Thủ tướng: Muốn đón nhà đầu tư lớn thì phải cầu thị và hành động

VOV.VN - Vĩnh Long muốn đón được nhiều nhà đầu tư lớn thì các cấp chính quyền phải cầu thị, lắng nghe, đổi mới và hành động, hỗ trợ doanh nghiệp. 

Khẳng định với các nhà đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long 2018 với chủ đề Chủ động hợp tác phát triển bền vững, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, Vĩnh Long luôn tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc  thăm các gian hàng được trưng bày tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Long

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng về việc có rất đông nhà đầu tư, các vị khách trong nước quốc tế dự hội nghị này. Thủ tướng cũng ấn tượng về việc Vĩnh Long có khát vọng vươn lên, khắc phục và vượt qua khó khăn. Với việc có nhiều lãnh đạo các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tham dự hội nghị, Thủ tướng cho rằng đây là dịp để các tỉnh chia sẻ, rút kinh nghiệm và liên kết phát triển. Thủ tướng cũng chúc mừng UBND tỉnh Vĩnh Long đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư cho 32 dự án có tổng vốn 24.000 tỷ đồng.

Đánh giá cao các tổ chức, cá nhân tại hội nghị này đã công bố hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long cho công tác an sinh xã hội, Thủ tướng cho biết lần đầu tiên có quy mô hỗ trợ an sinh xã hội ở một tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long lên đến 340 tỷ đồng, có thể giúp xây dựng 6.000 đến 7.000 căn nhà cho các hộ khó khăn.

Thủ tướng đánh giá cao tỉnh thu hút các dự án đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên phát triển đúng hướng là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh; năng lượng tái tạo; du lịch sinh thái.

Dẫn ra câu thơ nói về tiềm năng phát triển của Vĩnh Long: Vĩnh Long cây trái xum xuê/ Sông ngòi chằng chịt, bốn bề đồng xanh, Thủ tướng cho rằng, Vĩnh Long còn có nhiều quốc lộ, rất thuận lợi để phát triển. Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông vận tải phải làm cho xong, cho sớm cao tốc Sài Gòn – Trung Lương – Cần Thơ và hướng tới nghiên cứu Cần Thơ - Cà Mau. Theo Thủ tướng, tiến độ thời gian qua là quá chậm. Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu tuyến đường sắt Sài Gòn xuống ĐBSCL để cùng hệ thống sông ngòi và quốc lộ phong phú tạo nên hệ thống giao thông, dịch vụ logistic thuận lợi để phát triển ĐBSCL, trong đó có tỉnh Vĩnh Long.

Nhấn mạnh Vĩnh Long là mảnh đất địa linh, nhân kiệt, có hai cố Thủ tướng nổi tiếng là Phạm Hùng và Võ Văn Kiệt, nhiều nhà trí thức tài giỏi, Thủ tướng cho rằng, tỉnh phải phát huy tài nguyên con người để phục vụ cho sự phát triển.

Với Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Vĩnh Long hai lần đánh giá gần đây đều đứng thứ 6/63 tỉnh thành, Thủ tướng cho rằng điều này thể hiện nỗ lực của tỉnh để thu hút đầu tư. Tỉnh cũng đã rất quan tâm đến phát triển nông nghiệp nông thôn với 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại hội nghị này, Thủ tướng đặt tầm nhìn mới cho Vĩnh Long trong thập niên tới, trong đó Vĩnh Long cần phấn đấu trở thành tỉnh phát triển năng động hàng đầu cả nước với quy mô nền kinh tế và thu nhập của người dân tăng gấp 4 lần, có mô hình phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên nền tảng của nông nghiệp thông minh và du lịch sinh thái.

Trong 5 năm tới, Thủ tướng cũng đề nghị Vĩnh Long đặt mục tiêu gia nhập nhóm các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, hiện mới có Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau.

Để thực hiện tầm nhìn này và phát triển bền vững, Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Long nâng cấp giáo dục địa phương, đưa nền giáo dục địa phương lên tốp đầu cả nước thập niên tới. Tỉnh cần tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phục vụ sản xuất nông nghiệp và giải quyết căn cơ việc tiếp cận vốn cho nông dân. Tỉnh cũng cần sớm đề xuất về chính sách đột phá tiếp cận đất đai để có diện tích lớn phát triển hàng hóa ở ĐBSCL và tỉnh Vĩnh Long. 

Cũng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, Thủ tướng yêu cầu xây dựng chuỗi liên kết, nhất là với nông nghiệp công nghệ cao.

Thủ tướng cũng đề nghị Vĩnh Long phải phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng doanh nghiệp, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư lớn có tiềm lực về vốn, công nghệ, thấy được các tiềm năng của Vĩnh Long để cùng hợp tác phát triển. Chính vì vậy việc khơi dậy phát triển kinh tế tư nhân là vấn đề đặt ra ở Vĩnh Long. Cùng với đó là tiếp tục thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư. 

Nhấn mạnh, muốn đón được “đại bàng” thì cần có các “tổ đại bàng”, Thủ tướng cho rằng, Vĩnh Long muốn đón được nhiều nhà đầu tư lớn thì các cấp chính quyền phải cầu thị, lắng nghe, đổi mới và hành động, hỗ trợ doanh nghiệp. “Một chính quyền kỷ cương, kiến tạo, liêm chính, hành động, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp không phải chỉ làm trong lúc xúc tiến mà làm thường xuyên để thúc đẩy sự phát triển”: Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng cũng yêu cầu các nhà đầu tư đầu tư vào Vĩnh Long nói đi đôi với làm, cam kết gắn với triển khai các dự án đầu tư. Trong quá trình đầu tư phải chú trọng việc bảo vệ môi trường sống và môi trường tự nhiên. Chính phủ và Chính quyền tỉnh Vĩnh Long cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh đến triết lý phát triển ĐBSCL phải dựa vào ba trụ cột, trong đó cần giữ vững màu xanh và phát triển xanh, chú trọng hơn nữa nguồn vốn con người và phát huy tính kết nối và liên kết phát triển./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long

VOV.VN - Sáng 27/3, tại Thành phố Vĩnh Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long

VOV.VN - Sáng 27/3, tại Thành phố Vĩnh Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long 2018

Công bố báo cáo dự thảo kết quả phòng chống tham nhũng tại Vĩnh Long
Công bố báo cáo dự thảo kết quả phòng chống tham nhũng tại Vĩnh Long

VOV.VN - Vĩnh Long đã xử lý 86 cán, đảng viên liên quan đến tham nhũng, 6 cán bộ, đảng viên sai phạm liên quan đến kinh tế, trong đó có 2 cán bộ đứng đầu.

Công bố báo cáo dự thảo kết quả phòng chống tham nhũng tại Vĩnh Long

Công bố báo cáo dự thảo kết quả phòng chống tham nhũng tại Vĩnh Long

VOV.VN - Vĩnh Long đã xử lý 86 cán, đảng viên liên quan đến tham nhũng, 6 cán bộ, đảng viên sai phạm liên quan đến kinh tế, trong đó có 2 cán bộ đứng đầu.

Ông Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng tại tỉnh Vĩnh Long
Ông Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng tại tỉnh Vĩnh Long

VOV.VN -Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách...

Ông Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng tại tỉnh Vĩnh Long

Ông Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng tại tỉnh Vĩnh Long

VOV.VN -Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách...

Vùng bưởi Năm Roi Vĩnh Long tấp nập, nhà vườn kiếm trăm triệu tiêu Tết
Vùng bưởi Năm Roi Vĩnh Long tấp nập, nhà vườn kiếm trăm triệu tiêu Tết

VOV.VN - Vùng bưởi Năm Roi (ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) những ngày giáp Tết luôn tấp nập.

Vùng bưởi Năm Roi Vĩnh Long tấp nập, nhà vườn kiếm trăm triệu tiêu Tết

Vùng bưởi Năm Roi Vĩnh Long tấp nập, nhà vườn kiếm trăm triệu tiêu Tết

VOV.VN - Vùng bưởi Năm Roi (ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) những ngày giáp Tết luôn tấp nập.