Thủ tướng: Ngoại giao phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích chính đáng của cộng đồng quốc tế

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngành Ngoại giao đã phát huy truyền thống và những bài học kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với nhiều thành tựu.

Sáng nay (15/12), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31. Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chính phủ, Bộ Ngoại giao; các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; lãnh đạo các địa phương, đại diện tổ chức quốc tế.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” có ý nghĩa đặc biệt khi được diễn ra ngay sau Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đánh dấu mốc chuyển giai đoạn phát triển trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình thế giới, khu vực, quán triệt, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ngoại giao trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đóng góp thiết thực vào thực hiện mục tiêu và khát vọng của đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, những năm qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, ngành Ngoại giao đã phát huy truyền thống và những bài học kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với nhiều thành tựu, nổi bật là: Bất chấp dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, quan hệ ngoại giao của Việt Nam không những không bị gián đoạn, trái lại vẫn tiếp tục diễn ra sôi động thông qua cả các cuộc tiếp xúc trực tiếp và trực tuyến.

Hai năm qua, ngoại giao Việt Nam đã đạt được kết quả nổi bật, thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng; đặc biệt hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và các Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021; tham gia đắc lực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có chiến lược vaccine. Ngoại giao đã làm cho thế giới quý mến, tin tưởng Việt Nam nhiều hơn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành ngoại giao bám sát tình hình, nhiệm vụ để triển khai các hoạt động như: tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về ngoại giao trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai nhiệm vụ được đề ra tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc vừa qua. Theo đó, mọi hoạt động ngoại giao phải hướng tới vì lợi ích quốc gia, dân tộc và vì lợi ích chính đáng của cộng đồng quốc tế. Hoạt động ngoại giao cần thể hiện “tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, hiệu quả và cùng phát triển”.

"Đổi mới tư duy vì lợi ích quốc gia là tối thượng như độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền và lợi ích hợp pháp là bất biến. Chúng ta cũng chú ý đề cao chủ nghĩa đa phương, phương châm là cương quyết, kiên định nhưng mềm mại và linh hoạt, hiệu quả. Kiên trì đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy với các nước và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, tích cực chủ động hội nhập quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển. Chúng ta phải làm cho bạn bè quốc tế và các doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế. Chúng ta không chọn bên mà chọn lẽ phải và xu hướng của thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đưa ra những định hướng cơ bản trong 3 trụ cột ngoại giao. Đối với ngoại giao chính trị, phải khẳng định đường lối đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam là bạn, đối tác trách nhiệm, tin cậy trong cộng đồng quốc tế; đa phương hoá, đa dạng hoá và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc dựa trên luật pháp quốc tế, bình đẳng giữa các quốc gia.

Về ngoại giao kinh tế, ngoại giao phải góp phần hoàn thiện thể chế; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; thu hút công nghệ xanh, công nghệ sạch, tài chính xanh; thúc đẩy thực hiện các FTA hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư; liên kết các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu; thúc đẩy tạo hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo...

Đặc biệt về ngoại giao văn hóa, Thủ tướng chỉ rõ phải triển khai những mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã đề cập, nhất là Hội nghị Văn hóa của toàn quốc ngày 24/11 vừa qua. "Chúng ta phải xem văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội. Chúng ta phải đầu tư cả về lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cả về cơ sở vật chất. Trong đó hoạt động ngoại giao nói rõ cho bạn bè quốc tế biết là chúng ta đã đặt ngang hàng văn hóa với tất cả các lĩnh vực quan trọng khác. Chúng ta phải thúc đẩy công nhận các di sản, vật thể, phi vật thể. Và văn hóa phải gắn với du lịch”.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành ngoại giao tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; giữa ngoại giao với các ngành, lĩnh vực, nhất là với quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội; giữa trung ương và địa phương; giữa các cơ quan trong nước và các cơ quan đại diện ở nước ngoài.

Xây dựng Đảng bộ ngành Ngoại giao trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nội bộ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng. Chú trọng hơn nữa công tác tuyển chọn, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngoại giao không ngừng rèn luyện, phấn đấu, xây dựng cho mình cốt cách của cán bộ ngoại giao nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế, sâu sắc về khoa học, văn hóa; đẩy mạnh xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, hòa bình, đoàn kết, nhân ái, tin cậy, thủy chung; linh hoạt, sáng tạo nhưng quật cường, kiên quyết.

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác ngoại giao hết sức khó khăn, vất vả nhưng cũng là nhiệm vụ rất vẻ vang, cao cả và tự hào. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng trong giai đoạn phát triển sắp tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Ngoại giao kiên định tư tưởng Ngoại giao Hồ Chí Minh, tiếp nối truyền thống vẻ vang, tự hào của các thế hệ đi trước, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong; xây dựng phong cách, phong thái ngoại giao Việt Nam “tình cảm, chân thành, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi”; viết tiếp những trang sử hào hùng của nền ngoại giao hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Xây dựng trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"
Tổng Bí thư: Xây dựng trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"

VOV.VN - Theo Tổng Bí thư, bản sắc "cây tre Việt Nam" đó là: Mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư: Xây dựng trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"

Tổng Bí thư: Xây dựng trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"

VOV.VN - Theo Tổng Bí thư, bản sắc "cây tre Việt Nam" đó là: Mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Lợi ích quốc gia – dân tộc là mục tiêu cao nhất của đối ngoại
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Lợi ích quốc gia – dân tộc là mục tiêu cao nhất của đối ngoại

VOV.VN - Ông Bùi Thanh Sơn cho biết, lợi ích quốc gia - dân tộc chính là căn cứ quan trọng nhất để xác định đối tác - đối tượng, hợp tác - đấu tranh trong đối ngoại.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Lợi ích quốc gia – dân tộc là mục tiêu cao nhất của đối ngoại

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Lợi ích quốc gia – dân tộc là mục tiêu cao nhất của đối ngoại

VOV.VN - Ông Bùi Thanh Sơn cho biết, lợi ích quốc gia - dân tộc chính là căn cứ quan trọng nhất để xác định đối tác - đối tượng, hợp tác - đấu tranh trong đối ngoại.

Xây dựng, phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc
Xây dựng, phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc

VOV.VN - Báo Điện tử VOV trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xây dựng, phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc

Xây dựng, phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc

VOV.VN - Báo Điện tử VOV trân trọng đăng toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.