Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Công nhân bị nợ lương thì khổ lắm!

VOV.VN -"Làm gì có việc doanh nghiệp nợ lương nửa tháng sau mới trả, mà công nhân sống bằng tiền lương thì bây giờ phải kiểm soát việc này", Thủ tướng nhấn mạnh.

Sáng nay (10/3) tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong năm 2014 và thống nhất trọng tâm phối hợp công tác trong năm 2015 cũng như giải quyết các kiến nghị của người lao động và các cấp công đoàn trong cả nước với Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng cường phối hợp với Chính phủ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Theo báo cáo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc: trong năm 2014, tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong tham gia xây dựng pháp luật, chính sách và vận động công nhân, viên chức, người lao động thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KTXH.

Các cấp công đoàn đã phối hợp với các ngành và cơ quan hữu quan đồng cấp tiến hành gần 13.000 cuộc kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần giảm các cuộc ngừng việc tập thể và đình công; đồng thời trao tặng 2.900 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho người lao động khó khăn...

Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã phát động và đẩy mạnh chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” và tham gia tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới với nhiều công trình thiết thực phục vụ đời sống dân sinh ở nhiều vùng nông thôn. Một trong những kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Chính phủ là tạo thuận lợi vay vốn với lãi suất đặc biệt để nhân rộng mô hình Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đóng góp thiết thực của tổ chức công đoàn các cấp và công nhân, viên chức, người lao động cả nước vào thành tựu chung của đất nước.

Sự phối hợp giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày càng chặt chẽ và nề nếp hơn với nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan cùng thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ được giao, nổi bật là phối hợp giải quyết nhanh, không để tái diễn tình trạng hàng nghìn công nhân phản ứng trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam cũng như phối hợp trong đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)…

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong năm 2015 tiếp tục phối hợp chăt chẽ với Chính phủ trên các lĩnh vực công tác, nhất là phối hợp tạo ra các phong trào thi đua thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH đã đề ra trong năm nay gắn với bảo đảm và chăm lo quyền lợi chính đáng và đời sống của người lao động ngày càng tốt hơn trong từng việc cụ thể.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh việc phối hợp tốt hơn để bảo đảm tốt hơn, chăm lo tốt hơn quyền lợi, đời sống của người lao động như vấn đề nhà trẻ, nhà ở công nhân hay vấn đề đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp cho người lao động hay bây giờ nợ tiền lương.…

"Làm gì có việc doanh nghiệp nợ tiền lương nửa tháng sau mới trả, mà công nhân sống bằng tiền lương thì bây giờ phải kiểm soát việc này. Các đồng chí thấy con cháu mình đi lao động khổ lắm, trả tiền nhà, tiền ăn mà không có lương thì làm cái gì, lấy đâu… rất là cực. Những cái cụ thể như thế thì công đoàn phải đi sâu vào, phối hợp với chính quyền làm rõ việc này, gắn chặt với việc này, đó là gian lận, bóc lột, vi phạm pháp luật. Công đoàn có điều kiện sát với giai cấp công nhân với người lao động phát hiện ra những quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động thì phải bảo vệ, chăm lo tốt hơn đời sống của người lao động…”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục phối hợp với Chính phủ trong xây dựng pháp luật, chính sách, đặc biệt là các chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức và người lao động; thực hiện có hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong các buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tăng cường phối hợp chặt chẽ trong tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); đẩy mạnh tuyên truyền vận động, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức công dân trong giai cấp công nhân và người lao động, nhất là tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận thông tin cũng như hai bên cùng tăng cường phối hợp giải quyết kịp thời, thỏa đáng các vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp đến người lao động…

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã nêu ý kiến định hướng giải quyết một số kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên quan chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo hướng ưu đãi hơn đối với người lao động; xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra năm 2010 về Thanh tra nhân dân; bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm; chỉ đạo các địa phương dành quỹ đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo khi quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất cũng như các vấn đề liên quan đến thực hiện pháp luật, chính sách đối với người lao động, nhất là nhân rộng mô hình quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người lao động bị nợ lương tới hơn 59 tỷ đồng trong năm 2014
Người lao động bị nợ lương tới hơn 59 tỷ đồng trong năm 2014

Theo Bộ LĐTB&XH, tính đến 31/12/2014, vẫn còn khoảng 70 doanh nghiệp nợ lương của hơn 6.000 lao động với số tiền khoảng 59,7 tỷ đồng.

Người lao động bị nợ lương tới hơn 59 tỷ đồng trong năm 2014

Người lao động bị nợ lương tới hơn 59 tỷ đồng trong năm 2014

Theo Bộ LĐTB&XH, tính đến 31/12/2014, vẫn còn khoảng 70 doanh nghiệp nợ lương của hơn 6.000 lao động với số tiền khoảng 59,7 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Hàng chục người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng
Quảng Ngãi: Hàng chục người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng

VOV.VN - Các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi kết luận  Bệnh viện dầu khí Dung Quất chấm dứt hợp động với người lao động là sai luật.

Quảng Ngãi: Hàng chục người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng

Quảng Ngãi: Hàng chục người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng

VOV.VN - Các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi kết luận  Bệnh viện dầu khí Dung Quất chấm dứt hợp động với người lao động là sai luật.

Doanh nghiệp chiếm giữ sổ hưu, chây ỳ trả nợ người lao động?
Doanh nghiệp chiếm giữ sổ hưu, chây ỳ trả nợ người lao động?

VOV.VN - Sự việc đang diễn ra tại Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất thuộc Tổng Công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Doanh nghiệp chiếm giữ sổ hưu, chây ỳ trả nợ người lao động?

Doanh nghiệp chiếm giữ sổ hưu, chây ỳ trả nợ người lao động?

VOV.VN - Sự việc đang diễn ra tại Công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất thuộc Tổng Công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho trường Hùng Vương- Gia Lai
Trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho trường Hùng Vương- Gia Lai

VOV.VN - Trường THPT Chuyên Hùng Vương thành lập năm 1993 với tên gọi ban đầu là Trường Phổ thông Chuyên tỉnh Gia Lai.

Trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho trường Hùng Vương- Gia Lai

Trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho trường Hùng Vương- Gia Lai

VOV.VN - Trường THPT Chuyên Hùng Vương thành lập năm 1993 với tên gọi ban đầu là Trường Phổ thông Chuyên tỉnh Gia Lai.

 Bộ trưởng LĐ-TBXH nói về tình trạng phân biệt lao động vùng, miền
Bộ trưởng LĐ-TBXH nói về tình trạng phân biệt lao động vùng, miền

VOV.VN -Theo Bộ trưởng LĐTBXH, bà hoàn toàn phản đối việc làm này; đồng thời nhấn mạnh, đó là việc làm hoàn toàn trái với quy định hiện hành về việc tuyển, tiếp nhận người lao động

 Bộ trưởng LĐ-TBXH nói về tình trạng phân biệt lao động vùng, miền

Bộ trưởng LĐ-TBXH nói về tình trạng phân biệt lao động vùng, miền

VOV.VN -Theo Bộ trưởng LĐTBXH, bà hoàn toàn phản đối việc làm này; đồng thời nhấn mạnh, đó là việc làm hoàn toàn trái với quy định hiện hành về việc tuyển, tiếp nhận người lao động

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật an toàn vệ sinh lao động
Quốc hội thảo luận về Dự án Luật an toàn vệ sinh lao động

VOV.VN - Tại phiên thảo luận các đại biểu Quốc hội nhất trí việc cần thiết ban hành Luật an toàn vệ sinh lao động.

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật an toàn vệ sinh lao động

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật an toàn vệ sinh lao động

VOV.VN - Tại phiên thảo luận các đại biểu Quốc hội nhất trí việc cần thiết ban hành Luật an toàn vệ sinh lao động.

Thưởng Tết cho người lao động - trách nhiệm của doanh nghiệp
Thưởng Tết cho người lao động - trách nhiệm của doanh nghiệp

VOV.VN - Lương, thưởng dịp Tết vừa khẳng định tiềm lực của doanh nghiệp, vừa thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với người lao động.

Thưởng Tết cho người lao động - trách nhiệm của doanh nghiệp

Thưởng Tết cho người lao động - trách nhiệm của doanh nghiệp

VOV.VN - Lương, thưởng dịp Tết vừa khẳng định tiềm lực của doanh nghiệp, vừa thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với người lao động.