Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc tại Trà Vinh

VOV.VN -Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả phát triển KT-XH.

Hôm nay (3/1), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Trà Vinh.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với tỉnh Trà Vinh tính toán các nguồn lực để ưu tiên đầu tư các dự án phát triển hạ tầng giao thông huyết mạch, thủy lợi trọng điểm của tỉnh Trà Vinh nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm kênh Chánh Bố, luồng phục vụ cho tàu biển trọng tải lớn

Tỉnh Trà Vinh nằm ở giữa sông Tiền và sông Hậu ở phía Đông Nam của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng năm 2013, tỉnh Trà Vĩnh vẫn duy trì tăng trưởng 10,53% (cao hơn kế hoạch đề ra). Cùng với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, toàn tỉnh đã hình thành 14 mô hình cánh đồng mẫu lớn và sản lượng lương thực trong năm 2013 vượt kế hoạch với 1,3 triệu tấn. Tỉnh Trà Vinh đã có 3 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, nhất là giảm 2,64% hộ nghèo, riêng trong vùng đồng bào Khmer giảm tới 4% hộ nghèo và toàn tỉnh cũng đã có trên 97% hộ dân được sử dụng điện. Tỉnh Trà Vinh đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014, trong đó phấn đấu tăng trưởng GDP 11% và giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Trà Vĩnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều kết quả phát triển KT-XH năm 2013 khá toàn diện, nhất là tăng trưởng GDP cao gần gấp đôi bình quân chung cả nước; nông nghiệp duy trì tăng trưởng khá với nhiều mô hình sản xuất quy mô lớn; thu ngân sách vượt dự toán; đảm bảo tốt công tác an sinh và phúc lợi xã hội gắn với chăm lo phát triển vùng đồng bào dân tộc Khmer...

Chia sẻ những khó khăn, thách thức đối với tỉnh Trà Vinh, nhất là hạ tầng giao thông, cảng và thủy lợi còn rất khó khăn; hộ nghèo của tỉnh vẫn còn tới 14%; thu nhập bình quân đầu người thấp hơn rất nhiều so với bình quân chung cả nước..., Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành trung ương phối hợp chặt chẽ với tỉnh Trà Vinh tính toán các nguồn lực để ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông huyết mạch của khu vực nói chung và Trà Vinh nói riêng như quốc lộ 60, 53, 54, gắn với cầu Cổ Chiên và sớm hoàn thành một số dự án thủy lợi trọng điểm của tỉnh, góp phần quan trọng đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Thủ tướng lưu ý lãnh đạo tỉnh Trà Vinh trong tập trung phát triển kinh tế phải đặc biệt chú ý đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Cùng với tập trung ứng dụng mạnh khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nhất là giống, quy trình canh tác, chăn nuôi, phải nhân rộng mô hình sản xuất lớn theo hướng hợp tác liên kết phù hợp giữa người nông dân và doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào khu vực nông thôn, đồng thời tăng cường công tác đào tạo nghề, không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu tỉnh Trà Vinh tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình an sinh và phúc lợi xã hội; lồng ghép các chương trình nhằm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, nhất là trong đồng bào dân tộc Khmer; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, triển khai quyết liệt các biện pháp tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã nêu ý kiến, định hướng giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Trà Vinh liên quan đến chủ trương đưa vào quy hoạch cảng tổng hợp giữa Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải và dự án Kênh đào Trà Vinh; khôi phục sân bay Long Toàn; đưa khu kinh tế Định An vào danh mục các Khu kinh tế ven biển trọng điểm cũng như bố trí nguồn lực triển khai một số dự án giao thông huyết mạch, dự án thủy lợi trọng điểm và một số dự án xây dựng hạ tầng bức thiết trên địa bàn.  

Nhân dịp thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thị sát Dự án luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu (Kênh quan Chánh bố). Dự án có tổng mức đầu tư gần 9.800 tỷ đồng nhằm xây dựng luồng tàu biển cho tàu 10.000 tấn đầy tải và tàu 20.000 tấn giảm tải cũng như các tàu biển có thông số kỹ thuật phù hợp ra vào sông Hậu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng Trung tâm điện lực Duyên Hải với 4 nhà máy có tổng công suất trên 4.200 MW. Đến nay, Nhà máy 1 đã đạt 40% tiến độ xây dựng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm hoàn thành dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải vào cuối năm nay để có thể tiếp nhận dầu và than cho tổ máy đầu tiên của nhiệt điện Duyên Hải 1, phấn đấu đến năm 2015 sẽ hòa lưới điện quốc gia. Đến năm 2020, khi toàn bộ Trung tâm điện lực Duyên Hải đi vào vận hành sẽ đem lại giá trị sản xuất công nghiệp lên tới 25.000 tỷ đồng mỗi năm./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các Đại sứ Ấn Độ, Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các Đại sứ Ấn Độ, Thái Lan

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn 2 bên tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn nữa các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các Đại sứ Ấn Độ, Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp các Đại sứ Ấn Độ, Thái Lan

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn 2 bên tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn nữa các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tỉnh trưởng Kanagawa
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tỉnh trưởng Kanagawa

VOV.VN -Thủ tướng cho rằng, những nỗ lực tích cực và năng động của tỉnh Kanagawa đóng vai trò quan trọng hợp tác của hai bên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tỉnh trưởng Kanagawa

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tỉnh trưởng Kanagawa

VOV.VN -Thủ tướng cho rằng, những nỗ lực tích cực và năng động của tỉnh Kanagawa đóng vai trò quan trọng hợp tác của hai bên.

Thủ tướng làm việc với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam
Thủ tướng làm việc với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ luôn ủng hộ các hoạt động của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

Thủ tướng làm việc với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

Thủ tướng làm việc với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ luôn ủng hộ các hoạt động của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Tokyo, Nhật Bản
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Tokyo, Nhật Bản

VOV.VN -Chuyến thăm của Thủ tướng nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Tokyo, Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Tokyo, Nhật Bản

VOV.VN -Chuyến thăm của Thủ tướng nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Campuchia

VOV.VN -Lãnh đạo hai nước thống nhất quan điểm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Campuchia

VOV.VN -Lãnh đạo hai nước thống nhất quan điểm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Trà Vinh: Công ty mía đường hỗ trợ dân giữ diện tích mía
Trà Vinh: Công ty mía đường hỗ trợ dân giữ diện tích mía

VOV.VN-Hộ trồng mía khi ký hợp đồng cung cấp mía nguyên liệu cho công ty sẽ được nhiều hỗ trợ ngay từ đầu vụ về giống, phân bón, vốn...

Trà Vinh: Công ty mía đường hỗ trợ dân giữ diện tích mía

Trà Vinh: Công ty mía đường hỗ trợ dân giữ diện tích mía

VOV.VN-Hộ trồng mía khi ký hợp đồng cung cấp mía nguyên liệu cho công ty sẽ được nhiều hỗ trợ ngay từ đầu vụ về giống, phân bón, vốn...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngoại trưởng Mỹ
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngoại trưởng Mỹ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngoại trưởng Mỹ

VOV.VN-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ.

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh chúc mừng Giáng sinh
Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh chúc mừng Giáng sinh

VOV.VN -Đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các vị linh mục, mục sư và đồng bào giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành, vui tươi. 

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh chúc mừng Giáng sinh

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh chúc mừng Giáng sinh

VOV.VN -Đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các vị linh mục, mục sư và đồng bào giáo dân đón mùa Giáng sinh an lành, vui tươi. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Armenia
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Armenia

VOV.VN -Việt Nam coi trọng cùng với Armenia thúc đẩy quan hệ truyền thống, tăng cường hợp tác cùng phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Armenia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Armenia

VOV.VN -Việt Nam coi trọng cùng với Armenia thúc đẩy quan hệ truyền thống, tăng cường hợp tác cùng phát triển.

Thủ tướng kiểm tra 2 công trình trọng điểm tại Trà Vinh
Thủ tướng kiểm tra 2 công trình trọng điểm tại Trà Vinh

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra công trình nhà máy nhiệt điện và luồng cho tàu có trọng tải lớn.

Thủ tướng kiểm tra 2 công trình trọng điểm tại Trà Vinh

Thủ tướng kiểm tra 2 công trình trọng điểm tại Trà Vinh

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra công trình nhà máy nhiệt điện và luồng cho tàu có trọng tải lớn.