Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tỉnh trưởng Kanagawa

VOV.VN -Thủ tướng cho rằng, những nỗ lực tích cực và năng động của tỉnh Kanagawa đóng vai trò quan trọng hợp tác của hai bên.

Sau khi tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 40 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN-Nhật Bản và Hội nghị Cấp cao Mê Công-Nhật Bản lần thứ 5, chiều tối nay (14/12) tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Kư-rô-i-oa, tỉnh trưởng tỉnh Kanagawa.


Các nhà lãnh đạo ASEAN-Nhật bản tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 40 năm quan hệ đối thoại 


Tại cuộc tiếp, ông Kư-rô-i-oa cho biết, Kanagawa là tỉnh lớn thứ hai ở Nhật Bản với dân số 9,8 triệu người, GDP đạt trên 300 tỷ USD. Với bề dày phát triển công nghiệp và thương mại, hiện nay Kanagawa đang đi đầu trong việc phát triển công nghệ sạch, không gây ô nhiễm môi trường và sử dụng năng lượng tái tạo.

Cũng như tình hình chung của Nhật Bản, tỉnh Kanagawa đang đối mặt với tình trạng dân số già hóa nhanh. Ông Kư-rô-i-oa đánh giá cao sự ổn định chính trị-xã hội, tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam, bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với việc tăng cường quan hệ đầu tư, thương mại, hợp tác về lao động với Việt Nam và cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam với đoàn doanh nghiệp lớn của tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản đang vào giai đoạn tốt đẹp nhất. Tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân, quan hệ giữa các địa phương sẽ tạo nên cơ sở bền vững cho tăng cường hợp tác vì lợi ích của cả hai bên. Quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư Việt – Nhật đang có những thành quả hết sức tốt đẹp, song tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn với sự bổ trợ cho nhau rất hiệu quả như về nhân lực, chuyển giao công nghệ.

Thủ tướng cho rằng, những nỗ lực tích cực và năng động của các địa phương như Kanagawa đóng vai trò rất quan trọng trong việc khai thác tiềm năng đó. Trên tinh thần này, Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao các sáng kiến hợp tác mà ông Kư-rô-i-oa đề xuất, đồng thời khẳng định Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để ông Kư-rô-i-oa cùng đoàn doanh nghiệp của tỉnh Kanagawa có chuyến thăm Việt Nam thành công, đạt nhiều kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản
Phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản

VOV.VN -ASEAN đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của Nhật Bản trong xây dựng cộng đồng, triển khai liên kết khu vực

Phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản

Phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản

VOV.VN -ASEAN đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của Nhật Bản trong xây dựng cộng đồng, triển khai liên kết khu vực

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Mê Kông-Nhật Bản
Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Mê Kông-Nhật Bản

VOV.VN-Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết tăng cường kết nối khu vực, đặc biệt thông qua phát triển các hành lang kinh tế.

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Mê Kông-Nhật Bản

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Mê Kông-Nhật Bản

VOV.VN-Các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết tăng cường kết nối khu vực, đặc biệt thông qua phát triển các hành lang kinh tế.

Đưa quan hệ ASEAN-Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới
Đưa quan hệ ASEAN-Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới

Các Nhà Lãnh đạo ASEAN đánh giá cao sự ủng hộ và hỗ trợ to lớn của Nhật Bản trong nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường kết nối ASEAN  

Đưa quan hệ ASEAN-Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới

Đưa quan hệ ASEAN-Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới

Các Nhà Lãnh đạo ASEAN đánh giá cao sự ủng hộ và hỗ trợ to lớn của Nhật Bản trong nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường kết nối ASEAN  

Kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản
Kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản

(VOV) - Hôm 17/1, Trung tâm ASEAN – Nhật Bản (AJC) tổ chức Lễ chào mừng 40 năm thiết lập quan hệ ASEAN – Nhật Bản.

Kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản

Kỷ niệm 40 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản

(VOV) - Hôm 17/1, Trung tâm ASEAN – Nhật Bản (AJC) tổ chức Lễ chào mừng 40 năm thiết lập quan hệ ASEAN – Nhật Bản.

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản
Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao tầm quan trọng chiến lược của quan hệ ASEAN-Nhật Bản...

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao tầm quan trọng chiến lược của quan hệ ASEAN-Nhật Bản...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân khu 2
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân khu 2

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 triển khai làm tốt công tác đoàn kết dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân khu 2

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân khu 2

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 triển khai làm tốt công tác đoàn kết dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.