Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác lĩnh vực kinh tế đầu tư

VOV.VN -Bộ trưởng Chay Than hy vọng, phía Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về cách tính GDP, CPI...

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, hôm nay (10/3), tại Hà Nội, diễn ra cuộc họp lần thứ 6 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia.

Tại cuộc họp, hai bên đánh giá cao những kết quả thực hiện Biên bản hợp tác giữa Bộ Kế hoạch hai nước trong năm 2014, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội và củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia Chay Than cảm ơn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn và thông báo một số kết quả về tình hình kinh tế - xã hội của Campuchia trong thời gian qua.

Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2010-2013 đạt khoảng 7,3%, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 1.039 USD. Chính phủ Campuchia ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 giảm còn 18%, vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng GDP năm nay dự kiến đạt khoảng 7%.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Chay Than cho biết: Trong thời gian qua, Việt Nam và Campuchia đã tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như năng lượng mỏ, ngân hàng, giao thông vận tải, phát triển cơ sở hạ tầng…và đều đạt được những kết quả khả quan. Việt Nam đã cấp vốn ưu đãi cho Campuchia trong việc phát triển y tế, giáo dục. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chúng tôi hy vọng, phía Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về cách tính GDP, CPI và xây dựng phương pháp kế hoạch cho Campuchia”.

Chào mừng và đánh giá cao những kết quả kinh tế xã hội mà Campuchia đạt được thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Bùi Quang Vinh cho biết, kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng tốt (5,84%), kinh tế vĩ mô được cải thiện, lạm phát thấp (dưới 2%); tỷ giá hối đoái ổn định và dữ trữ ngoại hối tăng; xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ở mức khá cao, xuất siêu cả năm 2014 khoảng 2 tỷ USD... An sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm. Năm 2014, Việt Nam thực hiện mạnh mẽ cải cách thể chế nền kinh tế của mình theo hướng minh bạch, phù hợp với hội nhập, kinh tế thị trường được cộng đồng doanh nghiệp trong nước và thế giới đánh giá cao.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,2% và lạm phát dưới 5% trong năm 2015.

Về hợp tác giữa ngành Kế hoạch giữa hai nước, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đồng ý với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Campuchia về sự cần thiết trong việc phát triển nguồn nhân lực ngành thống kê của Campuchia, nhất trí nâng cấp trang thông tin điện tử Khu vực Tam giác vàng phát triển ba nước Lào, Campuchia, Việt Nam.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói: “Về hợp tác năm 2015, hai bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng cũng như điều hành kế hoạch để làm tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ hai nước. Thứ 2, hai bộ sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện hợp tác giữa hai bộ, phối hợp, học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau liên quan đến chuyên ngành kế hoạch, đầu tư, trong đó kể cả thanh tra, thống kê và các mặt khác giữa hai nước. Đồng thời, tăng cường năng lực cán bộ thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cũng như sang tham quan, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử khu vực tam giác phát triển CLV để nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại và du lịch trong khu vực tam giác phát triển của ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia”.

Kết thúc cuộc họp, hai bộ đã ký kết Biên bản cuộc họp lần thứ 6 cấp Bộ trưởng giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia, trong đó thống nhất về các biện pháp cần thiết để tăng cường sự hợp tác của hai bộ và nhất trí về các hoạt động hợp tác trong năm 2015./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Sau lễ đón trọng thể tổ chức tại Hoàng cung, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có cuộc hội kiến với Quốc vương Norodom Sihamoni

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Sau lễ đón trọng thể tổ chức tại Hoàng cung, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có cuộc hội kiến với Quốc vương Norodom Sihamoni

Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia
Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Hiện cột mốc biên giới ở Bu Prăng là 1 trong 7 điểm chưa phân giới cắm mốc.   

Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

Hoàn thành một số cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Hiện cột mốc biên giới ở Bu Prăng là 1 trong 7 điểm chưa phân giới cắm mốc.   

Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia
Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia

VOV.VN - Lãnh đạo của Việt Nam và Campuchia cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư

Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia

Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia

VOV.VN - Lãnh đạo của Việt Nam và Campuchia cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác đầu tư

Ký Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia
Ký Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Hai bên đã có buổi hội kiến diễn ra ngày 6/3 tại T.P Hồ Chí Minh để thảo luận, đánh giá kết quả hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực quốc phòng.

Ký Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia

Ký Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Hai bên đã có buổi hội kiến diễn ra ngày 6/3 tại T.P Hồ Chí Minh để thảo luận, đánh giá kết quả hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong lĩnh vực quốc phòng.

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước
Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Hội cũng đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước.

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thắt chặt quan hệ giữa hai nước

VOV.VN - Hội cũng đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc củng cố, phát triển mối quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước.

Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển
Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển

VOV.VN - Đây là khẳng định của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam trong buổi tiếp Văn Phol...

Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển

Mối quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển

VOV.VN - Đây là khẳng định của Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam trong buổi tiếp Văn Phol...