Thủ tướng: Ninh Thuận cần biến thách thức thành cơ hội và động lực để phát triển

VOV.VN - Làm việc với tỉnh Ninh Thuận vào sáng nay (17/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Ninh Thuận là mảnh đất hội tụ nhiều giá trị khác biệt nhưng chưa phát huy thực sự hiệu quả, đúng tầm.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cuộc họp nhằm đánh giá, nhìn lại những việc Ninh Thuận đã làm được, những việc chưa làm được thời gian qua, phân tích nguyên nhân, xác định các định hướng, mục tiêu, tư tưởng chỉ đạo, giải pháp lớn trong năm 2022 và thời gian tới; trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, cần tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp hình hình địa phương.

Thủ tướng nêu rõ, điều rất quan trọng là tìm ra những đột phá từ điều kiện hiện nay để tỉnh phát triển nhanh nhưng bền vững, tự lực, tự cường đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển, mảnh đất của mình.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết, trong quý I năm 2022 các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển KTXH của Ninh Thuận có nhiều chuyển biến tích cực. GRDP tăng 4,18%; sản xuất nông nghiệp tăng khá 6,24%; Điện sản xuất trong quý ước đạt 1.747 triệu kwh, tăng 0,8% so cùng kỳ; trong đó, điện năng lượng tái tạo chiếm 81,8%. Các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch đang phục hồi rõ nét, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khá, tăng 13,4%; khách du lịch đạt 26,9% so kế hoạch.

Về phòng chống dịch COVID-19 đã chủ động theo sát tình hình, linh hoạt ứng phó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp tham gia phòng chống dịch. Đã bao phủ kịp thời vaccine cho người dân, qua đó, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn tỉnh trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022.

Tại buổi làm việc, các bộ, ngành Trung ương có ý kiến và giải đáp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Ninh Thuận; đồng thời góp ý các nhiệm vụ, giải pháp để tỉnh phát triển bền vững.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những thành tích mà tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời chỉ rõ: Ninh Thuận là mảnh đất hội tụ nhiều giá trị khác biệt nhưng chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế của mình; chưa hoàn thiện được hạ tầng chiến lược; Thiếu một số cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững; Phương thức huy động nguồn lực nhà nước, huy đồng nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế; Các cơ quan trung ương chưa thực sự hỗ trợ được Ninh Thuận để phát triển.

Chỉ rõ tình hình trong nước và thế giới diễn biến khó lường, khó khăn thách thức nhiều hơn thuận lợi, Thủ tướng đề nghị Ninh Thuận tiếp tục kế thừa, đổi mới, sáng tạo; tự tin, bình tĩnh xử lý các vấn đề, không hoảng hốt, không cầu toàn cũng không nóng vội.

Về quan điểm tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng chỉ rõ tiếp tục đổi mới và phải có tư duy đột phá tầm, nhìn chiến lược, đổi mới để tạo ra động lực mới cảm hứng mới tạo ra không gian mới để phát triển, nguồn lực xuất phát từ tư duy, tầm nhìn chiến lược lấy nó phục vụ cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với đó phát huy tối đa về tinh thần tự lực tự cường, vươn lên từ truyền thống lịch sử văn hóa con người của Ninh Thuận, từ thiên nhiên của Ninh Thuận, từ sự đoàn kết thống nhất và phải có tư tưởng biến không thành có, biến khó thành, dễ biến cái không thể có thể. 

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý phải luôn luôn bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo, xử lý công việc rất linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện, phải xác định có trọng tâm trọng điểm và tập trung nguồn lực tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh toàn dân; làm dứt điểm từng việc một, phát triển kinh tế phải hài hòa hợp lý với phát triển văn hóa, giáo dục y tế và phải đảm bảo được an ninh quốc phòng ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phân bổ nguồn lực phù hợp và nâng cao năng lực cán bộ thực thi. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, trong quá trình phát triển dứt khoát không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; lấy con người là trung tâm và là chủ thể, là mục tiêu, là động lực phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế. Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, nhất là người đứng đầu, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Lắng nghe tiếp thu những ý kiến xây dựng xác đáng của nhân dân, của các chuyên gia, nhà khoa học.

Ninh Thuận phải chú ý phát triển dân số một cách khoa học, hợp lý trong bối cảnh "đất rộng, người thưa", bởi nguồn lực con người là quan trọng nhất. Xác định rõ trụ cột để phát triển như năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch, công nghiệp phụ trợ cho năng lượng tái tạo, công nghiệp hóa chất.

Về quy hoạch và sử dụng nguồn lực, Thủ tướng chỉ rõ: "Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung quy hoạch, quy hoạch thì phải có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược. Kế thừa quy hoạch bổ sung thêm tình hình mới, bổ sung thêm điều kiện mới trên nền tảng quy hoạch cơ bản như vậy để làm, cố gắng quy hoạch để phát huy tiềm năng sẵn có và quy hoạch để tạo ra động lực mới; tìm ra những mâu thuẫn thách thức để có bài toán hóa giải, tìm ra những hạn chế yếu kém để tìm cách khắc phục. Bên cạnh đó là phải sử dụng hiệu quả nguồn lực Nhà nước, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phải nhanh chóng đưa vào khai thác, sử dụng những cái đã đầu tư và dứt khoát không có đầu tư manh mún, chia cắt nhỏ lẻ."

Thủ tướng yêu cầu, tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine đã đề ra. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với tình hình, điều kiện địa phương. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế biển toàn diện hơn, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ngư dân tiếp tục góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, không đánh bắt thủy sản bất hợp pháp.

Về các kiến nghị, Thủ tướng cơ bản đồng ý, giao Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành phối hợp giải quyết những vướng mắc, tạo điều kiện để Ninh Thuận phát triển, đặc biệt Thủ tướng dành nhiều thời gian phân tích về vị trí, các điều kiện rất thuận lợi của sân bay Thành Sơn, đồng ý về chủ trương bổ sung quy hoạch sân bay quân sự Thành Sơn thành sân bay quân sự kết hợp với dân dụng điều này sẽ giúp Ninh Thuận có động lực mới để phát triển đột phá trong thời gian tới.

Thủ tướng cho biết sẽ thành lập một tổ công tác để khẩn trương nghiên cứu, đánh giá tổng thể về các vấn đề, đề xuất liên quan tới các sân bay, báo cáo, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh, các sân bay lưỡng dụng vẫn phải phục vụ tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo đảm công tác huấn huyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của các đơn vị không quân.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng tỉnh Ninh Thuận đã quyết tâm rồi thì quyết tâm hơn nữa, đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, đã  đổi mới sáng tạo rồi thì đổi mới sáng tạo hơn nữa, đã có thành công thì đạt được thành công hơn nữa, vừa kế thừa thành quả của những người đi trước, vừa bám sát tình hình để đổi mới, sáng tạo, phát triển, biến thách thức thành cơ hội, biến cơ hội thành động lực và nguồn lực mới, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận

VOV.VN - Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Quý I/2022 và phương hướng năm 2022; kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận

VOV.VN - Sáng 17/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Quý I/2022 và phương hướng năm 2022; kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ.

Thủ tướng thăm và kiểm tra một số công trình trọng điểm tại Ninh Thuận
Thủ tướng thăm và kiểm tra một số công trình trọng điểm tại Ninh Thuận

VOV.VN - Chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và kiểm tra một số công trình trọng điểm tại tỉnh Ninh Thuận. 

Thủ tướng thăm và kiểm tra một số công trình trọng điểm tại Ninh Thuận

Thủ tướng thăm và kiểm tra một số công trình trọng điểm tại Ninh Thuận

VOV.VN - Chiều 16/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và kiểm tra một số công trình trọng điểm tại tỉnh Ninh Thuận. 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Quy hoạch điện 8 phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Quy hoạch điện 8 phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên

VOV.VN - Hôm nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch điện 8).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Quy hoạch điện 8 phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Quy hoạch điện 8 phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên

VOV.VN - Hôm nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch điện 8).