Thủ tướng thăm Ấn Độ: Minh chứng cho mối quan hệ không ngừng giữa hai nước

VOV.VN - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sadeep Arya cho rằng, với những nền tảng vững chắc trong quan hệ hai nước, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là minh chứng tiếp theo cho sự phát triển không ngừng trong quan hệ hai nước.

“Từ mức dưới 200 triệu USD, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Ấn Độ đến nay đã lên tới 15 tỷ USD” - Những con số đã nói lên sự chuyển mình mạnh mẽ trong quan hệ song phương Việt Nam-Ấn Độ. Và chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là minh chứng tiếp theo cho sự phát triển không ngừng trong quan hệ hai nước”. Đây là khẳng định của Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sadeep Arya nhân chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Ấn Độ diễn ra từ ngày 30/7-1/8. 

PV: Thưa Đại sứ, năm nay đánh dấu 52 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, ông đánh giá như thế nào về những thành tựu mà hai nước đạt được trong chặng đường phát triển hơn một nửa thế kỷ qua?

Đại sứ Sadeep Arya: Theo tôi, mối quan hệ Ấn Độ - Việt Nam thực ra còn lâu đời hơn cả dấu mốc thiết lập quan hệ năm 1972. Mặc dù quan hệ ngoại giao đầy đủ được thiết lập năm 1972 nhưng tôi nghĩ, khoảng thời gian từ năm 1947-1972 cũng là giai đoạn rất quan trọng, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Ấn Độ có quan hệ gần gũi, đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hai nước. Ngoài sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, Ấn Độ đã cử cán bộ đại diện tại Hà Nội giai đoạn 1950-1972; đặt nền tảng cho các nguyên tắc, cách tiếp cận, sự thấu hiểu sâu sắc giữa lãnh đạo hai nước.

Tôi nghĩ trong 52 năm qua, hai nước đã cùng nhau từng bước nâng cấp quan hệ song phương lên những tầm cao mới một cách vững chắc và hiện đã là Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong hành trình này, chúng ta có thể thấy rõ nét sự thấu hiểu chính trị, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác.

Về quan hệ thương mại và kinh tế, những con số đã nói lên tất cả. Kim ngạch thương mại song phương chỉ từ mức dưới 200 triệu USD nay đã lên tới 15 tỷ USD, cho thấy hợp tác kinh tế đã thực sự chuyển mình như thế nào. Về giao lưu nhân dân, văn hóa, kết nối yoga hay Phật giáo; về hợp tác an ninh, quốc phòng... cũng ghi nhận những kết quả tuyệt vời. Với những nền tảng vững chắc như vậy, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ là minh chứng tiếp theo cho sự phát triển không ngừng trong quan hệ hai nước.

PV: Đại sứ có thể chia sẻ về ý nghĩa và những kỳ vọng vào chuyến thăm cấp Nhà nước của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Ấn Độ lần này?

Đại sứ Sadeep Arya: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra 8 năm sau khi Thủ tướng Ấn Độ Modi có chuyến thăm Việt Nam vào năm 2016. Từ đó đến nay, hai nước đã có nhiều chuyến thăm cấp cao và các cấp, thảo luận sâu rộng về hàng loạt lĩnh vực. Vì vậy, chuyến thăm lần này là một dịp rất quan trọng để hai bên cùng nhìn lại những thành tựu đã đạt được, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2016, về tất cả các lĩnh vực như: chính trị, thương mại, hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân, an ninh quốc phòng...

Về chặng đường tới đây, tôi nghĩ trong bối cảnh thế giới phức tạp như hiện nay, đối với Việt Nam và Ấn Độ, tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước và thịnh vượng là những ưu tiên quan trọng; thông qua thúc đẩy thương mại, đầu tư, trao đổi doanh nghiệp... Hai nước cũng cần nhìn nhận những thay đổi phức tạp hiện nay, làm sao hợp tác hiệu quả và hỗ trợ lẫn nhau dựa trên tinh thần đoàn kết truyền thống đã có.

Ưu tiên tiếp theo là về công nghệ - một lĩnh vực cực kỳ quan trọng, bao gồm các công nghệ mới nổi như: viễn thông, công nghệ số, công nghệ trong chuyển đổi sang năng lượng sạch; hay công nghệ quân sự. Tôi nghĩ rằng, hai bên sẽ trao đổi tất cả các lĩnh vực của mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện bền vững, hiệu quả giữa hai bên cũng như mở ra các lĩnh vực hợp tác mới.

PV: Đại sứ đánh giá như thế nào về những đóng góp và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên toàn thế giới?

Đại sứ Sadeep Arya: Theo tôi, cả Ấn Độ và Việt Nam đều có những điểm tương đồng trong tiếp cận các vấn đề quốc tế. Cả hai bên đều tin tưởng rằng, chủ nghĩa đa phương là vô cùng quan trọng. Đó là nền tảng để chúng ta hợp tác hiệu quả lẫn nhau để phát triển đất nước, cũng như thể hiện vai trò và tiếng nói trong khu vực và trên thế giới. Như các bạn đã biết, vấn đề của các nước đang phát triển cũng là mối quan tâm của cả Ấn Độ và Việt Nam, đó là phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, xử lý xung đột và các vấn đề chính trị bằng cái nhìn toàn cầu.

Thời gian qua, các nước phương Nam cũng đã trở thành mối quan tâm của Ấn Độ, Việt Nam cũng như cả thế giới nói chung. Vì thế, sự tương đồng về lập trường một lần nữa khẳng định việc hai bên mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn để cùng hướng tới lợi ích cho cả hai bên, cũng như lợi ích cho khu vực và thế giới. Ví dụ như ASEAN, khuôn khổ hợp tác Mê Công-sông Hằng sẽ là những cơ chế hiệu quả để hai bên hợp tác sâu sắc hơn nữa.

PV: Cám ơn Đại sứ về cuộc trao đổi này!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Ấn Độ
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp Ấn Độ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Ấn Độ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp Ấn Độ

Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ được thể chế hóa để phù hợp với bối cảnh mới
Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ được thể chế hóa để phù hợp với bối cảnh mới

VOV.VN - Việt Nam - Ấn Độ, hai quốc gia có mối liên kết bắt nguồn từ xa xưa, đang ngày trở nên gần gũi, sâu sắc. Đó là nền tảng để hai đất nước có thể mở ra nhiều sự hợp tác, trao đổi, đồng thuận. Đây là nhận định của Giáo sư Srikanth Kondapalli, nhà nghiên cứu về khu vực Đông Á của Trường Nghiên cứu quốc tế, Đại học Jawaharlal Nehru, Ấn Độ khi đánh giá về quan hệ song phương Việt Nam.

Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ được thể chế hóa để phù hợp với bối cảnh mới

Hợp tác Việt Nam - Ấn Độ được thể chế hóa để phù hợp với bối cảnh mới

VOV.VN - Việt Nam - Ấn Độ, hai quốc gia có mối liên kết bắt nguồn từ xa xưa, đang ngày trở nên gần gũi, sâu sắc. Đó là nền tảng để hai đất nước có thể mở ra nhiều sự hợp tác, trao đổi, đồng thuận. Đây là nhận định của Giáo sư Srikanth Kondapalli, nhà nghiên cứu về khu vực Đông Á của Trường Nghiên cứu quốc tế, Đại học Jawaharlal Nehru, Ấn Độ khi đánh giá về quan hệ song phương Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến New Delhi bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến New Delhi bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ

VOV.VN - Rạng sáng nay (31/7) giờ Việt Nam tức 10h45 (giờ địa phương) chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Palam ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ từ ngày 31/7 - 1/8 theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến New Delhi bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến New Delhi bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ

VOV.VN - Rạng sáng nay (31/7) giờ Việt Nam tức 10h45 (giờ địa phương) chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Palam ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ từ ngày 31/7 - 1/8 theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi