Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Hyonsung của Hàn Quốc

VOV.VN - Sáng 8/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Cho Hyun Joon, Chủ tịch Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc).

Chào mừng ông Cho Hyun Joon thăm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Hyosung là một trong những nhà đầu tư Hàn Quốc lớn nhất ở Việt Nam với nhiều dự án quan trọng ở ba miền Bắc, Trung, Nam. Thủ tướng đánh giá cao thành công của Hyosung thời gian qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tập đoàn Hyosung Cho Hyun Joon
Chủ tịch Tập đoàn Hyosung cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp và cho rằng, một trong những hợp tác thành công của Việt Nam-Hàn Quốc là trong lĩnh vực bóng đá, mà cụ thể là thành công của Đội tuyển U23 Việt Nam. Hyosung mong muốn phát huy tinh thần này của U23 để đầu tư thành công hơn nữa, góp phần vào phát triển  kinh tế-xã hội của Việt Nam. Đến nay, Hyosung đã đầu tư ở Việt Nam hàng tỷ USD, trong tương lai sẽ mở rộng quy mô đầu tư.

Chủ tịch Tập đoàn Hyosung bày tỏ sự quan tâm đối với các dự án điện ở Việt Nam, nhất là việc cung cấp các loại máy biến áp mà thị trường Việt Nam đang có nhu cầu. Hyosung đang dẫn đầu Hàn Quốc về sản xuất máy biến áp và xuất khẩu sản phẩm này ra 70 nước trên thế giới. Bằng kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm của Hyosung kết hợp với nhân lực của Việt Nam thì trong thời gian ngắn sẽ giúp ngành sản xuất máy biến áp của Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Do đó, Tập đoàn có kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam đang sản xuất máy biến áp để chuyển giao công nghệ, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước sản xuất và xuất khẩu sản phẩm này. Ông Cho Hyun Joon cũng đề xuất Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tổ chức một diễn đàn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam để thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam.

Tán thành ý kiến của Chủ tịch Tập đoàn Hyosung, Thủ tướng đồng ý sớm tổ chức một diễn đàn đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam; tạo mọi điều kiện về môi trường, thể chế chính sách để Hyosung thành công ở Việt Nam. Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác chiến lược, do đó, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm, tạo điều kiện và ưu tiên phát triển hợp tác đầu tư, quan tâm các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Trên tinh thần đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành quan tâm, hỗ trợ để Hyosung mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Hyosung tham gia làm cổ đông chiến lược của các doanh nghiệp sản xuất máy biến áp của Việt Nam để góp phần sản xuất các loại máy biến áp 500kV. Quá trình cổ phần hoá này được tiến hành công khai, minh bạch, đúng pháp luật; đề nghị Hyosung làm việc cụ thể với Bộ Công thương về vấn đề này.

Thủ tướng đề nghị Hyosung trong quá trình đầu tư, chú ý bảo vệ môi trường. 
Bên cạnh việc kêu gọi đầu tư các dự án lớn, Việt Nam cũng rất quan tâm đối với môi trường các dự án. Do đó, Thủ tướng đề nghị Hyosung trong quá trình đầu tư chú ý bảo vệ môi trường. Thủ tướng đã chỉ đạo các địa phương liên quan hỗ trợ Hyosung trong quá trình giải phóng mặt bằng. Thủ tướng nêu rõ, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm, đầu tư vào Việt Nam, trong đó có cả miền Trung, do đó Hyosung cần cân nhắc đầu tư vào khu vực này vào các lĩnh vực sản xuất, vui chơi giải trí.

Nhấn mạnh kinh tế vĩ mô Việt Nam, môi trường chính trị xã hội ổn định, mội trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ cam kết tạo mọi điều kiện cho Hyosung làm ăn thành công tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Hàn Quốc: Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc là kỳ tích của phát triển
Đại sứ Hàn Quốc: Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc là kỳ tích của phát triển

VOV.VN - Trong 25 năm qua, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã có những bước phát triển nhanh đến mức thần kỳ.

Đại sứ Hàn Quốc: Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc là kỳ tích của phát triển

Đại sứ Hàn Quốc: Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc là kỳ tích của phát triển

VOV.VN - Trong 25 năm qua, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã có những bước phát triển nhanh đến mức thần kỳ.

Việt Nam cam kết tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc
Việt Nam cam kết tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, Việt Nam hoàn toàn tin tưởng, kỳ vọng vào một làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam.

Việt Nam cam kết tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc

Việt Nam cam kết tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, Việt Nam hoàn toàn tin tưởng, kỳ vọng vào một làn sóng đầu tư mới của Hàn Quốc vào Việt Nam.

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Hàn Quốc
Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Hàn Quốc

VOV.VN -Việt Nam luôn chào đón và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Hàn Quốc

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Hàn Quốc

VOV.VN -Việt Nam luôn chào đón và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc.