Thủ tướng: Việt Nam -Châu Âu đang đứng trước những vận hội to lớn

VOV.VN -Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao hoạt động đầu tư, kinh doanh của cộng đồng với hơn 2.000 doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam.

Sáng nay (25/5) tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị “Gặp gỡ Châu Âu” (Meet Europe) 2018. Đây là sự kiện do UBND TP. Hà Nội phối hợp với Bộ Ngoại giao, Phái đoàn Liên minh châu Âu và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức, nhằm tăng cường, đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư, thương mại giữa châu Âu và Việt Nam, trong đó có Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: Việt Nam - Châu Âu đang đứng trước những vận hội to lớn để có thể nâng tầm quan hệ và phát triển mạnh mẽ và sâu rộng hơn bao giờ hết. 

Tham dự hội nghị có đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam. Phía Liên minh Châu Âu tham dự có Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Bruno Angelet; đồng Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, ông Nicolas Audiers và ông Denis Brunetti, phái đoàn Ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ của Châu Âu; đông đảo các nhà đầu tư Châu Âu và Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và EuroCham
Phát biểu tại hội nghị, ông Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cho rằng, Hội nghị “Gặp gỡ Châu Âu 2018” sẽ giúp tạo ra các mối quan hệ và cơ hội kinh doanh mới giữa các công ty Châu Âu và các tỉnh của Việt Nam, cũng như thu hút các nguồn đầu tư mới. 
Dự kiến cuối năm nay, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam –Liên minh Châu Âu sẽ được ký kết. Do đó, theo ông Bruno Angelet, thời gian tới, hai bên cần tạo môi trường thuận lợi và đưa ra những tín hiệu hợp tác tích cực để thúc đẩy Hiệp định này thực thi hiệu quả. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các đối tác Châu Âu đã trở thành những người bạn đồng hành thân thiết cùng Việt Nam trong 30 năm Đổi mới, phát triển và mở cửa hội nhập. Trong đó, đầu tư FDI của Châu Âu vào Việt Nam đã đạt gần gần 25 tỷ USD. Châu Âu là nhà cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại trong 10 năm qua đã tăng gần 5 lần và đạt trên 50 tỷ USD năm 2017. 

Thủ tướng cho rằng, nền kinh tế Việt Nam và Châu Âu mang tính bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh. Việt Nam đang nỗ lực xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, hành động, liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp; tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị, đem lại cơ hội cho tất cả các doanh nghiệp, trong đó có các nhà đầu tư và doanh nghiệp Châu Âu. Việt Nam phấn đấu vươn lên nhóm đầu trong ASEAN và hướng tới các tiêu chuẩn cao của OECD về môi trường kinh doanh. Tất cả các biện pháp cải cách đang lan tỏa đến 63 tỉnh, thành phố, địa phương nơi các nhà đầu tư và doanh nghiệp Châu Âu đã, đang và sẽ có các dự án hợp tác, đầu tư kinh doanh. 

Thủ tướng vui mừng về bước tiến lớn là Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) đã hoàn tất rà soát pháp lý và đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho ký chính thức và phê chuẩn. 

Cùng với các hiệp định thương mại tự do khác mà Việt Nam tham gia, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam đã được nhiều tổ chức uy tín quốc tế đánh giá cao về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đến nay, ngày càng nhiều Tập đoàn đa quốc gia và quốc tế lớn đã lựa chọn Việt Nam để phát triển trung tâm sản xuất khu vực và kết nối trong chuỗi giá trị toàn cầu.

“Những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam cùng với sự hợp tác hiệu quả của các đối tác quốc tế, trong đó có các đối tác Châu Âu, đang tạo nên một dòng chuyển động tràn đầy sinh khí, tạo nên diện mạo mới, năng động, mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, nâng tầm trình độ phát triển quốc gia trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, để Việt Nam có thể tham gia sâu hơn, vươn lên những thang, bậc có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu”, Thủ tướng khẳng định đồng thời cho biết, trong suốt thập kỷ qua, với tư cách Trưởng ban cải cách hành chính của Chính phủ, ông đã lắng nghe và tiếp thu nhiều ý kiến từ EuroCham, một tổ chức hết sức gần gũi với Chính phủ Việt Nam trong quá trình cải cách. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị
Nhấn mạnh cơ hội và tiềm năng hợp tác không chỉ đến từ Việt Nam, mà còn đến từ sự sẵn sàng và quyết tâm của các nhà đầu tư Châu Âu, Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao hoạt động đầu tư, kinh doanh của cộng đồng với hơn 2.000 doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam. Nhu cầu phát triển của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của Châu Âu về vốn, quản trị, công nghệ tiên tiến trong phát triển cơ sở hạ tầng, cảng biển, cảng hàng không, giao thông đô thị, năng lượng, điện, dầu khí, các ngành công nghệ chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, chế biến thực phẩm, phát triển nông nghiệp, du lịch, y tế…

“Tôi vui mừng trước kết quả trong Báo cáo khảo sát của Eurocham về môi trường đầu tư Việt Nam tháng 3/2018 vừa qua, trong đó 90% doanh nghiệp Châu Âu mong muốn duy trì và tăng đầu tư tại Việt Nam. Tôi mong muốn đến kỳ khảo sát lần sau,  con số này phải tiến tới gần 100%. Việt Nam phải trở thành điểm đến hấp dẫn, ổn định và lâu dài cho tất cả các bạn, tất cả các doanh nghiệp Châu Âu. Điều đó không chỉ là nỗ lực của các bạn mà còn là nỗ lực của Chính phủ, của các bộ, ngành và địa phương, đối tác, doanh nghiệp Việt Nam”, Thủ tướng chia sẻ.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn, với nhiều chủ đề quan trọng và thiết thực như: Triển vọng hợp tác và thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam; năng lượng tái tạo và thành phố thông minh; nông nghiệp và thủy sản; cơ sở hạ tầng và logistics; công nghệ 4.0 và đào tạo nghề…, các đại biểu cùng chia sẻ và trao đổi cởi mở, thẳng thắn về tất cả các cơ hội, thách thức và biện pháp làm thế nào để có thể cùng phát triển, cùng có lợi. 

Thủ tướng cho biết, dự kiến tháng 10/2018 sẽ đi Châu Âu dự Hội nghị Cấp cao ASEM 12, đây sẽ là một cơ hội tốt để Việt Nam tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam và Châu Âu, trong đó có trao đổi về Hiệp định EVFTA nhằm mở ra không gian hợp tác rộng lớn, thuận lợi cho hai bên, nhất là các doanh nghiệp Việt Nam và Châu Âu phát triển đầu tư, kinh doanh hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết thúc đàm phán FTA-Kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Nam-EU
Kết thúc đàm phán FTA-Kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Nam-EU

VOV.VN -EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình triển khai thực thi Hiệp định FTA theo hướng mang lại lợi ích tối đa cho người dân hai bên

Kết thúc đàm phán FTA-Kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Nam-EU

Kết thúc đàm phán FTA-Kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Nam-EU

VOV.VN -EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình triển khai thực thi Hiệp định FTA theo hướng mang lại lợi ích tối đa cho người dân hai bên

FTA Việt Nam - EU có hiệu lực chính thức vào năm 2018
FTA Việt Nam - EU có hiệu lực chính thức vào năm 2018

VOV.VN - Hiệp định mở ra tiềm năng thị trường to lớn, tạo thuận lợi để hàng xuất khẩu Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường EU.

FTA Việt Nam - EU có hiệu lực chính thức vào năm 2018

FTA Việt Nam - EU có hiệu lực chính thức vào năm 2018

VOV.VN - Hiệp định mở ra tiềm năng thị trường to lớn, tạo thuận lợi để hàng xuất khẩu Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường EU.

Công bố toàn văn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU
Công bố toàn văn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố toàn văn Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU).

Công bố toàn văn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU

Công bố toàn văn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố toàn văn Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU).

FTA Việt Nam-EU sẽ kích hoạt làn sóng đầu tư chất lượng cao
FTA Việt Nam-EU sẽ kích hoạt làn sóng đầu tư chất lượng cao

VOV.VN - Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU được kỳ vọng sẽ kích hoạt một làn sóng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam và thúc đẩy hội nhập sâu.

FTA Việt Nam-EU sẽ kích hoạt làn sóng đầu tư chất lượng cao

FTA Việt Nam-EU sẽ kích hoạt làn sóng đầu tư chất lượng cao

VOV.VN - Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU được kỳ vọng sẽ kích hoạt một làn sóng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam và thúc đẩy hội nhập sâu.

Ba Lan sẽ thúc đẩy EU sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU
Ba Lan sẽ thúc đẩy EU sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

VOV.VN - Ba Lan cho rằng, việc triển khai Hiệp định này trong thời gian tới sẽ góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Ba Lan sẽ thúc đẩy EU sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

Ba Lan sẽ thúc đẩy EU sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU

VOV.VN - Ba Lan cho rằng, việc triển khai Hiệp định này trong thời gian tới sẽ góp phần đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Ông Vương Đình Huệ: “Quan hệ Việt Nam-EU có thể trở thành tấm gương”
Ông Vương Đình Huệ: “Quan hệ Việt Nam-EU có thể trở thành tấm gương”

VOV.VN - Tối 18/9/2017, tại Brussels, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Tọa đàm xúc tiến đầu tư với sự hiện diện của đại diện các doanh nghiệp VN-EU.

Ông Vương Đình Huệ: “Quan hệ Việt Nam-EU có thể trở thành tấm gương”

Ông Vương Đình Huệ: “Quan hệ Việt Nam-EU có thể trở thành tấm gương”

VOV.VN - Tối 18/9/2017, tại Brussels, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Tọa đàm xúc tiến đầu tư với sự hiện diện của đại diện các doanh nghiệp VN-EU.

Thủ tướng chủ trì họp về hợp tác thương mại Việt Nam – EU
Thủ tướng chủ trì họp về hợp tác thương mại Việt Nam – EU

VOV.VN -Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ tập trung làm việc với các cơ quan của EU để đẩy nhanh tiến độ ký kết, phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU.

Thủ tướng chủ trì họp về hợp tác thương mại Việt Nam – EU

Thủ tướng chủ trì họp về hợp tác thương mại Việt Nam – EU

VOV.VN -Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ tập trung làm việc với các cơ quan của EU để đẩy nhanh tiến độ ký kết, phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU.

Thượng viện Pháp thông qua Hiệp định PCA Việt Nam - EU
Thượng viện Pháp thông qua Hiệp định PCA Việt Nam - EU

VOV.VN - Ngày 17/12, Thượng viện Pháp đã thông qua với sự nhất trí tuyệt đối Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA).

Thượng viện Pháp thông qua Hiệp định PCA Việt Nam - EU

Thượng viện Pháp thông qua Hiệp định PCA Việt Nam - EU

VOV.VN - Ngày 17/12, Thượng viện Pháp đã thông qua với sự nhất trí tuyệt đối Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA).

Quan hệ Việt Nam - EU được nâng lên tầm cao mới
Quan hệ Việt Nam - EU được nâng lên tầm cao mới

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc trả lời báo chí Việt Nam về ý nghĩa chuyến đi châu Âu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Quan hệ Việt Nam - EU được nâng lên tầm cao mới

Quan hệ Việt Nam - EU được nâng lên tầm cao mới

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc trả lời báo chí Việt Nam về ý nghĩa chuyến đi châu Âu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Pháp thông qua Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU
Pháp thông qua Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU

VOV.VN - PCA Việt Nam - EU là bước mở đầu quan trọng cho quan hệ Việt Nam - EU cũng như quan hệ Việt Nam - Pháp phát triển năng động, bền vững.

Pháp thông qua Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU

Pháp thông qua Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU

VOV.VN - PCA Việt Nam - EU là bước mở đầu quan trọng cho quan hệ Việt Nam - EU cũng như quan hệ Việt Nam - Pháp phát triển năng động, bền vững.

Việt Nam - EU nỗ lực đưa Hiệp định EVFTA có hiệu lực vào năm 2018
Việt Nam - EU nỗ lực đưa Hiệp định EVFTA có hiệu lực vào năm 2018

VOV.VN - Hiệp định EVFTA góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giúp tiếp tục ổn định an sinh - xã hội.

Việt Nam - EU nỗ lực đưa Hiệp định EVFTA có hiệu lực vào năm 2018

Việt Nam - EU nỗ lực đưa Hiệp định EVFTA có hiệu lực vào năm 2018

VOV.VN - Hiệp định EVFTA góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giúp tiếp tục ổn định an sinh - xã hội.

Tăng tốc để Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU sớm hiệu lực
Tăng tốc để Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU sớm hiệu lực

VOV.VN-Đại diện phía EU cho biết liên minh này đang cố gắng nhanh nhất có thể để trong năm sau Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) sẽ có hiệu lực.

Tăng tốc để Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU sớm hiệu lực

Tăng tốc để Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU sớm hiệu lực

VOV.VN-Đại diện phía EU cho biết liên minh này đang cố gắng nhanh nhất có thể để trong năm sau Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) sẽ có hiệu lực.