Thúc đẩy để ký kết Hiệp định tự do giữa EU và Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng Romani Dacian Ciolos nhất trí sẽ thúc đẩy để ký kết Hiệp định tự do giữa EU và Việt Nam.

Ngay sau hội đàm sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romani Dacian Ciolos đã tổ chức họp báo, thông báo về những kết quả quan trọng đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm.

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Thủ tướng Romani Dacian Ciolos nhất trí sẽ thúc đẩy để ký kết Hiệp định tự do giữa EU và Việt Nam trong thời gian sớm nhất và sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Đặc biệt, Romani sẽ thúc đẩy thương mại đầu tư vào Việt Nam.

Hợp báo sau hội đàm giữa Thủ tướng hai nước Việt Nam và Romania.

Ngài Thủ tướng Romani hoàn toàn đồng tình và thống nhất thúc đẩy để ký được Hiệp định tự do giữa EU và Việt Nam trong thời gian sớm nhất và sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Đặc biệt là thực hiện kết quả khóa họp thứ 15 của Ủy ban Hỗn hợp Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Romani vừa diễn ra, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước kết nối hợp tác thương mại đầu tư trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh để hỗ trợ lẫn nhau như dầu khí, điện lực, đóng tàu, đường sắt, nông nghiệp, lao động.

Hai bên đã ký được 3 Hiệp định quan trọng, đó là lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch và năng lượng thời gian tới đồng thời nhất trí đàm phán ký kết văn bản hợp tác trên các lĩnh vực khác như lao động, nông nghiệp, công nhận bằng cấp và chứng chỉ tương đương và công tác phòng chống tội phạm.

Thủ tướng Dacian Ciolos nêu rõ, 66 năm qua đã đánh dấu những thành công trong hợp tác Việt Nam-Romani. Con số hơn 3.200 sinh viên Việt Nam học tập tại Romani, hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa Romani là một minh chứng cho điều đó.

Thủ tướng Dacian Ciolos cũng bày tỏ tin tưởng về sự hợp tác thành công giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực: “Hai nước Việt Nam-Romani có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, thương mại, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng. Tôi và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao đổi về một số dự án cụ thể có thể thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm hôm nay, Việt Nam và Romani đã ký thỏa thuận Biên bản ghi nhớ về hợp tác giửa công ty Truyền tải điện quốc gia Romani và VNPT.

Hai bên đang trao đổi ký kết hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt và kết quả của kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế giữa hai nước vừa diễn ra tại Hà Nội đã xác định nhiều lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. 20 doanh nghiệp Rumani đi cùng tôi sẽ cùng trao đổi hợp tác với các doanh nghiệp Việt nam thúc đẩy quan hệ song phương”. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Rumani
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Rumani

VOV.VN -Chiều 12/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng  Dacian Ciolos đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Rumani

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Rumani

VOV.VN -Chiều 12/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng  Dacian Ciolos đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Rumani
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Rumani

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Ngài Thủ tướng Rumani Dacian Ciolos sang thăm Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Rumani

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Rumani

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Ngài Thủ tướng Rumani Dacian Ciolos sang thăm Việt Nam

Hội đàm cấp cao Việt Nam – Romania
Hội đàm cấp cao Việt Nam – Romania

VOV.VN - Hai bên nhất trí thời gian tới sẽ triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam – Romania.

Hội đàm cấp cao Việt Nam – Romania

Hội đàm cấp cao Việt Nam – Romania

VOV.VN - Hai bên nhất trí thời gian tới sẽ triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam – Romania.