Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Rumani

VOV.VN -Chiều 12/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng 
Dacian Ciolos đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Ngài Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam. Đánh giá cao chuyến thăm của Ngài Thủ tướng, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng mở ra những triển vọng mới cho hợp tác giữa Việt Nam và Rumani.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Rumani (Ảnh: Việt Cường).

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của Rumani đối với công cuộc bảo vệ và xây dựng đât nước. Trong đó đã có hàng nghìn cán bộ, kỹ sư Việt Nam đã được đào tạo tại Rumani, nhiều người trong số họ đang giữ cương vị quan trọng trong bộ máy Nhà nước cũng như trong đời sống kinh tế, xã hội Việt Nam. Đây là tài sản vô giá của tình hữu nghị Việt Nam - Rumani.

Chủ tịch nước cho rằng với chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam sẽ ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Cảm ơn Rumani, với tư cách là thành viên EU, thời gian qua đã có những đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở khu vực, Chủ tịch nước đề nghị Rumani tiếp tục quan tâm, ủng hộ lập trường chính nghĩa của Việt Nam và ASEAN về giải quyết tranh chấp bằng mọi biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đăc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng chuyến thăm của Ngài Thủ tướng sẽ tạo động lực đưa hợp tác kinh tế hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch nước đề nghị Rumani tạo điều kiện thuận lợi cho hàng Việt Nam có mặt nhiều hơn trên thị trường Rumani, nhất là nông - lâm - thủy - hải sản, hàng dêt may, giày dép... và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các mặt hàng của Ru- ma-ni vào thị trường Việt Nam. 

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Rumani thúc đẩy EU sớm ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.  Đồng thời đề nghị Rumani xem xét cấp tín dụng ưu đãi có ràng buộc cho Việt Nam trong các lĩnh vực Rumani có thế mạnh như dược phẩm, thiết bị phục vụ các ngành dầu khí, đóng tàu, đường sắt... Chủ tịch nước cho rằng đây cũng là một biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp Rumani thâm nhập thị trường Việt Nam.

Chủ tịch nước Cảm ơn và mong muốn Chính phủ Rumani tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, kinh doanh ổn định, phát huy tốt vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư - du lịch song phương. Nhân dịp này, qua Ngài Thủ tướng, Chủ tịch nước gửi tới Ngài Tổng thống Rumani lời thăm hỏi và mời Ngài Tổng thống thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

oàn cảnh buổi tiếp thủ tướng Rumani.

Về phần mình, Thủ tướng Dacian Ciolos cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp. Vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua phát triển mạnh trên cơ sở tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.

Thủ tướng Dacian Ciolos bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua và mong muốn qua chuyến thăm này hai nước sẽ mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Thủ tướng Rumani cho rằng tiềm năng hợp tác về kinh tế, nông nghiệp, thủy sản giữa hai bên còn rất to lớn, vì vậy việc sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU sẽ giúp kinh tế hai nước phát triển hơn nữa.

Thủ tướng Dacian Ciolos hứa Rumani sớm phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU. Qua đó thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam hoan nghênh Tòa Trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng
Việt Nam hoan nghênh Tòa Trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng

VOV.VN - Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình.

Việt Nam hoan nghênh Tòa Trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng

Việt Nam hoan nghênh Tòa Trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng

VOV.VN - Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình.