Thực hiện công tác dân vận phải lấy dân làm gốc

VOV.VN - Chiều 16/7, Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm 2020 đã diễn ra.

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ cùng Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm 2020. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng chủ trì hội nghị. 

5j4a8230_uwfd.jpg

Toàn cảnh buổi hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng qua cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã bám sát kế hoạch thực hiện “Năm dân vận khéo" 2020 của Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ và phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả"; tập trung nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận.

Đồng thời, chủ động lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với từng địa phương, đơn vị và quyết liệt, đồng bộ trong việc triển khai, thực hiện. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu được quan tâm chú trọng, nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân được kịp thời giải quyết. 6 tháng qua, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp đã tiếp trên 165.000 lượt công dân với trên 135.000 vụ việc, các cơ quan chức năng đã giải quyết trên 9.900 vụ việc trong tổng số 13.889 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt trên 71%. 

Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng cuối  năm, các đại biểu thống nhất tập trung vào một số nội dung như; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng về công tác dân vận. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả thực chất cải cách hành chính, giao dịch điện tử liên thông giữa bộ, ngành, địa phương. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động tiếp công dân, nhất là người đứng đầu gắn với việc xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao hiệu quả các nội dung “ Năm Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

5j4a8215_mqxy.jpg

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, qua đợt phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa qua, cho thấy rõ và khẳng định công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp thực sự mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo Phó Thủ tướng, việc xác định rõ đối tượng, phạm vi, nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền có vai trò quan trọng để phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn. Đặc biệt, công tác dân vận phải luôn gắn kết, song hành quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Để công tác dân vận tiếp tục đi vào thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ rõ: "Đảng lãnh đạo công tác dân vận chính quyền phải xác định rõ vai trò của nhân dân phát huy tư tưởng lấy dân làm gốc đã được ông cha ta đúc kết trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, gốc có vững cây mới bền. Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Công tác dân vận chính quyền của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp phải xác định mục tiêu, phương hướng đối tượng là người dân, phục vụ nhân dân".

5j4a8235_qvhr.jpg

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, mỗi cơ quan trong bộ máy nhà nước cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình với nhân dân nhằm thực hiện tốt chức năng của mình. Đề nghị, tiếp tục quan tâm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, liên qua cuộc sống người dân để ban hành. Đồng thời, tăng cường tiếng nói của nhân dân trong quá trình quyết định chính sách.

Bà Trương Thị Mai nêu rõ, dân vận chính quyền là trọng tâm trong toàn bộ công tác dân vận của hệ thống chính trị do đó cần được triển khai mạnh mẽ để đi vào thực chất, tạo động lực để người dân tham gia vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định cũng như thực thi chính sách.

"Quan tâm thực sự đến lợi ích chính đáng hợp pháp của người dân gắn với lợi ích chung. Từ đó để người dân thấy rằng chúng ta thực sự quan tâm và tạo được sự đồng thuận để người dân tham gia cùng với Đảng, với Nhà nước mà trực tiếp để chính quyền trong quá trình phát triển. Cần phải phát huy những mô hình hay, những điển hình khéo về dân vận chính quyền để có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn những tập thể, cá nhân là điển hình để nhân rộng" - bà Trương Thị Mai nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu thuộc Ban IV và YPO
Thủ tướng gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu thuộc Ban IV và YPO

VOV.VN - Chiều 16/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt một số thành viên thường trực, tiêu biểu của Ban IV và YPO.

Thủ tướng gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu thuộc Ban IV và YPO

Thủ tướng gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu thuộc Ban IV và YPO

VOV.VN - Chiều 16/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt một số thành viên thường trực, tiêu biểu của Ban IV và YPO.

Quốc vụ khanh Anh cám ơn Việt Nam đã tận tình chữa trị bệnh nhân 91
Quốc vụ khanh Anh cám ơn Việt Nam đã tận tình chữa trị bệnh nhân 91

VOV.VN - Ngày 16/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã hội đàm trực tuyến với Quốc vụ khanh Anh Nigel Adams.

Quốc vụ khanh Anh cám ơn Việt Nam đã tận tình chữa trị bệnh nhân 91

Quốc vụ khanh Anh cám ơn Việt Nam đã tận tình chữa trị bệnh nhân 91

VOV.VN - Ngày 16/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã hội đàm trực tuyến với Quốc vụ khanh Anh Nigel Adams.

Điện thăm hỏi tình hình lũ lụt tại Trung Quốc
Điện thăm hỏi tình hình lũ lụt tại Trung Quốc

VOV.VN - Mới đây, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gửi thư thăm hỏi tình hình lũ lụt tại Trung Quốc.

Điện thăm hỏi tình hình lũ lụt tại Trung Quốc

Điện thăm hỏi tình hình lũ lụt tại Trung Quốc

VOV.VN - Mới đây, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gửi thư thăm hỏi tình hình lũ lụt tại Trung Quốc.