"Tỉ lệ phát hiện tin báo tội phạm ở Quảng Bình còn ít"

VOV.VN - Tỉnh ủy Quảng Bình cần tiếp tục chỉ đạo rà soát, xử lý một số vụ án, vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Sáng nay (16/7), Đoàn kiểm tra số 5, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực do ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, từ ngày 16/5- 21/5/2022, Đoàn kiểm tra số 5 kiểm tra tại 13 cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Bình. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và các cơ quan được kiểm tra đã nghiêm túc phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, tạo điều kiện cho hoạt động của Đoàn kiểm tra. Một số cơ quan đã xây dựng các báo cáo, giải trình làm rõ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Từ năm 2011 đến năm 2021, cơ quan điều tra 2 cấp tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận, phân loại, giải quyết 160 nguồn tin; VKSND đã thụ lý kiểm sát việc giải quyết 161 nguồn tin, trong đó, 31 nguồn tin tội phạm về tham nhũng, chức vụ, 130 nguồn tin tội phạm về kinh tế.

Đoàn kiểm tra số 5 đánh giá, trong kỳ kiểm tra, Tỉnh ủy Quảng Bình chưa ban hành văn bản chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà vẫn còn lồng ghép trong chỉ đạo thực hiện các hoạt động.

Việc phát hiện, chuyển vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng còn hạn chế. Số cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy còn ít, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng ngân sách.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số tồn tại, hạn chế trong tiếp nhận, giải quyết một số nguồn tin về tội phạm cụ thể của các cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, kiểm lâm trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị Tỉnh ủy Quảng Bình cần lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai đến các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét đối với công tác này.

Tỉnh ủy Quảng Bình cần tiếp tục chỉ đạo rà soát, xử lý một số vụ án, vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiêm túc khắc phục những hạn chế, vướng mắc được Đoàn kiểm tra chỉ ra; cần xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, định kỳ 6 tháng báo cáo việc thực hiện với Ban Chỉ đạo để theo dõi, chỉ đạo.

“Đoàn chỉ ra 9 mặt hạn chế tại cuộc kiểm tra này, trong đó có 2 hạn chế về mặt công tác chỉ đạo, nhận thức về vấn đề giải quyết tin báo tội phạm của một số tổ chức Đảng, một số cơ quan chưa được quan tâm, công tác kiểm tra chuyên đề về mặt này vẫn chưa có. 7 tồn tại trong trong tổ chức thực hiện, tỉ lệ phát hiện tin báo còn ít, nhiều tin báo tố giác tội phạm giải quyết chậm, sự phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt, có những tin báo giải quyết chưa tới nơi tới chốn, chưa hiệu quả”- ông Nguyễn Hòa Bình cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình, Tây Ninh thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Quảng Bình, Tây Ninh thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Hôm nay (24/6), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình. Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh.

Quảng Bình, Tây Ninh thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Quảng Bình, Tây Ninh thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Hôm nay (24/6), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Bình. Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tây Ninh.

Quảng Bình cần khai thác thế mạnh của “viên kim cương xanh” trong phát triển
Quảng Bình cần khai thác thế mạnh của “viên kim cương xanh” trong phát triển

VOV.VN - Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước lưu ý tỉnh khai thác thế mạnh của “viên kim cương xanh” để phát triển, đặc biệt là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm.

Quảng Bình cần khai thác thế mạnh của “viên kim cương xanh” trong phát triển

Quảng Bình cần khai thác thế mạnh của “viên kim cương xanh” trong phát triển

VOV.VN - Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước lưu ý tỉnh khai thác thế mạnh của “viên kim cương xanh” để phát triển, đặc biệt là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm.

Quảng Bình đưa 3 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi
Quảng Bình đưa 3 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình vừa bổ sung 3 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi từ nay đến cuối năm.

Quảng Bình đưa 3 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi

Quảng Bình đưa 3 vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình vừa bổ sung 3 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi từ nay đến cuối năm.