Tình cảm của người dân quê nhà với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Sinh thời, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn hướng về quê hương với tình cảm thiết tha, sâu nặng.

Những ngày này, khu vườn nhỏ cùng ngôi nhà gỗ thân quen, nơi chứng kiến sự ra đời, trưởng thành của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đón nhiều cán bộ và nhân dân xã nhà đến thăm. Nghe tin ông qua đời, mọi người về đây mong tìm lại hơi ấm, sống lại những ký ức, tình cảm và kỷ niệm sâu sắc đối với một người con ưu tú của quê hương.

Ông Lê Văn Luân, Thôn 2, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Biết tin bác mất, bản thân tôi cũng như những người dân trên quê hương của bác rất ngậm ngùi, xúc động, tiếc thương. Mỗi lần về, bác làm việc với địa phương, rồi về đây, về thôn 2, đi thăm các hộ cao tuổi, hộ nghèo, các cháu nhỏ. Tình cảm của bác với quê hương rất mặn nồng".

Còn chị Phạm Thị Duyên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ thêm: "Những đoàn viên thanh niên xã Đông Khê luôn lấy bác làm tấm gương để phấn đấu, rèn luyện, được đứng vào hàng ngũ của Đảng cũng như cố gắng rèn luyện phấn đấu để xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn".

Là một người bạn cùng trang lứa, gắn bó với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu suốt những năm tháng thiếu thời, cụ Nguyễn Quang Lân, Thôn 2, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa không thể nào quên những kỷ niệm cùng tình cảm mà đồng chí đã dành cho cán bộ, nhân dân địa phương. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, mỗi lần về quê, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng ân cần thăm hỏi, động viên bà con lối xóm, bạn bè thân hữu bằng tình cảm thân tình, ấm áp.

Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn quan tâm, dõi theo và gợi mở nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển của quê hương; thường xuyên động viên, giáo dục cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Lê Khắc Hiệp, nguyên Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã Đông Khê, Bí thư Đảng ủy xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Qua những lần làm việc, bác đã định hướng cho Đông Khê đoàn kết, tập trung cho phát triển kinh tế, văn hóa, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục, xây dựng Đảng luôn luôn trong sạch vững mạnh. Trong 15 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Đông Khê luôn được Đảng bộ huyện đánh giá là đơn vị đứng tốp đầu và đứng đầu của huyện Đông Sơn".

Chia sẻ thêm về tình cảm của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu với quê hương Đông Sơn, ông Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho rằng: "Bản thân tôi khi nhận công tác ở Đông Sơn, bác cũng thường động viên mình là cán bộ, phải tiếp cận nhanh với công việc, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người Đông Sơn để đồng cảm với đất và người Đông Sơn, có như vậy mình mới lãnh đạo được và thực sự đi vào trong cuộc sống của người dân, từ đó đề ra những biện pháp, quyết sách đúng, phát triển Đông Sơn…."

Mảnh vườn nhỏ, ngôi nhà thân thương từ nay sẽ vắng bóng người con thân yêu. Quê hương Đông Khê từ nay sẽ không còn được đón đợi một người con ưu tú từ xa trở về. Dù nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu không còn nữa nhưng cuộc đời hoạt động, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc cùng tình cảm, sự quan tâm của ông dành cho quê hương sẽ mãi là điểm tựa, là nguồn động viên tinh thần và là tấm gương sáng để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đông Khê nói riêng, huyện Đông Sơn và tỉnh Thanh Hóa nói chung không ngừng nỗ lực, đoàn kết, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chất "thép” trong chỉnh đốn Đảng của Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu
Chất "thép” trong chỉnh đốn Đảng của Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Với tinh thần “thép” của người chiến sĩ từng xông pha trận mạc, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã rất quyết liệt trong công tác chỉnh đốn Đảng.

Chất "thép” trong chỉnh đốn Đảng của Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu

Chất "thép” trong chỉnh đốn Đảng của Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Với tinh thần “thép” của người chiến sĩ từng xông pha trận mạc, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã rất quyết liệt trong công tác chỉnh đốn Đảng.

Những hình ảnh quý hiếm về cuộc đời binh nghiệp của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Những hình ảnh quý hiếm về cuộc đời binh nghiệp của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng tham gia nhiều chiến dịch với vai trò là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông giữ hàm Thượng tướng.

Những hình ảnh quý hiếm về cuộc đời binh nghiệp của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Những hình ảnh quý hiếm về cuộc đời binh nghiệp của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng tham gia nhiều chiến dịch với vai trò là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông giữ hàm Thượng tướng.

Danh sách Ban lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Danh sách Ban lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Danh sách Ban lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Danh sách Ban lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Danh sách Ban lễ tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Danh sách Ban lễ tang đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tóm tắt tiểu sử nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Tóm tắt tiểu sử nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

Tóm tắt tiểu sử nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tóm tắt tiểu sử nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

Thông báo Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Lê Khả Phiêu
Thông báo Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức Quốc tang vào ngày 14 và 15/8/2020.

Thông báo Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Lê Khả Phiêu

Thông báo Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Lê Khả Phiêu

VOV.VN - Tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức theo nghi thức Quốc tang vào ngày 14 và 15/8/2020.