Tọa đàm về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người theo Hiến pháp

VOV.VN -Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua đã thể hiện rõ sự tiến bộ của Nhà nước ta về quyền con người.

 “Bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”- đó là chủ đề cuộc tọa đàm do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ tổ chức sáng nay (9/12), tại Hà Nội. Hội thảo thu hút nhiều nhà khoa học, nhà quản lý trên lĩnh vực nhân quyền và thực thi quyền con người. 

Tại cuộc tọa đàm sáng 9/12, các đại biểu thống nhất cho rằng, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua đã thể hiện rõ sự tiến bộ của Nhà nước ta về quyền con người. Chương về quyền con người được đứng ở vị trí thứ hai, ngay sau chương về chế độ chính trị. Trong đó, bổ sung nhiều nội dung mới về quyền con người- thành quả của gần 30 năm đổi mới đất nước. Đó là sự đổi mới về tư duy và hành động. Việc mở rộng quyền công dân cũng đồng nghĩa với việc hạn chế quyền của Nhà nước. Mặc khác, việc thay đổi vị trí và bổ sung quyền con người không chỉ thể hiện cam kết chính trị mà còn là sự đầu tư thỏa đáng nguồn lực của nhà nước để thực hiện quyền con người.

Cũng tại cuộc tọa đàm, nhiều đại biểu cho rằng, những quy định trong chương II về quyền con người phù hợp, tương thích với Luật quốc tế, vừa đảm bảo tư duy chính trị và tư duy pháp lý, vừa đảm bảo nội dung và kỹ thuật lập hiến. Điều này nhằm phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm cho cộng đồng quốc tế hiểu đúng về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về nhân quyền.

Để thực thi quyền con người hiệu quả trong Hiến pháp, các đại biểu đã chỉ ra nhiều giải pháp, trong đó nhấn mạnh, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhân quyền, hoàn thiện bộ máy nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là công bộc của dân, phổ biến, tuyên truyền về quyền con người trong mọi tầng lớp nhân dân và tăng cường tuyên truyền đối ngoại.   

Cuộc tọa đàm diễn ra vào thời điểm Việt Nam vừa trúng cử vào Hội đồng nhân quyền của LHQ với số phiếu cao nhất và cũng là thời điểm các nước trên thế giới tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày nhân quyền Thế giới 10/12/1948, 10/12/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp

VOV.VN -Thời điểm Hiến pháp mới có hiệu lực là từ ngày 1/1/2014.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp

VOV.VN -Thời điểm Hiến pháp mới có hiệu lực là từ ngày 1/1/2014.

Hiến pháp sửa đổi là đảm bảo chính trị -pháp lý vững chắc
Hiến pháp sửa đổi là đảm bảo chính trị -pháp lý vững chắc

VOV.VN -Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý có tính lịch sử, mở ra một thời kỳ mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Hiến pháp sửa đổi là đảm bảo chính trị -pháp lý vững chắc

Hiến pháp sửa đổi là đảm bảo chính trị -pháp lý vững chắc

VOV.VN -Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý có tính lịch sử, mở ra một thời kỳ mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị đóng góp cải cách tư pháp
Chủ tịch nước chủ trì hội nghị đóng góp cải cách tư pháp

VOV.VN -Việc thực hiện Chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra một bước ngoặt cho nền tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị đóng góp cải cách tư pháp

Chủ tịch nước chủ trì hội nghị đóng góp cải cách tư pháp

VOV.VN -Việc thực hiện Chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra một bước ngoặt cho nền tư pháp

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Lệnh Công bố Hiến pháp
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Lệnh Công bố Hiến pháp

VOV.VN -Hiến pháp là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Lệnh Công bố Hiến pháp

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Lệnh Công bố Hiến pháp

VOV.VN -Hiến pháp là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc.