Toàn quyền Cosgrove: Việt Nam là đối tác tin cậy của Australia

VOV.VN - Ngày 31/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 73 Quốc khánh 2/9, với sự tham dự của Toàn quyền Australia.

Tại buổi lễ, Ngài Toàn quyền Australia Peter Cosgrove, khách mời danh dự khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy của Australia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Hướng Nam điểm lại ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2/9 và những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đạt được trong quá trình cải cách và hội nhập quốc tế.

Đại sứ Ngô Hướng Nam khẳng định, đóng góp vào những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đạt được trong những năm qua có sự hợp tác và hỗ trợ của các bạn bè quốc tế, trong đó có Australia, một trong những đối tác đáng tin cậy nhất của Việt Nam.

Đại sứ Ngô Hướng Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm lần thứ 73 Quốc Khánh (2/9/1945-2/9/2018).

Đánh giá cao mối quan hệ đa dạng giữa hai nước trong suốt 45 năm qua, Đại sứ Ngô Hướng Nam khẳng định, nền tảng quan hệ đối tác chiến lược mà hai nước vừa tạo dựng sẽ mở ra nhiều người cơ hội để hai nước gắn kết chặt chẽ hơn cũng như mở ra những cánh cửa mới để doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối.

Lễ kỷ niệm lần thứ 73 ngày Quốc khánh của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã diễn ra trang trọng và ấm áp khi được đón tiếp vị khách mời danh dự là Ngài Peter Cosgrove, Toàn quyền Australia.  

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Ngài Peter Cosgrove đã nhắc lại những dấu ấn trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua. Đó là sự đón tiếp nồng ấm, thân tình, là đất nước tươi đẹp, là các dự án mà hai nước cùng chung tay hợp tác tại Việt Nam như xây dựng cầu Cao Lãnh, là kim ngạch thương mại hai chiều đạt tới 13 tỷ AUD mà hai nước đã đạt được cũng như về tình yêu đối với ẩm thực Việt Nam.

Ngài Peter Cosgrove khẳng định, đất nước, con người Việt Nam là bạn bè, là “đối tác đáng tin cậy của Australia”. Ngài Peter Cosgrove cho biết, mối quan hệ này được hình thành và phát triển một cách rất tự nhiên “giữa hai quốc gia láng giềng, có cùng chung mối quan tâm và tương lai bền chặt”.

Toàn quyền Australia Ngài Peter Cosgrove khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy của Australia.

Sau bài phát biểu, Ngài Toàn quyền Peter Cosgrove còn ân cần hỏi thăm cuộc sống của bà con người Việt tại Australia và mong muốn Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ nhiều mặt giữa hai nước.

Niềm vui Tết Độc lập của Việt Nam còn được lan tỏa tới đông đảo quan chức Australia đại diện cho các ban ngành, đại diện đoàn ngoại giao tại Australia và Đại sứ, đại biện và đại diện sứ quán các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Hàn Quốc… cùng nhiều bạn bè quốc tế, những người đã cùng đến chung vui tại buổi lễ ngày hôm qua.

Không chỉ tới để chúc mừng Việt Nam, các quan khách còn được thưởng thức các món ăn truyền thống Việt Nam và được lắng nghe những giai điệu của quê hương, đất nước do ban nhạc dân tộc VietbambooZ của nghệ sỹ Minh Hà trình diễn với sự tham dự của nghệ sỹ ưu tú Đinh Linh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếng Việt là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 tại Australia
Tiếng Việt là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 tại Australia

Theo điều tra dân số năm 2016, dân số Australia đã vượt mức 24,4 triệu người và tiếng Việt được sử dụng nhiều thứ 4 trong cộng đồng dân cư nước này.

Tiếng Việt là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 tại Australia

Tiếng Việt là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 4 tại Australia

Theo điều tra dân số năm 2016, dân số Australia đã vượt mức 24,4 triệu người và tiếng Việt được sử dụng nhiều thứ 4 trong cộng đồng dân cư nước này.

Cảnh sát Australia tìm kiếm thông tin 3 mẹ con gốc Việt mất tích
Cảnh sát Australia tìm kiếm thông tin 3 mẹ con gốc Việt mất tích

Cảnh sát Victoria đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin và hỗ trợ họ trong cuộc tìm kiếm một gia đình gồm người mẹ và hai đứa con của cô.

Cảnh sát Australia tìm kiếm thông tin 3 mẹ con gốc Việt mất tích

Cảnh sát Australia tìm kiếm thông tin 3 mẹ con gốc Việt mất tích

Cảnh sát Victoria đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin và hỗ trợ họ trong cuộc tìm kiếm một gia đình gồm người mẹ và hai đứa con của cô.

Đau lòng: Người Việt bóc lột du học sinh Việt ở Australia
Đau lòng: Người Việt bóc lột du học sinh Việt ở Australia

Chính quyền Australia cũng đã nhận biết về hiện trạng chủ người Việt bóc lột người lao động Việt và đã quyết tâm khắc phục bằng các giải pháp cụ thể.

Đau lòng: Người Việt bóc lột du học sinh Việt ở Australia

Đau lòng: Người Việt bóc lột du học sinh Việt ở Australia

Chính quyền Australia cũng đã nhận biết về hiện trạng chủ người Việt bóc lột người lao động Việt và đã quyết tâm khắc phục bằng các giải pháp cụ thể.

Sinh viên Việt Nam tại Australia tổ chức VGong’s Got Talent
Sinh viên Việt Nam tại Australia tổ chức VGong’s Got Talent

VOV.VN - Tối 26/6, CLB sinh viên Việt Nam tại Đại học Wollongong, bang New South Wales, Australia lần đầu tiên tổ chức biểu diễn VGong’s Got Talent.

Sinh viên Việt Nam tại Australia tổ chức VGong’s Got Talent

Sinh viên Việt Nam tại Australia tổ chức VGong’s Got Talent

VOV.VN - Tối 26/6, CLB sinh viên Việt Nam tại Đại học Wollongong, bang New South Wales, Australia lần đầu tiên tổ chức biểu diễn VGong’s Got Talent.

Luật sư gốc Việt bị bắn chết ngay giữa quán cafe ở Australia
Luật sư gốc Việt bị bắn chết ngay giữa quán cafe ở Australia

VOV.VN - Ông Ho Ledinh bị một tay súng chưa rõ danh tính bắn chết ngay trước mặt các nhân chứng tại quán cafe Happy Cup ở Bankstown City Plaza.

Luật sư gốc Việt bị bắn chết ngay giữa quán cafe ở Australia

Luật sư gốc Việt bị bắn chết ngay giữa quán cafe ở Australia

VOV.VN - Ông Ho Ledinh bị một tay súng chưa rõ danh tính bắn chết ngay trước mặt các nhân chứng tại quán cafe Happy Cup ở Bankstown City Plaza.