Tổng Bí thư: Không có vùng cấm trong phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Quan điểm của Đảng là rõ ràng phòng, chống tham nhũng ở tất cả các cấp, không có vùng cấm, kiên quyết làm, không có nhân nhượng.

Ngày 6/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ để báo cáo kết quả kỳ họp thứ  8, Quốc hội khóa 13 và lắng nghe ý kiến, kiến nghị gửi tới Quốc hội.

Cử tri các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ bày tỏ vui mừng về những thành tựu trên các mặt kinh tế- xã hội mà đất nước ta đạt được trong năm 2014 cũng như những kết quả của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13 trong đó có việc thông qua 18 dự án luật, 11 Nghị quyết, cho ý kiến vào 12 dự án luật góp phần vào việc triển khai thi hành Hiến pháp, tạo cơ sở hành lang pháp lý đối với nhiều lĩnh vực của cuộc sống; thảo luận và cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. 

Cử tri Vũ Duy Hà ở quận Tây Hồ đề nghị Quốc hội cần tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các cử tri

Một trong những vấn đề được nhiều cử tri đề cập là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và vụ việc đang được dư luận quan tâm liên quan tới những sai phạm của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền. Cử tri Trần Viết Hoàn., quận Ba Đình mong muốn Quốc hội đang nắm trong tay “thanh bảo kiếm” là chức năng, quyền hạn được nhân dân ủy thác sẽ chỉ mặt, điểm tên tham nhũng trên nghị trường cộng với lá phiếu tín nhiệm có quyền gạt bỏ những người không xứng đáng.

Cử tri Nông Quang Lộc ở quận Hoàn Kiếm đề nghị các cơ quan chức năng phải làm kiên quyết hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng. Cùng quan điểm với cử tri Nông Quang Lộc, cử tri Nguyễn Văn Hồi ở quận Hoàn Kiếm kiến nghị cần quan tâm xử lý tốt việc thu hồi lại tài sản tham nhũng.

Chia sẻ với những quan tâm và bức xúc của cử tri về tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: đây là vấn đề được cả xã hội quan tâm, là quốc nạn. Đảng ta cũng nhìn nhận rõ tham nhũng là một trong những nguy cơ lớn đe dọa tới sự sống còn của chế độ ta và là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước. Quan điểm của Đảng là rõ ràng phòng, chống tham nhũng ở tất cả các cấp, không có vùng cấm, kiên quyết làm, không có nhân nhượng. Quan trọng là phương pháp, cách làm và cuối cùng là phải có hiệu quả. Chống được tham nhũng nhưng phải đảm bảo giữ gìn ổn định chính trị, xã hội để phát triển đất nước. Tập trung xử lý nghiêm, đến mức nào thì xử lý mức đấy, kể cả khai trừ ra khỏi Đảng. 


Tổng Bí thư phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Về vụ việc liên quan tới nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết các cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý theo đúng quy định.

Giải đáp những băn khoăn của cử tri về việc lấy phiếu tín nhiệm với những người được Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn vẫn giữ 3 mức tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp chứ không phải 2 mức là tín nhiệm và không tín nhiệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Lấy phiếu tín nhiệm có tác dụng nhắc nhở, cảnh tỉnh, răn đe, đồng thời khuyến khích, động viên những người làm tốt. Đây là một kênh để đánh giá cán bộ. Nếu lấy phiếu tín nhiệm mà số phiếu quá thấp thì mới tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Khi đó việc bỏ phiếu tín nhiệm làm cơ sở cho việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm người không được Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đều được ghi trong Nghị quyết 35 vừa được sửa đổi và Quốc hội đã thông qua tại kỳ họp thứ 8 vừa rồi.

Đối với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và vấn đề biển Đông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh chúng ta chủ trương tiếp tục xử lý theo phương châm: tỉnh táo, bình tĩnh, mềm dẻo, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; mong muốn cử tri phát huy tinh thần yêu nước, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước trong công việc này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đánh giá cao và trân trọng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị rất tâm huyết, thể hiện trình độ, trí tuệ và trách nhiệm của cử tri với đất nước. Tổng Bí thư khẳng định: với những đổi mới mạnh mẽ và dân chủ trong hoạt động của Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước ngày càng tham gia tích cực hơn đồng thời giám sát hoạt động của các đại biểu Quốc hội và Quốc hội, qua đó vai trò làm chủ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri tại trường Đại học Cần Thơ
Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri tại trường Đại học Cần Thơ

VOV.VN -Cử tri băn khoăn trước việc có rất nhiều trường đại học được thành lập mới, thế nhưng tỷ lệ sinh viên thất nghiệp sau khi tốt nghiệp rất cao.

Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri tại trường Đại học Cần Thơ

Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri tại trường Đại học Cần Thơ

VOV.VN -Cử tri băn khoăn trước việc có rất nhiều trường đại học được thành lập mới, thế nhưng tỷ lệ sinh viên thất nghiệp sau khi tốt nghiệp rất cao.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

Cử tri nêu một số kiến nghị về chế độ hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên đối với giáo viên công tác tại miền núi…

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

Cử tri nêu một số kiến nghị về chế độ hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên đối với giáo viên công tác tại miền núi…

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tiếp xúc cử tri ở Bắc Giang
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tiếp xúc cử tri ở Bắc Giang

VOV.VN - Cử tri xã Đức Giang, huyện Yên Dũng hoan nghênh kỳ họp thứ 8 thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tiếp xúc cử tri ở Bắc Giang

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến tiếp xúc cử tri ở Bắc Giang

VOV.VN - Cử tri xã Đức Giang, huyện Yên Dũng hoan nghênh kỳ họp thứ 8 thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Bến Tre
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Bến Tre

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết thỏa đáng kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Bến Tre

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Bến Tre

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết thỏa đáng kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của địa phương

Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ
Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

VOV.VN - Đồng chí Lê Hồng Anh trao đổi thêm với cử tri về tình hình Biển Đông; về mối quan hệ giữa Việt– Trung

Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

VOV.VN - Đồng chí Lê Hồng Anh trao đổi thêm với cử tri về tình hình Biển Đông; về mối quan hệ giữa Việt– Trung