Ông Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri tại trường Đại học Cần Thơ

VOV.VN -Cử tri băn khoăn trước việc có rất nhiều trường đại học được thành lập mới, thế nhưng tỷ lệ sinh viên thất nghiệp sau khi tốt nghiệp rất cao.

Sáng 1/12, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ do ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII tại trường Đại học Cần Thơ.

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ đã thông báo đến cử tri về kết quả tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII cũng như các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã quyết nghị những vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là việc sửa đổi, bổ sung một số luật sát với tình hình thực tế hiện nay.

Các cử tri cũng hoan nghênh tinh thần làm việc nghiêm túc của các đại biểu Quốc hội trước, trong và sau mỗi kỳ họp, thể hiện được trách nhiệm của đại biểu quốc hội đối với cử tri.

Tuy nhiên, nhiều cử tri còn băn khoăn trước vấn đề hiện nay có rất nhiều trường đại học được thành lập mới, thế nhưng tỷ lệ sinh viên thất nghiệp sau khi tốt nghiệp rất cao.

Cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước có những chính sách để hỗ trợ đầu ra cho sinh viên.

Bên cạnh đó, cử tri cho rằng việc tinh giảm biên chế cần được thực theo lộ trình và đặc biệt cẩn trọng, tránh xảy ra tiêu cực.

Bên cạnh đó, trong công tác xây dựng nông thôn mới, cử tri cho rằng đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của các địa phương, đời sống của người dân được nâng cao hơn trước.

Tuy nhiên, một số địa phương còn chạy theo các tiêu chí, nặng hình thức, chưa tạo bước chuyển biến thức sự của đời sống người dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lê Hồng Anh ghi nhận những đóng góp tâm huyết của các cử tri. Qua đó, yêu cầu lãnh đạo TP Cần Thơ cũng như trường Đại học Cần Thơ cần có những giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ cho cán bộ, giảng viên cũng như sinh viên trong công tác dạy và học.

Ông Lê Hồng Anh cũng đề nghị trường Đại học Cần Thơ quan tâm đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy và học nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo.

Đặc biệt, giáo dục cho sinh viên phát huy khả năng sáng tạo phục vụ công tác học tập; thực hiện học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Bên cạnh đó, ông Lê Hồng Anh cũng yêu cầu trường Đại học Cần Thơ cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nghiên cứu sâu, chuyển giao công nghệ. Từ đó, tạo ra những sản phẩm nghiên cứu khoa học có chất lượng, có khả năng ứng dụng giải quyết các vấn đề trọng của vùng ĐBSCL trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là quan tâm đến phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng
Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng

VOV.VN - Nhiều cử tri bày tỏ sự vui mừng và kỳ vọng sau khi theo dõi phần trả lời chất vấn của Thủ tướng.  

Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng

Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Thủ tướng

VOV.VN - Nhiều cử tri bày tỏ sự vui mừng và kỳ vọng sau khi theo dõi phần trả lời chất vấn của Thủ tướng.  

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

Cử tri nêu một số kiến nghị về chế độ hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên đối với giáo viên công tác tại miền núi…

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

Cử tri nêu một số kiến nghị về chế độ hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên đối với giáo viên công tác tại miền núi…

Phần chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng "trúng" tâm tư cử tri
Phần chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng "trúng" tâm tư cử tri

VOV.VN -Phần trả lời của Thủ tướng trước các câu hỏi của cử tri và đại biểu rất rõ, mạch lạc, nêu vấn đề trọng tâm, làm rõ các hoạt động của Chính phủ

Phần chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng "trúng" tâm tư cử tri

Phần chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng "trúng" tâm tư cử tri

VOV.VN -Phần trả lời của Thủ tướng trước các câu hỏi của cử tri và đại biểu rất rõ, mạch lạc, nêu vấn đề trọng tâm, làm rõ các hoạt động của Chính phủ

Cử tri Bình Thuận hoan nghênh kênh Truyền hình Quốc hội
Cử tri Bình Thuận hoan nghênh kênh Truyền hình Quốc hội

VOV.VN - Khi Kênh Truyền hình Quốc hội ra đời, hy vọng sẽ có nhiều chương trình phong phú và cập nhật hơn

Cử tri Bình Thuận hoan nghênh kênh Truyền hình Quốc hội

Cử tri Bình Thuận hoan nghênh kênh Truyền hình Quốc hội

VOV.VN - Khi Kênh Truyền hình Quốc hội ra đời, hy vọng sẽ có nhiều chương trình phong phú và cập nhật hơn