Tổng Bí thư làm việc với Ban tuyên giáo Trung ương

  Ban Tuyên giáo Trung ương cần chú trọng trong công tác xây dựng tư tưởng chính trị của Đảng trong thời kỳ mới.

Sáng 7/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh và các lãnh đạo đại diện của các Ban, Bộ, nghành cơ quan Trung ương.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, về công tác tuyên giáo năm 2011 và nhiệm vụ năm 2012 đã nêu bật một số đặc điểm tình hình năm 2011. Theo đó, tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất phức tạp: khủng hoảng tài chính và suy thoái trầm trọng, khủng hoảng chính trị xẩy ra ở nhiều nước Bắc Phi – Trung Đông, tranh chấp căng thẳng trong vấn đề biển Đông; trong nước, Đại hội lần thứ XI của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thành công tốt đẹp đã tạo không khí ban đầu.

Tuy nhiên, tình hình lạm phát, giá cả tăng cao, đời sống của cán bộ và nhân dân có nhiều khó khăn, tiêu cực; tham nhũng, lãng phí vẫn chưa được ngăn chặn, đạo đức xã hội có nhiều mặt xuống cấp gây nên nhiều bức xúc về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm về dân tộc, tôn giáo; các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo Trung ương cần nhận thức rõ vai trò vị trí của mình trong giai đoạn hiện nay, công tác xây dựng tư tưởng chính trị của Đảng trong thời kỳ mới. Tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, nắm vững tư tưởng quần chúng nhân dân, triển khai đồng bộ, bài bản, có chất lượng, hiệu quả cao hơn với nhiều hình thức, phương pháp mới phù hợp hơn. Công tác tư tưởng, tuyên giáo phải thường xuyên đổi mới, không được sáo mòn, chú trọng hơn nữa lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương cần chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, chủ động, nhạy bén hơn nữa những công việc liên quan đến ngành như công tác lý luận, văn học nghệ thuật, trí thức… Chủ động tạo điều kiện để bảo đảm hoàn thành công việc, trong đó có việc xây dựng nội bộ ngành, trước hết là xây dựng đội ngũ những người làm công tác tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật, truyền hình, báo chí, phát thanh… Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, dũng khí đấu tranh và trình độ chuyên môn giỏi của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên