TPHCM công bố dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XI

VOV.VN -Kết quả thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X cho thấy, TP. HCM đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực.

Chiều 28/12, Thành uỷ TP. HCM tổ chức Hội nghị công bố dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.

Kết quả thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X cho thấy, TP. HCM đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, TP giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế cả nước (đóng góp 23% GDP và 27% thu ngân sách cả nước). Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, đạt chỉ tiêu 8,3%/năm. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện, năng suất lao động bằng 2,7 lần cả nước. 11/13 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch theo nghị quyết.

Theo dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chủ đề đại hội là “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Trong đó, dự thảo xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; phát triển văn hoá – xã hội đồng bộ phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững; phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ; đảm bảo quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; đổi mới quản lý TP. HCM.

Dự thảo cũng đề ra bốn chương trình phát triển T. PHCM giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 gồm: Chương trình đột phá đổi mới quản lý thành phố; Chương trình đột phá phát triển hạ tầng thành phố; Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hoá thành phố; Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết dân số TP 5 năm tăng 1 triệu người. Đây là đặc thù của TP, điểm mới của dự thảo lần này là đề ra chương trình đột phá phát triển hạ tầng. Theo đó, TP sẽ có định hướng số lượng người nhập cư sẽ ở đâu, khu vực nào, nhà kiểu gì, khoảng giá thế nào. Các nội dung về phát triển hạ tầng sẽ được các sở, ngành phụ trách lĩnh vực bàn bạc với các doanh nghiệp, nhà khoa học trong 6 tháng đầu năm 2020 để hình thành chương trình cụ thể.

Đối với chương trình phát triển nhân lực cho TP, ông Nhân khẳng định TP muốn hội nhập và đi đầu thì phải xác định hướng tới đào tạo nhân lực tại chỗ, có trình độ quốc tế. Để làm được điều này thì TP xây dựng các chương trình đạo tạo liên kết quốc tế, khuyến khích đại học chia sẻ giai đoạn 2020 - 2035.

“Những ngành mới như Trí tuệ nhân tạo, một trường đại học khó có đủ người đào tạo tất cả các ngành, do đó cần phải liên kết, tích hợp các môn học đó tại nhiều trường đại học khác nhau để ra một chương trình học. Chia sẻ nguồn lực để làm ra trình độ đại học, chứ không phải của một trường nữa”- Bí thư Thành uỷ TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trên 80% người dân TPHCM hài lòng với dịch vụ hành chính công
Trên 80% người dân TPHCM hài lòng với dịch vụ hành chính công

VOV.VN - Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng với thái độ của cán bộ, công chức trong quá trình cung cấp dịch vụ hành chính công ở TPHCM đạt trên 80%.

Trên 80% người dân TPHCM hài lòng với dịch vụ hành chính công

Trên 80% người dân TPHCM hài lòng với dịch vụ hành chính công

VOV.VN - Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng với thái độ của cán bộ, công chức trong quá trình cung cấp dịch vụ hành chính công ở TPHCM đạt trên 80%.

Họp HĐND TPHCM: “Nóng” vấn đề dịch bệnh, tội phạm xâm hại trẻ em
Họp HĐND TPHCM: “Nóng” vấn đề dịch bệnh, tội phạm xâm hại trẻ em

VOV.VN - Tình trạng dịch bệnh bùng phát và tội phạm xâm hại trẻ em gia tăng là 2 trong số nhiều vấn đề nóng tại kỳ họp thứ 17, HĐND TPHCM khóa 9.

Họp HĐND TPHCM: “Nóng” vấn đề dịch bệnh, tội phạm xâm hại trẻ em

Họp HĐND TPHCM: “Nóng” vấn đề dịch bệnh, tội phạm xâm hại trẻ em

VOV.VN - Tình trạng dịch bệnh bùng phát và tội phạm xâm hại trẻ em gia tăng là 2 trong số nhiều vấn đề nóng tại kỳ họp thứ 17, HĐND TPHCM khóa 9.

HĐND TPHCM thông qua danh mục 28 dự án cần thu hồi đất
HĐND TPHCM thông qua danh mục 28 dự án cần thu hồi đất

VOV.VN - HĐND TPHCM cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của HĐND các cấp trên địa bàn.

HĐND TPHCM thông qua danh mục 28 dự án cần thu hồi đất

HĐND TPHCM thông qua danh mục 28 dự án cần thu hồi đất

VOV.VN - HĐND TPHCM cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của HĐND các cấp trên địa bàn.