TP.Thủ Đức cần xử lý nghiêm biểu hiện chần chừ, tránh né, không dám làm

VOV.VN - "TP.Thủ Đức cần xử lý nghiêm biểu hiện chần chừ, tránh né, không dám làm, không dám nghĩ của đội ngũ cán bộ; đồng thời tận dụng Nghị quyết 98 để phát triển. Đó là phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021 – 2025 tổ chức sáng 18/12.

Xem lại trách nhiệm người đứng đầu

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của TP.Thủ Đức đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn 4/29 chỉ tiêu quan trọng không đạt, như: thu ngân sách nhà nước; phân loại rác tại nguồn; phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông.

Một số lĩnh vực tuy đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, như: Công tác quản lý đất đai, nhất là đất công; trật tự xây dựng; giảm ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường....

Bên cạnh đó, công tác xây dựng chính quyền đô thị, cải cách thủ tục hành chính, chất lượng hoạt động công vụ của TP.Thủ Đức chưa thật sự đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận còn tồn tại hạn chế.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp thừa nhận: "việc nắm bắt tình hình Nhân dân và giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm có lúc có nơi chưa kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội vẫn còn có những hạn chế nhất định; vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ…"   

Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên-Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu, TP.Thủ Đức cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh xây dựng chính quyền đô thị, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, ngày nay người ta đánh giá công tác lãnh đạo, điều hành của cán bộ thông qua hiệu quả của công việc. TP.Thủ Đức thành lập các trung tâm mới để cùng với hệ thống chính trị hiện có để làm công việc đó.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, quan trọng nhất, hệ thống chính trị phải vững mạnh, hoàn thành được trọng trách, sứ mệnh được giao. Và việc thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, sẽ hạn chế được những biểu hiện chần chừ, tránh né, không dám làm, không dám nghĩ: "Những trường hợp này chúng ta từng bước thúc đẩy, uốn nắn, động viên và xử lý, không để tình trạng này. Và ai làm điều này, từng cấp ủy, từng đơn vị chịu trách nhiệm, người đứng đầu chịu trách nhiệm. Nếu trong tổ chức của mình, còn ai đó không làm tốt và làm đúng việc được giao thì người đứng đầu phải xem lại trách nhiệm của mình".

Tận dụng Nghị quyết 98 để phát triển TP.Thủ Đức

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị, trước mắt TP.Thủ Đức phải nỗ lực hoàn thành các mục tiêu KT – XH của năm. Trong bối cảnh người dân, doanh nghiệp khó khăn, các chỉ số không đạt cũng không bất ngờ. Quan trọng là phải chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của người dân và doanh nghiệp; chấp nhận con số đúng thực tế, sát thực tế, nỗ lực tối đa những gì có thể.

Hiện nay, công tác quản lý nhà nước và trật tự đô thị còn nhiều vấn đề phải tiếp tục thực hiện. Do đó trong năm 2024, TP.Thủ Đức cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, sắp xếp thứ tự ưu tiên, quan trọng là phải huy động nguồn lực xã hội khi đã có Nghị quyết 98, trong đó có một chương riêng về TP Thủ Đức.

"Nguồn lực nhà nước có hạn, giờ TP.HCM có cơ chế huy động, phương thức huy động nguồn lực xã hội thì đề nghị TP Thủ Đức mạnh dạn thực hiện việc này để xây dựng đô thị chúng ta đúng theo tinh thần, kế hoạch đề ra. Tập trung xử lý và tăng cường trách nhiệm để TP Thủ Đức ngày càng xanh sạch đẹp, văn minh, hiện đại"-Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nói. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khi người đứng đầu vào cuộc và đeo bám quyết liệt
Khi người đứng đầu vào cuộc và đeo bám quyết liệt

VOV.VN - Quận 8, Quận Gò Vấp và huyện Củ Chi của TP.HCM về đích sớm trong giải ngân vốn đầu tư công. Ngoài thành công trong công tác tuyên truyền vận động, chính quyền mỗi địa phương cũng có cách làm mới, đặc biệt vai trò tiên phong của người đứng đầu, từ đó hoàn thành sớm mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Khi người đứng đầu vào cuộc và đeo bám quyết liệt

Khi người đứng đầu vào cuộc và đeo bám quyết liệt

VOV.VN - Quận 8, Quận Gò Vấp và huyện Củ Chi của TP.HCM về đích sớm trong giải ngân vốn đầu tư công. Ngoài thành công trong công tác tuyên truyền vận động, chính quyền mỗi địa phương cũng có cách làm mới, đặc biệt vai trò tiên phong của người đứng đầu, từ đó hoàn thành sớm mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Quảng Nam chưa xử lý được người đứng đầu khi tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp
Quảng Nam chưa xử lý được người đứng đầu khi tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam từng ra tối hậu thư về việc “điều người, điều vốn” đối với các chủ đầu tư giải ngân không đạt yêu cầu nhưng nhiều ý kiến phản ánh tình trạng cán bộ mang tâm lý: “thà đứng trước Hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước Hội đồng xét xử” đã gây ách tắc.

Quảng Nam chưa xử lý được người đứng đầu khi tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp

Quảng Nam chưa xử lý được người đứng đầu khi tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam từng ra tối hậu thư về việc “điều người, điều vốn” đối với các chủ đầu tư giải ngân không đạt yêu cầu nhưng nhiều ý kiến phản ánh tình trạng cán bộ mang tâm lý: “thà đứng trước Hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước Hội đồng xét xử” đã gây ách tắc.

Phát huy vai trò người đứng đầu trong phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Phát huy vai trò người đứng đầu trong phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tỉnh Quảng Nam khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách.

Phát huy vai trò người đứng đầu trong phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò người đứng đầu trong phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tỉnh Quảng Nam khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách.