Trưởng Ban Nội chính TƯ: Nhiều vụ án cực khó và nhiều áp lực

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương, có nhiều vụ án cực khó và rất nhiều áp lực, nếu không kiên trì, không quyết liệt, không có phương pháp thì không xử lý được.

Sáng 31/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, năm 2021, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều đề án, nhiều công việc mới, phức tạp, lại diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19, song nhờ có quyết tâm cao, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; nhiều đơn vị, nhiều mặt công tác có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, hiệu quả hơn.

Đáng chú ý, Ban Nội chính Trung ương đã nhạy bén, kiên trì, quyết liệt, hiệu quả hơn trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Chủ động nghiên cứu, tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo cơ chế phối hợp xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo vừa nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, vừa đảm bảo sự đồng bộ, nghiêm minh, kịp thời giữa kỷ luật của Đảng với xử lý hình sự, xử lý kỷ luật hành chính, đoàn thể đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Cơ chế này đã được cụ thể hóa trong Kết luận 05 của Ban Bí thư, Quy định 22 của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Ban Nội chính Trung ương đã chủ động, kiên quyết, kiên trì, cụ thể hơn trong tham mưu chủ trương, định hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

“Có nhiều vụ án cực khó và rất nhiều áp lực, nếu như chúng ta không kiên trì, không quyết liệt, không có phương pháp thì không xử lý được. Ví dụ như chỉ đạo xử lý vụ án xảy ra tại Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế; vụ việc tiêu cực trong việc xét giảm án thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với Phan Sào Nam. Lúc đầu chỉ là tha tù trước thời hạn, nhưng sau đó VKS vào làm rõ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật và đề nghị kỷ luật 5, 6 tổ chức Đảng và 29 cá nhân; hay vụ xét giảm thời hạn chấp hành án và đặc xá đối với Phạm Nhật Vũ.... Chỉ với một động tác rất nhỏ, nếu chúng ta không sâu, không nắm được thông tin bên ngoài thì rất dễ “gật đầu”, rất dễ sai phạm và cũng rất dễ bị suy diễn” – ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Về trọng tâm công tác năm 2022, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, Ban Nội chính Trung ương khẩn trương ban hành và tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện kế hoạch về phòng, chống tiêu cực của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban hành, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra về xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp VKSND Tối cao kiểm tra, xử lý các hạn chế, vi phạm trong công tác giám định, định giá tài sản.

Bên cạnh đó, Ban kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc theo đúng yêu cầu, kế hoạch của Ban Chỉ đạo, nhất là nghiên cứu, đề xuất đưa một số vụ vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án về thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

“Tập trung, khẩn trương tham mưu xây dựng Đề án về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Tiếp thu, hoàn thiện 3 Đề án đã và đang sắp trình Bộ Chính trị gồm: Đề án về tiêu chuẩn chức danh cán bộ các cơ quan nội chính; Đề án về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10 của Bộ Chính trị; Đề án về kiểm soát quyền lực. Khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị về Đề án mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng”- ông Phan Đình Trạc cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng
Nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng

VOV.VN - Trong năm 2022, Ban Nội chính Trung ương tập trung hoàn thành trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng”.

Nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng

Nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng

VOV.VN - Trong năm 2022, Ban Nội chính Trung ương tập trung hoàn thành trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng”.

Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo xử nghiêm vụ kit test Việt Á
Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo xử nghiêm vụ kit test Việt Á

VOV.VN - Tập trung lực lượng khẩn trương, quyết liệt, mở rộng điều tra làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kì tổ chức, cá nhân nào.

Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo xử nghiêm vụ kit test Việt Á

Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo xử nghiêm vụ kit test Việt Á

VOV.VN - Tập trung lực lượng khẩn trương, quyết liệt, mở rộng điều tra làm rõ bản chất của vụ án, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sự can thiệp trái pháp luật của bất kì tổ chức, cá nhân nào.

Chủ tịch nước: Xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống tham nhũng trong quân đội
Chủ tịch nước: Xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống tham nhũng trong quân đội

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống tham nhũng trong quân đội, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội.

Chủ tịch nước: Xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống tham nhũng trong quân đội

Chủ tịch nước: Xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống tham nhũng trong quân đội

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống tham nhũng trong quân đội, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội.