Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội hứa đóng góp phát triển Thủ Đức

VOV.VN - Ứng cử viên sẽ nghiên cứu để có những góp ý hữu ích trong việc xây dựng cơ chế đặc biệt nhằm tạo những điều kiện thuận lợi nhất kể cả nguồn ngân sách cho đầu tư, phát triển thành phố Thủ Đức.

Sáng 11/5, tại thành phố Thủ Đức, TPHCM, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị số 1 có buổi tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động. Trong đó, thông điệp chung của các ứng cử viên là đóng góp để phát triển thành phố Thủ Đức.

Đơn vị bầu cử này gồm các ứng cử viên: ông Nguyễn Anh Tuấn– Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ông Phan Nguyễn Như Khuê- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, ông Lê Viết Hải- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, ông Vũ Hải Quân- Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM và ông Nguyễn Thanh Sang- Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TPHCM. 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định sẽ dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, chuyển tải tâm tư nguyện vọng và ý kiến của cử tri đến các cơ quan có liên quan. Ngoài ra, ông Khuê cam kết thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo quy định pháp luật; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

Ông Vũ Hải Quân cho biết sẽ phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông của TPHCM đến năm 2030 trở thành Khu đô thị xanh, thông minh và thân thiện, là một hạt nhân của thành phố Thủ Đức. Theo đó, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ là khu đô thị mở, khu đô thị học tập, không chỉ phục vụ sinh viên mà còn phục vụ cư dân của thành phố Thủ Đức.

Còn ứng cử viên Lê Viết Hải cho biết sẽ nghiên cứu để có những góp ý hữu ích trong việc xây dựng cơ chế đặc biệt nhằm tạo những điều kiện thuận lợi nhất kể cả nguồn ngân sách cho đầu tư, phát triển thành phố Thủ Đức. Ngoài ra, đối với những vấn đề liên quan đến đất đai còn tồn tại kéo dài, ông Hải cho rằng cần sự chung tay của đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, chính quyền thành phố Thủ Đức cùng các chuyên gia.

Ông cũng cho rằng, cần huy động nhiều luật gia, chuyên gia và tham khảo những quy định về luật đất đai của các nước để có được quy định luật pháp liên quan đến vấn đề đất đai hợp lý nhất, đem lại hiệu quả nhất cho người dân và cho xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại nhiều địa phương tiếp xúc cử tri
Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại nhiều địa phương tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại nhiều địa phương trong cả nước ngày 10/5 đã thực hiện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại nhiều địa phương tiếp xúc cử tri

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại nhiều địa phương tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại nhiều địa phương trong cả nước ngày 10/5 đã thực hiện tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Lắng nghe ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt các ứng viên cho biết, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ có chương trình hành động cụ thể, bám sát vào những vấn đề nhân dân 2 huyện, TPHCM và cả nước quan tâm. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Lắng nghe ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt các ứng viên cho biết, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ có chương trình hành động cụ thể, bám sát vào những vấn đề nhân dân 2 huyện, TPHCM và cả nước quan tâm. 

Ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử
Ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

VOV.VN - Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7 đã tổ chức một buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến.

Ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

VOV.VN - Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7 đã tổ chức một buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến.