Việt Nam- Ấn Độ ký kết Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng

VOV.VN - Kết thúc hội đàm, hai bên ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030 và Bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Sáng 8/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ đón Ngài Rajnath Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Ngay sau Lễ đón, hai Bộ trưởng đã tiến hành hội đàm.

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phan Văn Giang đánh giá cao và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Ấn Độ đối với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, triển khai các gói tín dụng, viện trợ của Chính phủ Ấn Độ dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, trên cơ sở Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Ấn Độ vì Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân được thông qua vào tháng 12/2020, hai bên thống nhất tăng cường thúc đẩy hợp tác, triển khai đầy đủ, hiệu quả các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, tập trung, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu nhất là cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; huấn luyện đào tạo; hợp tác quân binh chủng; tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tăng cường phối hợp, tham vấn trên các diễn đàn đa phương...

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, hai bên chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Kết thúc hội đàm, hai bên ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030 và Bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần giữa Bộ Quốc phòng hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla

VOV.VN - Chiều tối 20/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Đoàn đại biểu Nghị viện Ấn Độ nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla

VOV.VN - Chiều tối 20/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và Đoàn đại biểu Nghị viện Ấn Độ nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla thăm vịnh Hạ Long
Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla thăm vịnh Hạ Long

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, hôm nay (20/4), Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và đoàn công tác của Hạ viện Ấn Độ thăm vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla thăm vịnh Hạ Long

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla thăm vịnh Hạ Long

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, hôm nay (20/4), Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla và đoàn công tác của Hạ viện Ấn Độ thăm vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ: Sớm đưa kim ngạch thương mại đạt 15 tỷ USD
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ: Sớm đưa kim ngạch thương mại đạt 15 tỷ USD

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn hoan nghênh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư về dược phẩm, hạ tầng, công nghệ chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo… 

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ: Sớm đưa kim ngạch thương mại đạt 15 tỷ USD

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ: Sớm đưa kim ngạch thương mại đạt 15 tỷ USD

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn hoan nghênh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ấn Độ đẩy mạnh đầu tư về dược phẩm, hạ tầng, công nghệ chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo…