Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với Trung Quốc về vụ Hải Dương 8

VOV.VN - Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Ngày 22/8, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin về hoạt động của nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

"Như đã thông tin vào ngày 16/8, trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã trở lại và tiếp tục hành vi xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định theo các quy định của công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc về vấn đề này. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không có các hành vi làm gia tăng căng thẳng, gây phức tạp tình hình, đe dọa đến hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông cũng như ở khu vực.

Các lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam tiếp tục thực thi và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật của Việt Nam.

Với quyết tâm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đóng góp vào hòa bình, ổn định an ninh của khu vực và quốc tế, Việt Nam luôn sẵn sàng giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Một lần nữa, chúng tôi đề nghị các quốc gia liên quan và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì trật tự, hòa bình, an ninh trong khu vực, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông
Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

VOV.VN - Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối hành động vi phạm của phía Trung Quốc.

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

VOV.VN - Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối hành động vi phạm của phía Trung Quốc.

Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền hợp pháp ở Biển Đông
Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền hợp pháp ở Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam đang tiến hành những bước đi thận trọng nhưng nghiêm túc và kiên quyết theo đúng luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền hợp pháp ở Biển Đông.

Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền hợp pháp ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền hợp pháp ở Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam đang tiến hành những bước đi thận trọng nhưng nghiêm túc và kiên quyết theo đúng luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền hợp pháp ở Biển Đông.

Căng thẳng trên Biển Đông ảnh hưởng lợi ích của tất cả các nước ASEAN
Căng thẳng trên Biển Đông ảnh hưởng lợi ích của tất cả các nước ASEAN

VOV.VN - "Phản ứng của Việt Nam trong sự kiện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam là đúng mức, nghiêm túc, đủ mức độ cứng rắn và không có thái độ kích động"

Căng thẳng trên Biển Đông ảnh hưởng lợi ích của tất cả các nước ASEAN

Căng thẳng trên Biển Đông ảnh hưởng lợi ích của tất cả các nước ASEAN

VOV.VN - "Phản ứng của Việt Nam trong sự kiện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam là đúng mức, nghiêm túc, đủ mức độ cứng rắn và không có thái độ kích động"

Việt Nam nói gì về thông tin tàu sân bay Mỹ đi vào Biển Đông?
Việt Nam nói gì về thông tin tàu sân bay Mỹ đi vào Biển Đông?

VOV.VN - Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông.

Việt Nam nói gì về thông tin tàu sân bay Mỹ đi vào Biển Đông?

Việt Nam nói gì về thông tin tàu sân bay Mỹ đi vào Biển Đông?

VOV.VN - Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không phù hợp với luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông.

Việt Nam đánh giá cao lập trường của Singapore trong vấn đề Biển Đông
Việt Nam đánh giá cao lập trường của Singapore trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Tại cuộc tham khảo chính trị Việt Nam-Singpore, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao lập trường của Singapore trong vấn đề Biển Đông.

Việt Nam đánh giá cao lập trường của Singapore trong vấn đề Biển Đông

Việt Nam đánh giá cao lập trường của Singapore trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Tại cuộc tham khảo chính trị Việt Nam-Singpore, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao lập trường của Singapore trong vấn đề Biển Đông.

Học giả Nga: Việt Nam có quan điểm rõ ràng về Biển Đông
Học giả Nga: Việt Nam có quan điểm rõ ràng về Biển Đông

VOV.VN -Việt Nam có quan điểm, lập trường rõ ràng, ủng hộ giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông bằng biện pháp chính trị hòa bình, không sử dụng vũ lực.

Học giả Nga: Việt Nam có quan điểm rõ ràng về Biển Đông

Học giả Nga: Việt Nam có quan điểm rõ ràng về Biển Đông

VOV.VN -Việt Nam có quan điểm, lập trường rõ ràng, ủng hộ giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông bằng biện pháp chính trị hòa bình, không sử dụng vũ lực.