Việt Nam đã xử lý 52 lãnh đạo vì tham nhũng

VOV.VN -Đã kiến nghị thu hồi 485,5 tỷ đồng và đã thu được 139 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 17 tập thể và 218 cá nhân.

Sáng nay (5/12), phát biểu tại Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Giai đoạn 2011-2013, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã được đẩy mạnh với nhiều kinh nghiệm qua tổng kết thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và công khai kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng.

Quang cảnh Diễn đàn đối tác phát triển sáng 5/12 (ảnh V.H)

Trong 3 năm, qua thanh tra đã phát hiện 319 vụ việc với 517 cá nhân có hành vi liên quan đến tham nhũng. Cụ thể, kiến nghị thu hồi 485,5 tỷ đồng và đã thu được 139 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 17 tập thể và 218 cá nhân. Đã chuyển cơ quan điều ra 111 vụ và 235 cá nhân; xử lý trách nhiệm 52 người đứng đầu.

Thủ tướng khẳng định trước các đối tác phát triển, sang năm 2014-2015 sẽ thực hiện nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đề cao tính minh bạch, công khai, trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách về phòng chống tham nhũng. Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý phù hợp tại cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu nại vượt cấp…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham nhũng Nga gây tổn thất hơn 270 triệu USD
Tham nhũng Nga gây tổn thất hơn 270 triệu USD

VOV.VN - Hàng ngàn quan chức, thẩm phán và cả luật sư đã bị truy tố vì tội tham nhũng ở nước này.

Tham nhũng Nga gây tổn thất hơn 270 triệu USD

Tham nhũng Nga gây tổn thất hơn 270 triệu USD

VOV.VN - Hàng ngàn quan chức, thẩm phán và cả luật sư đã bị truy tố vì tội tham nhũng ở nước này.

Vụ tham nhũng tại Công ty VIFON: Một số bị cáo kêu oan
Vụ tham nhũng tại Công ty VIFON: Một số bị cáo kêu oan

VOV.VN -Theo đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Huyền và Nguyễn Bi kêu oan, cho rằng mình không phạm tội.

Vụ tham nhũng tại Công ty VIFON: Một số bị cáo kêu oan

Vụ tham nhũng tại Công ty VIFON: Một số bị cáo kêu oan

VOV.VN -Theo đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Huyền và Nguyễn Bi kêu oan, cho rằng mình không phạm tội.

Bộ Công an làm rõ phản ánh tham nhũng ở BV tâm thần TW2
Bộ Công an làm rõ phản ánh tham nhũng ở BV tâm thần TW2

VOV.VN -Phó Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương chỉ đạo điều tra, làm rõ nội dung phản ánh của Báo Thanh Niên.

Bộ Công an làm rõ phản ánh tham nhũng ở BV tâm thần TW2

Bộ Công an làm rõ phản ánh tham nhũng ở BV tâm thần TW2

VOV.VN -Phó Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương chỉ đạo điều tra, làm rõ nội dung phản ánh của Báo Thanh Niên.

Cử tri Đắk Lắk kiến nghị xử lý nghiêm tham nhũng
Cử tri Đắk Lắk kiến nghị xử lý nghiêm tham nhũng

VOV.VN -Cử tri cho rằng, việc phòng chống tham nhũng vẫn chưa triệt để, nhiều vụ có mức độ nghiêm trọng.

Cử tri Đắk Lắk kiến nghị xử lý nghiêm tham nhũng

Cử tri Đắk Lắk kiến nghị xử lý nghiêm tham nhũng

VOV.VN -Cử tri cho rằng, việc phòng chống tham nhũng vẫn chưa triệt để, nhiều vụ có mức độ nghiêm trọng.

"Tất cả các vụ án tham nhũng sẽ được đưa ra xét xử"
"Tất cả các vụ án tham nhũng sẽ được đưa ra xét xử"

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định: Tới đây sẽ đưa tất cả các vụ án tham nhũng ra xét xử đúng theo quy định của pháp luật.

"Tất cả các vụ án tham nhũng sẽ được đưa ra xét xử"

"Tất cả các vụ án tham nhũng sẽ được đưa ra xét xử"

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định: Tới đây sẽ đưa tất cả các vụ án tham nhũng ra xét xử đúng theo quy định của pháp luật.

Xử “đại án” tham nhũng-tín hiệu đỏ với các quan tham
Xử “đại án” tham nhũng-tín hiệu đỏ với các quan tham

VOV.VN -Việc đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng lớn đã lấy lại được lòng tin của dân; cho thấy pháp luật được thực thi nghiêm minh.

Xử “đại án” tham nhũng-tín hiệu đỏ với các quan tham

Xử “đại án” tham nhũng-tín hiệu đỏ với các quan tham

VOV.VN -Việc đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng lớn đã lấy lại được lòng tin của dân; cho thấy pháp luật được thực thi nghiêm minh.