"Tất cả các vụ án tham nhũng sẽ được đưa ra xét xử"

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định: Tới đây sẽ đưa tất cả các vụ án tham nhũng ra xét xử đúng theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, hôm nay (3/12), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại biểu Quốc hội khóa XIII và các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM, đơn vị bầu cử số 1, đã tiếp xúc cử tri quận 4.

Có mặt từ rất sớm, gần 300 cử tri quận 4, mỗi người một tâm trạng với nhiều tâm tư mong được chuyển đến các đại biểu Quốc hội. Sau khi lắng nghe đại diện tổ đại biểu báo cáo với cử tri một số kết quả chính của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII vừa qua, các cử tri đều bày tỏ hoan nghênh kỳ họp đã làm việc hết sức nghiêm túc và hiệu quả; hoạt động của đoàn đại biểu TP HCM có nhiều đổi mới, chuyển tải cũng như giải quyết được nhiều ý kiến nguyện vọng của cử tri.

Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 4 (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, các cử tri cũng bày tỏ sự chưa hài lòng với nhiều vấn đề còn tồn tại, nhất là y tế và giáo dục đào tạo. Cử tri Trần Ngọc Oánh cho rằng, Trung ương đã có Nghị quyết đổi mới căn bản toàn diện giáo dục vào năm 2015, vậy với thời gian chưa tới 2 năm có làm được không, khi giáo dục có quá nhiều vấn đề đặt ra.

Vấn đề tham nhũng, lãng phí ngày càng nghiêm trọng, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, oan sai... chưa có lời giải đáp và quy trách nhiệm cụ thể, cử tri Nguyễn Vinh Ngọc, phường 4 nói: “Vấn đề tham nhũng và lãng phí, y đức và trách nhiệm, oan sai của công dân… hệ quả như thế nào, ai chịu trách nhiệm? Cho đến giờ phút này, thiệt hại lũ lụt gây ra làm hư hỏng tài sản hoa màu của bà con miền Trung vẫn chưa được đền bù thỏa đáng. Bội chi ngân sách chỉ là một phần của lãng phí, lãng phí lớn nhất là tài sản công do mua sắm, tài sản do xây dựng mới, tài sản chưa sử dụng hết công năng… Như vậy lãng phí tiền của nhân dân như ở vừa nêu thì quy trách nhiệm vào ai?".       

Các cử tri cũng đề cập việc trả lời chất vấn của các Bộ trưởng tại kỳ họp vừa qua, một số nội dung còn chung chung, nhiều vấn đề chưa được làm rõ như vấn đề quản lý giá cả thiết yếu tăng nhanh, chế độ tiền lương bất cập, tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp...

Thay mặt tổ đại biểu tiếp thu ý kiến của cử tri, ông Trần Du Lịch cho rằng, dù thời gian ngắn nhưng những phát biểu của cử tri đều là ý kiến tâm huyết và đầy trách nhiệm muốn chuyển tải tới Quốc hội và các cơ quan chức năng của đất nước.

Về vấn đề đổi mới giáo dục, ông Trần Du Lịch nhấn mạnh: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, Trung ương 8 đã ban hành Nghị quyết đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục, đây là cơ sở quan trọng để cải cách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo dục trong thời gian tới.

Đối với vấn đề quản lý giá cả, ông Trần Du Lịch bày tỏ, giá cả cần hướng tới cơ chế thị trường, có hỗ trợ đối tượng chính sách, hộ nghèo, nhưng phải tính đủ và phải công khai, minh bạch.  

Giải đáp bức xúc của cử tri về vấn đề phòng chống tham nhũng, ông Trần Du Lịch khẳng định Đảng, Nhà nước quyết tâm làm mạnh mẽ, tuy nhiên, một số vụ việc vừa qua có những bất cập về cơ chế kiểm soát nên hạn chế giám sát. Hiến pháp sửa đổi đã được thông qua, tới đây sẽ hoàn thiện thể chế pháp luật và công vụ quy trách nhiệm cụ thể, các vụ án lớn sẽ được tiếp tục đưa ra xét xử để làm gương.

Vấn đề này cũng được Chủ tịch nước nhấn mạnh trong cuộc tiếp xúc với cử tri quận 3 là phòng chống tham nhũng phải làm tốt hơn nữa như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đề ra; mọi người phải cùng tham gia đấu tranh, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương đã và đang làm quyết liệt.

Đề cập vấn đề án oan sai, Chủ tịch nước cho rằng, tình trạng án oan sai là có. Tại Quốc hội, các đại biểu đã phê phán yêu cầu làm rõ. Các đại biểu và cử tri cũng hoan nghênh các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan tư pháp không sợ khuyết điểm, dũng cảm nói ra sự thật và đưa vụ án ra xét xử lại, đồng thời xem xét xử lý những cá nhân và cơ quan làm sai.

Chủ tịch nước khẳng định: “Chúng ta chống oan sai là đúng, nhưng cũng phải chú ý không bỏ sót tội phạm. Tới đây sẽ đưa tất cả các vụ án tham nhũng ra xét xử đúng theo quy định của pháp luật”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Chúng tôi đánh giá cao sự thành công của kỳ họp thứ 6"
"Chúng tôi đánh giá cao sự thành công của kỳ họp thứ 6"

VOV.VN -Ý kiến các đại biểu Quốc hội đều cho rằng kỳ họp kết thúc thành công với việc xem xét rất nhiều nội dung quan trọng.

"Chúng tôi đánh giá cao sự thành công của kỳ họp thứ 6"

"Chúng tôi đánh giá cao sự thành công của kỳ họp thứ 6"

VOV.VN -Ý kiến các đại biểu Quốc hội đều cho rằng kỳ họp kết thúc thành công với việc xem xét rất nhiều nội dung quan trọng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri

VOV.VN -Phó Thủ tướng ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri

VOV.VN -Phó Thủ tướng ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Thông tin Quốc hội chi 1 tỷ đồng 1 ngày không có cơ sở
Thông tin Quốc hội chi 1 tỷ đồng 1 ngày không có cơ sở

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tuyên bố, thông tin cho rằng một ngày họp Quốc hội chi phí hết 1 tỷ đồng, là "không có cơ sở".

Thông tin Quốc hội chi 1 tỷ đồng 1 ngày không có cơ sở

Thông tin Quốc hội chi 1 tỷ đồng 1 ngày không có cơ sở

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tuyên bố, thông tin cho rằng một ngày họp Quốc hội chi phí hết 1 tỷ đồng, là "không có cơ sở".

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri
Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri

VOV.VN -Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri

Đồng chí Lê Hồng Anh tiếp xúc cử tri

VOV.VN -Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

Những điểm nhấn của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII
Những điểm nhấn của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII

VOV.VN - Quốc hội đã thông qua Hiến pháp sửa đổi, Luật đất đai sửa đổi và các Nghị quyết quan trọng khác.

Những điểm nhấn của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII

Những điểm nhấn của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII

VOV.VN - Quốc hội đã thông qua Hiến pháp sửa đổi, Luật đất đai sửa đổi và các Nghị quyết quan trọng khác.

Điểm mới của Hiến pháp sửa đổi
Điểm mới của Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN -Sau 21 năm từ Hiến pháp năm 1992, đất nước ta có Hiến pháp sửa đổi mới, Hiến pháp của thời kỳ hội nhập, thời kỳ đổi mới.

Điểm mới của Hiến pháp sửa đổi

Điểm mới của Hiến pháp sửa đổi

VOV.VN -Sau 21 năm từ Hiến pháp năm 1992, đất nước ta có Hiến pháp sửa đổi mới, Hiến pháp của thời kỳ hội nhập, thời kỳ đổi mới.

Kỳ họp Quốc hội mang dấu ấn lịch sử của thời kỳ mới
Kỳ họp Quốc hội mang dấu ấn lịch sử của thời kỳ mới

VOV.VN -Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII có những sự kiện mang dấu ấn lịch sử, mở ra thời kỳ mới trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Kỳ họp Quốc hội mang dấu ấn lịch sử của thời kỳ mới

Kỳ họp Quốc hội mang dấu ấn lịch sử của thời kỳ mới

VOV.VN -Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII có những sự kiện mang dấu ấn lịch sử, mở ra thời kỳ mới trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lắng nghe ý kiến cử tri là quan trọng với đại biểu Quốc hội
Lắng nghe ý kiến cử tri là quan trọng với đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Chủ tịch nước đã trả lời những băn khoăn của cử tri đối với kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Lắng nghe ý kiến cử tri là quan trọng với đại biểu Quốc hội

Lắng nghe ý kiến cử tri là quan trọng với đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Chủ tịch nước đã trả lời những băn khoăn của cử tri đối với kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.