Việt Nam kiên định mục tiêu tăng trưởng cao và liên tục
VOV.VN - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, bối cảnh quốc tế dự báo tiếp tục khó lường, đặc biệt là các xung đột địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù vậy, Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng cao và liên tục.
Ngày 13/4, diễn ra Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã trình bày những nội dung cốt lõi của Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay trả nợ công và đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030.
Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, kế hoạch Kế hoạch 5 năm 2026-2030 quyết tâm tăng trưởng “2 con số”, tạo đột phá phát triển nhanh và bền vững mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là bước cụ thể hóa các định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội XIV, đồng thời tích hợp các giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới mức tăng trưởng “2 con số” trong giai đoạn tới.
Nền tảng quan trọng từ giai đoạn 2021-2025
Khái quát lại tình hình kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 diễn ra trong bối cảnh thế giới nhiều biến động phức tạp, song Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu toàn diện, nổi bật, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; tăng trưởng phục hồi mạnh mẽ với GDP năm 2025 đạt 8,02%, bình quân 5 năm đạt khoảng 6,3%. Quy mô nền kinh tế tăng lên khoảng 514 tỷ USD, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới.
Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư đồng bộ, hiện đại; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được củng cố, nâng cao.
“Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế như: sức chống chịu chưa cao, năng suất và chất lượng tăng trưởng còn thấp; cơ chế thu hút nguồn lực tư nhân và FDI chưa đủ mạnh; ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp; một bộ phận người dân còn gặp khó khăn”, theo ông Nguyễn Thanh Nghị.
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, bước vào giai đoạn mới, bối cảnh quốc tế dự báo tiếp tục khó lường, đặc biệt là các xung đột địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù vậy, Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng cao và liên tục.
Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, một số chỉ tiêu chủ yếu gồm tăng trưởng GDP bình quân ≥ 10%/năm; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 40% GDP; Kinh tế số chiếm 30% GDP; Xuất khẩu tăng 15-16%/năm; Đóng góp của TFP > 55%; Giảm nghèo 1-1,5%/năm.
“Các chỉ tiêu này được cụ thể hóa thành 51 mục tiêu phát triển, bao trùm toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và quốc phòng, an ninh”, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết.
Đổi mới, bứt phá, phát huy toàn lực
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Kết luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" xác định các quan điểm xuyên suốt gồm: Đổi mới mạnh mẽ quản trị thực thi; Phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị và toàn dân; Khơi thông mọi nguồn lực, giải phóng sức sản xuất; Kiên định mục tiêu tăng trưởng cao gắn với ổn định vĩ mô; Bảo đảm an toàn tài chính quốc gia và nợ công; Đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả.
“Đây là nền tảng để chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, lấy hiệu quả làm thước đo”, ông Nguyễn Thanh Nghị nói.
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, để triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" cần tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tạo đột phá.
Trước hết là phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.
Các giải pháp lớn gồm: Hoàn thiện thể chế, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính; Phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng nhất; Đẩy mạnh các ngành kinh tế mới: năng lượng, công nghệ cao, kinh tế số; Phát triển hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng số và dữ liệu; Nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực; Bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.
“Đặc biệt, năm 2026 được xác định là năm bản lề với hàng loạt nhiệm vụ cụ thể cần triển khai ngay”, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung nhấn mạnh.
Thứ hai, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, theo đó sẽ chuyển từ tư duy quản lý ngân sách sang tư duy hạch toán hiệu quả tổng thể. Theo đó, các định hướng lớn gồm: Nâng cao chất lượng nguồn thu, mở rộng cơ sở thu; Xây dựng hệ thống thuế hiện đại, minh bạch; Tiết kiệm chi, ưu tiên đầu tư phát triển; Huy động đa dạng nguồn lực: trái phiếu, ODA, FDI, vốn tư nhân; Phát triển thị trường vốn dài hạn.
Thứ ba, quản lý nợ công an toàn, bền vững: Cần tăng cường quản trị rủi ro, minh bạch hóa thông tin, chủ động điều hành vay - trả nợ với mục tiêu là giảm chi phí vay, bảo đảm an toàn nợ công và tăng khả năng ứng phó với biến động thị trường.
Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ đầu tư công: Trong đó, đầu tư công tiếp tục đóng vai trò “dẫn dắt” tăng trưởng theo nguyên tắc then chốt là tập trung vốn cho dự án trọng điểm, tránh dàn trải, giảm ít nhất 30% số lượng dự án. Bên cạnh đó là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm thất thoát, đồng thời thúc đẩy hợp tác công - tư.
Quyết liệt, đồng bộ, trách nhiệm đến cùng
Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, để Kế hoạch 5 năm 2026-2030: Quyết tâm tăng trưởng “2 con số”, tạo đột phá phát triển nhanh và bền vững và sớm đi vào cuộc sống, Trung ương yêu cầu Chính phủ và Quốc hội hoàn thiện kế hoạch, trình quyết định kịp thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.
Cùng với đó, theo dõi, đánh giá định kỳ, báo cáo Bộ Chính trị và người đứng đầu các cấp trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia tích cực vào quá trình phát triển, tạo sức mạnh tổng hợp cho nền kinh tế.
Ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Kế hoạch phát triển 5 năm 2026-2030 không chỉ là một chương trình hành động mà còn là tuyên ngôn về khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam.
“Với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, cùng hệ thống giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đột phá, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, rút ngắn khoảng cách phát triển và khẳng định vị thế trên trường quốc tế”, theo Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.