Việt Nam luôn coi Ngân hàng Thế giới là đối tác tin cậy

(VOV) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tư vấn tích cực của Ngân hàng Thế giới.

Chiều 6/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới  tại Việt Nam cùng trao đổi về công tác chuẩn bị cho Hội nghị các nhà tài trợ sắp tới.

Cảm ơn Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành của Việt Nam chuẩn bị Hội nghị các nhà tài trợ sắp tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại với tất cả các nhà tài trợ, các đối tác phát triển.

Chính phủ Việt Nam luôn coi Ngân hàng Thế giới là đối tác tin cậy, sát cánh có hiệu quả trong quá trình phát triển, không chỉ về nguồn lực mà cả tư vấn chính sách.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thông báo về chính sách phát triển của Việt Nam trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội… Việt Nam đang tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó tập trung vào tái cơ cấu đầu tư công, hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước.

Thủ tướng cho rằng, việc tái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam diễn ra còn chậm, do vậy năm 2013, Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung quyết liệt  xử lý nợ xấu gắn liền với tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước.

Trước mắt, Việt Nam tập trung hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nợ xấu của hệ thống ngân hàng, phấn đấu trong 2 năm tới, nợ xấu hệ thống ngân hàng sẽ trở lại mức bình thường. Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tư vấn tích cực của Ngân hàng Thế giới.

Giám đốc Ngân hàng Thế giới  tại Việt Nam Victoria Kwakwa đã thông báo một số nét chính về công tác chuẩn bị cho Hội nghị các nhà tài trợ sắp tới, mong muốn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự và đối thoại với các nhà tài trợ, các đối tác, trong đó tập trung vào lĩnh vực giáo dục đào tạo, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế…

Ngân hàng Thế giới  luôn đồng hành với Việt Nam trong quá trình phát triển. Bà Victoria Kwakwa khẳng định như vậy và bày tỏ vui mừng trong 2 năm qua Chính phủ Việt Nam đã tập trung vào cải cách nền kinh tế.

Bà mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa quá trình cải cách nền kinh tế, nhất là xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá chính xác việc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, trong đó tập trung vào giải quyết nợ xấu của hệ thống ngân hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Ngân hàng thế giới đang có nguồn lực lớn có thể rất hữu ích cho những gói giải pháp kích cầu của Việt Nam nếu được tận dụng tốt.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Ngân hàng thế giới đang có nguồn lực lớn có thể rất hữu ích cho những gói giải pháp kích cầu của Việt Nam nếu được tận dụng tốt.

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam
Ngân hàng Thế giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong ổn định kinh tế vĩ mô thời gian qua.

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam

Ngân hàng Thế giới đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam

Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong ổn định kinh tế vĩ mô thời gian qua.

Ngân hàng Thế giới  tiếp tục tài trợ Việt Nam 1 tỉ USD/năm
Ngân hàng Thế giới tiếp tục tài trợ Việt Nam 1 tỉ USD/năm

Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới sẽ ngừng tài trợ ngay nếu phát hiện các khoản tiền này bị tham nhũng.

Ngân hàng Thế giới  tiếp tục tài trợ Việt Nam 1 tỉ USD/năm

Ngân hàng Thế giới tiếp tục tài trợ Việt Nam 1 tỉ USD/năm

Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới sẽ ngừng tài trợ ngay nếu phát hiện các khoản tiền này bị tham nhũng.