Việt Nam luôn ủng hộ sự phát triển quan hệ đối với các đối tác của ASEAN trong đó có Mỹ

VOV.VN - Việt Nam ủng hộ và đã có nhiều đóng góp chủ động, tích cực để tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi giữa ASEAN và Mỹ, thúc đẩy quan hệ ASEAN – Mỹ phát triển vì lợi ích của hai bên.

Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ-ASEAN sẽ được tổ chức ở thủ đô Washington của Mỹ trong hai ngày 12/5 và 13/5. Ngoài mục đích kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ - ASEAN, lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Joe Biden sẽ thảo luận các biện pháp nhằm củng cố hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm ứng phó với Covid-19, an ninh y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, hợp tác hàng hải, giáo dục….

Nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự sự kiện này, phóng viên VOV thường trú tại Mỹ đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng về những đóng góp của Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Mỹ.

PV: Theo Đại sứ, Hội nghị thượng đỉnh lần này có vai trò ra sao đối với định hướng chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với khu vực Đông Nam Á nói riêng và chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nói chung?

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Có thể nói là hội nghị lần này cho thấy sự coi trọng đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ, cũng như coi trọng vai trò của ASEAN trong chiến lược của Mỹ đối với khu vực.

Chính quyền của Tổng thống Biden đang triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong đó có chính sách đối với khu vực Đông Nam Á. Khi triển khai 1 chiến lược mới thì ASEAN là một đối tác quan trọng của Mỹ và Mỹ luôn nhận định rằng ASEAN có một vai trò trung tâm ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thực tế thì ASEAN ở vị trí kết nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Vì vậy, chính quyền Mỹ cần có sự gặp gỡ, trao đổi, tham khảo ý kiến đối với ASEAN và hội nghị lần này sẽ là dịp để các nhà lãnh đạo trình bày, giới thiệu, cũng như là tham khảo lẫn nhau về hướng phát triển trong thời gian tới như thế nào và cũng là dịp để các nhà lãnh đạo ASEAN phát biểu nhận định, chính kiến của mình, cũng như những đề xuất từ góc độ ASEAN đối với Mỹ xem là Mỹ nên can dự với khu vực như thế nào mà đem lại lợi ích chung cho cả khu vực, cho ASEAN và cho cả Mỹ. Tôi cho rằng, những việc trao đổi như vậy giữa các nhà lãnh đạo là hết sức quan trọng và kết quả của nó chắc chắn sẽ góp phần định hình quan hệ hai bên trong thời gian tới, cũng như chính sách của mỗi bên đối với khu vực và đối với nhau.

PV: Đại sứ đánh giá thế nào về sự đóng góp, vai trò của Việt Nam trong quan hệ Mỹ - ASEAN thời gian qua? Trong thời gian tới, Việt Nam có thể làm gì để đóng góp vào đà phát triển của quan hệ Mỹ - ASEAN?

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Mỹ là một trong những đối tác đối thoại quan trọng nhất của ASEAN. Không chỉ Việt Nam mà các nước ASEAN khác đều luôn coi trọng, chú trọng thúc đẩy quan hệ với các nước lớn, nhất là Mỹ.

Việt Nam ủng hộ và đã có nhiều đóng góp chủ động, tích cực để tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi giữa ASEAN và Mỹ, thúc đẩy quan hệ ASEAN – Mỹ phát triển vì lợi ích của hai bên. Việt Nam ủng hộ sự can dự xây dựng, có trách nhiệm của Mỹ ở khu vực, góp phần tích cực xây dựng ASEAN đoàn kết, vững  mạnh, duy trì môi trường ổn định, hòa bình, hợp tác ở khu vực.

Việt Nam cũng ủng hộ sự tham gia của Mỹ vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như EAS, ARF... cũng như trong hợp tác với các nước Mê Công thông qua cơ chế quan hệ Đối tác Mê Công-Mỹ.

Trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa ASEAN và Mỹ nhằm hỗ trợ các nước ASEAN kiểm soát và từng bước đẩy lùi đại dịch Covid-19, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh, duy trì môi trường ổn định, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững.

PV: Ngoài tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN – Mỹ, xin Đại sứ cho biết những ưu tiên khác trong chuyến thăm làm việc của đoàn Việt Nam lần này là gì? Các hoạt động song phương với phía Mỹ đợt này sẽ giúp thúc đẩy hợp tác song phương như thế nào trong thời gian tới, thưa Đại sứ?

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng: Bên cạnh tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Mỹ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có một lịch trình dày đặc các hoạt động song phương, gặp gỡ các quan chức cấp cao trong chính quyền, Quốc hội, bạn bè, học giả và các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu của Mỹ, cũng như có các cuộc gặp với bà con Việt kiều tại Mỹ. Đặc biệt, Thủ tướng sẽ có bải phát biểu chính sách quan trọng tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). Theo tôi biết, Thủ tướng ta là lãnh đạo duy nhất của ASEAN sẽ có bài phát biểu tại diễn đàn uy tín này nhân chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Mỹ. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ gặp các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc, trao đổi về hợp tác giữa Việt Nam với các cơ quan trong Liên Hợp Quốc.

Sau 27 năm bình thường hóa, quan hệ Việt – Mỹ hiện đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực hợp tác, từ chính trị - ngoại giao, khắc phục hậu quả chiến tranh, kinh tế - thương mại đến ứng phó với biến đổi khí hậu, cơ sở hạ tầng, chuyển dịch năng lượng, y tế, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mở cửa thị trường cho hàng hóa của Việt Nam... Tôi tin rằng, Thủ tướng và các đối tác Mỹ sẽ có các cuộc trao đổi thực chất, hiệu quả, đề ra các định hướng hợp tác, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên cả bình diện song phương cũng như hợp tác trong xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington trong tháng 5
Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington trong tháng 5

VOV.VN - Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng, sự kiện này sẽ thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ đối với ASEAN.

Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington trong tháng 5

Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington trong tháng 5

VOV.VN - Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng, sự kiện này sẽ thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ đối với ASEAN.

Tổng thống Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vào cuối tháng 3
Tổng thống Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vào cuối tháng 3

VOV.VN - Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Joe Biden sẽ chủ trì thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại thủ đô Washington trong hai ngày 28 - 29/3.

Tổng thống Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vào cuối tháng 3

Tổng thống Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vào cuối tháng 3

VOV.VN - Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Joe Biden sẽ chủ trì thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại thủ đô Washington trong hai ngày 28 - 29/3.

Ngoại trưởng Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vẫn diễn ra theo dự kiến
Ngoại trưởng Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vẫn diễn ra theo dự kiến

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 25/2 khẳng định Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vẫn diễn ra tại Las Vegas theo dự kiến.

Ngoại trưởng Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vẫn diễn ra theo dự kiến

Ngoại trưởng Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vẫn diễn ra theo dự kiến

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 25/2 khẳng định Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vẫn diễn ra tại Las Vegas theo dự kiến.