Tổng thống Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vào cuối tháng 3

VOV.VN - Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Joe Biden sẽ chủ trì thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tại thủ đô Washington trong hai ngày 28 - 29/3.

Trong thông báo Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho rằng, hội nghị này là cơ hội để thể hiện cam kết của Mỹ đối với ASEAN cũng như kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ-ASEAN.

Sự kiện này được tổ chức trong bối cảnh Tổng thống Biden đang tìm cách biến việc thiết lập quan hệ ở khu vực Thái Bình Dương thành một ưu tiên chính sách đối ngoại hàng đầu.

Tổng thống Biden đã tham dự thượng đỉnh Mỹ-ASEAN tháng 10 năm ngoái và đã công bố hơn 100 triệu USD hỗ trợ các nước ASEAN về y tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục, và phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Tổng thống Donald Trump, người tiền nhiệm của Tổng thống Biden, cũng từng tham dự thượng đỉnh Mỹ-ASEAN năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên lo lắng về một cuộc chiến tranh hạt nhân
Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên lo lắng về một cuộc chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden đã trấn an người dân Mỹ về những lo ngại về một cuộc chiến tranh hạt nhân sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt các lực lượng răn đe hạt nhân ở tình trạng báo động cao.

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên lo lắng về một cuộc chiến tranh hạt nhân

Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên lo lắng về một cuộc chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden đã trấn an người dân Mỹ về những lo ngại về một cuộc chiến tranh hạt nhân sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt các lực lượng răn đe hạt nhân ở tình trạng báo động cao.

Mỹ lên án Tổng thống Nga ra lệnh báo động lực lượng hạt nhân chiến lược
Mỹ lên án Tổng thống Nga ra lệnh báo động lực lượng hạt nhân chiến lược

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ngày 27/2 đã lên án việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh báo động lực lượng hạt nhân và cho rằng động thái này là nguy hiểm và không thể chấp nhận được.

Mỹ lên án Tổng thống Nga ra lệnh báo động lực lượng hạt nhân chiến lược

Mỹ lên án Tổng thống Nga ra lệnh báo động lực lượng hạt nhân chiến lược

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ngày 27/2 đã lên án việc Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh báo động lực lượng hạt nhân và cho rằng động thái này là nguy hiểm và không thể chấp nhận được.

Mỹ và NATO lên tiếng về tuyên bố của Tổng thống Nga Putin
Mỹ và NATO lên tiếng về tuyên bố của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO gọi tuyên bố của Tổng thống Nga là "nguy hiểm", trong khi Mỹ cho rằng đây là một động thái gây leo thang không cần thiết.

Mỹ và NATO lên tiếng về tuyên bố của Tổng thống Nga Putin

Mỹ và NATO lên tiếng về tuyên bố của Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO gọi tuyên bố của Tổng thống Nga là "nguy hiểm", trong khi Mỹ cho rằng đây là một động thái gây leo thang không cần thiết.