Việt Nam tham dự Hội nghị AIPA-32

Hội nghị lần này có chủ đề “Vai trò của AIPA trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng”.

Sáng 20/9, tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia), Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 32 (AIPA- 32) chính thức khai mạc trọng thể.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã tham dự lễ khai mạc.

Sau lời chào mừng của Samdec Heng Samrin, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hunsen đã có bài phát biểu.

Ông Hunsen nêu rõ, ASEAN đang có những bước chuyển mình rõ rệt, hướng mạnh tới Cộng đồng ASEAN năm 2015, đồng thời ngày càng phát huy, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và liên kết vì hòa bình, ổn định và phát triển không ít thách thức. Đó là việc hoàn tất Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN theo đúng kế hoạch đã đề ra và xử lý hiệu quả các thách thức mới nổi lên.

Ông Hunsen kêu gọi cần nỗ lực hơn nữa để thực thi các kế hoạch và các sáng kiến khác, trong đó rất cần sự hỗ trợ và phát huy vai trò của Quốc hội và cơ quan lập pháp các nước trong khu vực, nếu không sẽ khó có thể ứng phó hiệu quả và nhanh chóng với các thách thức hiện tại.

Khai mạc hội nghị AIPA 32

Trong diễn văn khai mạc Đại hội đồng AIPA- 32, Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định: Đây là lần thứ hai, Campuchia là nước chủ nhà của AIPA. Quốc hội và đất nước Campuchia sẽ làm hết sức mình để AIPA- 32 trở thành một sự kiện đáng nhớ và là cột mốc mới trong tiến trình phát triển của Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á.

AIPA lần này là cơ hội để các Nghị sĩ và Quốc hội các nước trong khu vực chia sẻ quan điểm hợp tác, đối thoại để cùng nhau xây dựng Cộng đồng ASEAN thịnh vượng vào năm 2015, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, đối phó với những thách thức chung.

Nhân danh những công dân ASEAN yêu chuộng hòa bình, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samrin kêu gọi các nhà lãnh đạo ASEAN tôn trọng hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiến chương ASEAN, các cơ chế khu vực và quốc tế để giải quyết kịp thời các xung đột xảy ra vì hòa bình của khu vực. Đó là cơ sở để bảo đảm cho sự thành công trong quá trình tiến tới mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Cuối buổi sáng cùng ngày, tại phiên họp thứ nhất của AIPA - 32, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt đoàn Việt Nam có bài phát biểu, trong đó nhấn mạnh: AIPA cần hỗ trợ ASEAN tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các Đối tác nhằm tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, liên kết khu vực và thu hẹp khoảng cách phát triển. Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa AIPA với ASEAN trong việc củng cố và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng khẳng định: Việt Nam, Quốc hội Việt Nam nguyện tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng; chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước đóng góp thiết thực và hiệu quả vào nỗ lực chung nhằm nâng cao vai trò của AIPA trong tiến trình hướng tới một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng.

Tại AIPA năm nay, Việt Nam đã đưa ra sáng kiến thảo luận tại Ủy ban Các vấn đề Kinh tế về tăng cường giám sát nhằm thực thi hiệu quả các thỏa thuận kinh tế trong ASEAN và giữa ASEAN với các Đối tác.

Cũng tại AIPA - 32, Nghị viện Myanmar đã được kết nạp làm thành viên chính thức của AIPA.

Trong 5 ngày diễn ra, AIPA- 32 sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như: Củng cố Cộng đồng An ninh-Chính trị ASEAN thông qua việc tăng cường Hợp tác và Hội nhập Khu vực; Xây dựng và thúc đẩy một Cộng đồng tin cậy lẫn nhau thông qua việc củng cố và tăng cường tính đoàn kết ASEAN vì Thịnh vượng trong Khu vực; Đẩy mạnh phát triển kinh tế vì sự phát triển bền vững hướng tới thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN; Biến đổi khí hậu: các thách thức và việc thích nghi nhằm phát triển kinh tế…

Trước đó ngày 19/9 đã diễn ra Hội nghị Nữ Nghị sĩ AIPA- 32 (gọi tắt là WAIPA). Hội nghị thông qua Nghị quyết về báo cáo của nhóm nữ Nghị sĩ WAIPA việc thúc đẩy những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ số 5 thông qua vai trò của các nữ Nghị sĩ. Hội nghĩ cũng bàn về việc tăng thêm cơ hội kinh tế cho phụ nữ với tư cách là những người tạo ra thu nhập cho gia đình, cải thiện vai trò của phụ nữ trong việc đối phó với những vấn đề môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên