Vĩnh Long: Giáo dục để thanh niên miễn nhiễm với các thông tin xấu độc

VOV.VN - Thời gian qua, các cấp bộ đoàn tỉnh Vĩnh Long đã và đang triển khai nhiều biện pháp để các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên nhận diện đúng và ứng xử phù hợp với các thông tin sai trái này, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh như hiện nay, mạng xã hội như facebook, tiktok, zalo, viber dần đã quen thuộc đối với người dân. Người dân rất thuận lợi trong việc nắm bắt thông tin từ các trang mạng này. Tuy nhiên trên các trang mạng xã hội có rất nhiều thông tin sai trái, xấu độc ảnh hưởng tiêu cực đến người dân. 

Thường xuyên tổ chức đợt sinh hoạt nhận diện thông tin xấu, độc trên không gian mạng

Từ nhiều năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề về tiếp cận, nhận diện thông tin xấu, độc trên không gian mạng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Tại các buổi sinh hoạt, các báo cáo viên đã giới thiệu những trang thông tin chính thống của các bộ và các sở, ngành trong tỉnh cần thiết phải vào xem.

Đồng thời tránh xa những trang thông tin thường xuyên đăng tải những thông tin sai trái. Nếu phát hiện những thông tin sai trái trên mạng thì không được chia sẻ trên trang cá nhân mình. Hoạt động ngoại khóa được tổ chức dưới hình thức phân công các nhóm học viên của lớp tự thảo luận, đưa ra ý tưởng về việc xây dựng Fanpage và thuyết trình về kế hoạch quản trị, định hướng phát triển, trên cơ sở đó giáo viên nhận xét, đánh giá và trao đổi, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn. Qua những đợt sinh hoạt đó đã giúp cho các học sinh có sự hiểu biết và "chất đề kháng " để chống lại các thông tin sai trái trên không gian mạng. 

Em Nguyễn Phúc Kiêm học sinh trường THPT thị xã Bình Minh cho biết: "Từ những hoạt động trải nghiệm ấy, em đã xác định được đâu là thông tin uy tín, đâu là thông tin đúng sự thật, đâu là thông tin sai trái đến từ nguồn không chính thống. Em biết được cách xử lý khi gia đình bạn bè và người thân hay bạn thân em gặp những thông tin sai sự thật".

Chị Trần Thị Tuyết Ngân, Bí thư đoàn thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm cho biết, đã chỉ đạo các chi đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền đến với các đoàn viên, thanh niên, kiên quyết đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng với phương châm “Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan toả rộng”

"Tuyên truyền đến các bạn đoàn viên thanh niên là phân bổ thời gian sử dụng mạng xã hội sao cho có hiệu quả nhất,  tránh lạm dụng mạng xã hội, ứng xử trên không gian mạng xã hội có văn hóa, có chuẩn mực. Mình cũng phải chịu trách nhiệm những nội dung mình đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội"- Chị Trần Thị Tuyết Ngân nói

Tuyên truyền cho các bạn trẻ về Luật an ninh mạng

Tại trường Đại học Cửu Long có hàng ngàn sinh viên đang học. Đây là đối tượng rất nhạy cảm với thông tin trên mạng xã hội. Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Giám hiệu Trường chỉ đạo tiếp tục cụ thể hóa yêu cầu, nội dung nhiệm vụ này vào các mặt công tác giáo dục - đào tạo của Nhà trường, đặc biệt là tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa thiết thực, bổ ích góp phần bồi dưỡng kỹ năng tiếp nhận thông tin xấu độc và kỹ năng mềm cho sinh viên.  

Chị Thái Thị Hiền, Bí thư đoàn trường đại học Cửu Long cho biết thêm, trong thời gian qua đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động, xây dựng các mô hình để phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Tổ chức các hội nghị, các chương trình để tập huấn các báo cáo viên ở các cấp đội liên chi  đoàn, đăng tải trên các trang mạng của trường để phản bác các thông tin trên không gian mạng. Tuyên truyền cho các bạn về Luật an ninh mạng để các bạn có nguồn tin chính thống, không chia sẻ các nguồn tin, các luận điệu xuyên tạc.

Anh Trần Công Khanh, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long cho biết, để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hiện các cấp bộ Đoàn đã thành lập 17 câu lạc bộ lý luận trẻ; xây dựng được 283 báo cáo viên các cấp và hơn 200 cộng tác viên dư luận xã hội. Bên cạnh đó, cũng đã thành lập và duy trì có hiệu quả trang fanpage Cổng thông tin Tỉnh Đoàn Vĩnh Long và 155 trang fanpage của Đoàn các cấp trên mạng xã hội facebook, nhằm kịp thời định hướng tuyên truyền, đăng tải các nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động này đã giúp cho các đoàn viên thanh niên, đặc biệt là học sinh, sinh viên có đủ kiến thức cơ bản để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Anh Trần Công Khanh cho biết thêm, tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh quán triệt cho cán bộ  đoàn viên, tuyên truyền cho thanh niên nâng cao phương pháp luận khoa học, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận  thức cho cán bộ đoàn viên thanh niên bằng các phương pháp hình thức sinh động, phù hợp với xu thế để cùng hưởng ứng tham gia. Tiếp tục phát huy về hiệu quả của CLB lý luận trẻ của tỉnh, huyện và tổ, nắm bắt dư luận diễn biến tư tưởng trong đoàn viên thanh niên, lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên trong việc nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Không thể phủ nhận mạng xã hội là một thành tựu khoa học - công nghệ của nhân loại, tạo thêm không gian để trao đổi tài liệu, thông tin và kết nối trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, cũng cần phải nhận diện đúng những thông tin bổ ích, xấu, độc khi tiếp cận nhằm phát huy những mặt tích cực, ngăn ngừa những tác động tiêu cực, góp phần ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội để xây dựng một môi trường sống an toàn và lành mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả Công an xã hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử để lừa đảo
Giả Công an xã hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử để lừa đảo

VOV.VN - Từng được Công an xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội tuyên truyền về thủ đoạn đối tượng xấu giả danh Công an gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tiền, nên bà N.T.L đã tỉnh táo, không mắc bẫy.

Giả Công an xã hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử để lừa đảo

Giả Công an xã hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử để lừa đảo

VOV.VN - Từng được Công an xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội tuyên truyền về thủ đoạn đối tượng xấu giả danh Công an gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tiền, nên bà N.T.L đã tỉnh táo, không mắc bẫy.

Giả công an để gọi điện lừa đảo, gặp đúng công an thật
Giả công an để gọi điện lừa đảo, gặp đúng công an thật

VOV.VN - Trong lúc thực hiện cuộc gọi video để lừa đảo, đối tượng giả danh công an phát hiện mình đang gọi điện nói chuyện với a Q. đang công tác tại công an tỉnh Cao Bằng.

Giả công an để gọi điện lừa đảo, gặp đúng công an thật

Giả công an để gọi điện lừa đảo, gặp đúng công an thật

VOV.VN - Trong lúc thực hiện cuộc gọi video để lừa đảo, đối tượng giả danh công an phát hiện mình đang gọi điện nói chuyện với a Q. đang công tác tại công an tỉnh Cao Bằng.

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu giả danh luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu giả danh luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo

VOV.VN - Đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng đã giả danh luật sư để hỗ trợ thu hồi.

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu giả danh luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu giả danh luật sư hỗ trợ thu hồi tiền lừa đảo

VOV.VN - Đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng đã giả danh luật sư để hỗ trợ thu hồi.