Vun đắp quan hệ truyền thống, tăng cường hợp tác Việt-Nga

Chiều 31/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú trọng đã tiếp thân mật và hội kiến với Tổng Nga Dimitri Medvedev.

Chiều 31/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp thân mật Tổng thống D.Medvedev và Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga sang dự các Hội nghị cấp cao ASEAN và thăm chính thức Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư; Phạm Xuân Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Bùi Đình Dĩnh, Đại sứ nước ta tại Liên bang Nga và một số cán bộ cấp cao.

Tổng thống Medvedev bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam trên cương vị Tổng thống Liên bang Nga; chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; chúc nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, có vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Medvedev khẳng định Liên bang Nga sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này. Tổng thống bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong việc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN – Nga tại Hà Nội và ủng hộ tích cực dành cho Liên bang Nga trong việc tham gia vào các cơ chế hợp tác của khu vực; thông báo với Tổng Bí thư về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Tổng thống Medvedev bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước trong thời gian gần đây; khẳng định sẽ quan tâm chỉ đạo Chính phủ và các ngành của Liên bang Nga thúc đẩy thực hiện các dự án hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, năng lượng, khoa học – kỹ thuật, an ninh quốc phòng và văn hóa – giáo dục; thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện Liên bang Nga – Việt Nam theo khuôn khổ đối tác chiến lược lên tầm cao mới; chúc Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hoan nghênh Tổng thống D.Medvedev thăm chính thức Việt Nam và dự các Hội nghị cấp cao ASEAN; đánh giá ý nghĩa và kết quả chuyến thăm đã thể hiện tính chất đặc biệt và độ tin cậy cao giữa hai nước; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực củng cố và phát triển mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Liên bang Nga.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chân thành cảm ơn nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có nhân dân Liên bang Nga, đã dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, có hiệu quả trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; chúc mừng những thành tựu về mọi mặt của Liên bang Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống D.Medvedev thời gian qua, đặc biệt trong việc vượt qua những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu và đẩy mạnh thực hiện chiến lược hiện đại hóa toàn diện đất nước, nâng cao vị thế quốc tế của Liên bang Nga; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược với Liên bang Nga, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư đề nghị Tổng thống D.Medvedev và Ban Lãnh đạo Nga tiếp tục quan tâm đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam, sớm triển khai thực hiện những dự án hợp tác đã thỏa thuận giữa hai nước, trước hết là dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam; tạo thuận lợi cho các công ty của Việt Nam, trong đó có các công ty liên doanh về thăm dò và khai thác dầu khí trên lãnh thổ Liên bang Nga mở rộng hoạt động.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước sự phối hợp và tích cực ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên các diễn đàn quốc tế; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào việc củng cố và tăng cường hợp tác ASEAN – Nga, chúc mừng Nga chính thức tham gia vào Hội nghị Cấp cao Đông Á từ năm 2011 và tin tưởng hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ và hiệu quả tại các cơ chế liên kết khu vực này.

** Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hội kiến Tổng thống Dmitri Medvedev

Chiều 31/10 tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Tổng thống D.Medvedev cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đang thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Tổng thống D.Medvedev và Đoàn sang thăm, mang đến những tình cảm hữu nghị anh em thân thiết của nhân dân Liên bang Nga; đồng thời khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm lần này của Tổng thống.

Diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - LB.Nga đang trên đà phát triển tốt đẹp, chuyến thăm của Tổng thống sẽ tạo xung lực đưa quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới.

Tổng thống D.Medvedev bày tỏ niềm vinh hạnh sang thăm Việt Nam vào thời điểm quan hệ hai nước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, cả kênh chính phủ và kênh quốc hội; hy vọng và tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nghị viện sẽ tiếp tục được tăng cường hơn nữa, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ chung giữa hai nước Nga - Việt.

Tổng thống D.Medvedev vui mừng thông báo, nhân chuyến thăm hai bên đã ký kết nhiều văn kiện quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển; hy vọng những văn kiện hợp tác đó sẽ sớm được triển khai thực hiện trong thực tế.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng điểm lại những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai Quốc hội thời gian gần đây và khẳng định hai Quốc hội đã đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ hai nước. Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức LB.Nga, Chủ tịch QH cũng cho biết, những năm gần đây hai Quốc hội đã tăng cường trao đổi đoàn ở cấp cao và cấp ủy ban, đồng thời phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn liên nghị viện đa phương như Đại hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 31 tại Hà Nội, Hội nghị tham vấn nghị viện G20 tại Canada...

Tổng thống D.Medvedev nhấn mạnh rằng LB Nga và Việt Nam có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, quan hệ hợp tác phát triển năng động - đây là mối quan hệ có một không hai trên thế giới và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước là tài sản vô giá cần tiếp tục vun đắp, phát triển. Việc hai nước duy trì đối thoại chính trị ở cấp cao nhất, trong đó có hai Quốc hội, đã tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Quan hệ hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước là những thành tố quan trọng góp phần vào sự phát triển quan hệ hai nước trong tương lai. Có quan điểm gần gũi về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, LB.Nga và Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, cũng như tham gia giải quyết các thách thức toàn cầu.

Nhất trí cho rằng, quan hệ Việt Nam – LB Nga những năm gần đây đã không ngừng được vun đắp, phát triển trên tất cả các lĩnh vực, cả bình diện song phương và đa phương, ở cấp Trung ương và địa phương, bề rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước không ngừng phát triển chính là tình cảm sâu nặng giữa nhân dân hai nước. Mỗi người dân Việt Nam luôn mang trong sâu thẳm trái tim mình, tình cảm biết ơn sâu sắc đối với nhân dân LB Nga, về sự ủng hộ, giúp đỡ dành cho Việt Nam trong công cuộc Đổi mới ngày nay, cũng như sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây. Người cha của Tổng thống cũng chính là người thầy đã dìu dắt, dạy dỗ nhiều lưu học sinh Việt Nam.

Nhắc lại thông điệp của Tổng thống D.Medvedev trước chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng một lần nữa muốn nhấn mạnh rằng, các bạn LB Nga có thể yên tâm ở khu vực Đông Nam Á có người bạn Việt Nam luôn thủy chung, trong sáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên