Xây dựng tam nông theo hướng phát triển bền vững

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, bài học kinh nghiệm trong thực hiện tam nông là đổi mới tư duy, sáng tạo.

Chiều nay (6/1), Ban chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn tổ chức họp góp ý hoàn thiện báo cáo sơ kết. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) chủ trì phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng họp Ban chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X

Báo cáo sơ kết nêu rõ mục tiêu thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 tới năm 2015 và năm 2020, cũng như các nhóm giải pháp thực hiện. Trong đó, mục tiêu tới năm 2020 là tốc độ tăng trưởng nông lâm, ngư nghiệp khoảng 3-4% năm, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn gấp 2,5 lần so với năm 2008, lao động nông thôn qua đào tạo trên 50%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2% mỗi năm. Mục tiêu đến năm 2015 là đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới các xã đạt bình quân 10 tiêu chí, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn.

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản tán thành với mục tiêu và giải pháp nêu ra trong báo cáo. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, các đại biểu đề nghị tăng cường quan tâm phát triển tài nguyên, kinh tế rừng, kinh tế biển; phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả; tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, huy động nguồn lực đầu tư vào nông thôn. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới cần thay đổi bộ tiêu chí với cách làm phù hợp, sáng tạo với tình hình mới.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh – Phó trưởng Ban chỉ đạo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, trong phát triển tam nông cần đặt ngành nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường có cạnh tranh theo hướng sản xuất quy mô lớn, hiện đại và đảm bảo cung cầu trong nước và thế giới, cũng như đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ rõ, mục đích của Nghị quyết Trung ương 7 là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Để thực hiện thành công Nghị quyết, các cấp, các ngành cần quán triệt rõ vai trò chiến lược của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: “Cần lấy thị trường làm định hướng, hiệu quả là ưu tiên hàng đầu. Vận dụng cụ thể, sáng tạo vào tình hình địa phương để thực hiện các giải pháp thành công. Tập trung lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị và phát huy được vai trò chủ thể của nông dân, các tổ chức đoàn thể để thực hiện”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, bài học kinh nghiệm trong thực hiện tam nông là đổi mới tư duy, sáng tạo. Các cấp ủy, chính quyền cần có Nghị quyết riêng để tổ chức lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với tình hình địa phương, trong đó chú trọng tới công tác quy hoạch, tái cơ cấu và khai thác lợi thế, thế mạnh của vùng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị, tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực cho nông thôn; phát huy các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và người nông gắn với các sản phẩm giá trị kinh tế cao./.         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)
Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

(VOV) -Nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị Trung ương lần này là phải bàn bạc thấu đáo để có những chủ trương, phương hướng đúng đắn, kịp thời.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

(VOV) -Nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị Trung ương lần này là phải bàn bạc thấu đáo để có những chủ trương, phương hướng đúng đắn, kịp thời.

MTTQ Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7
MTTQ Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7.

MTTQ Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

MTTQ Việt Nam sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7.

Nhân dân nhận xét về Hội nghị Trung ương 7
Nhân dân nhận xét về Hội nghị Trung ương 7

(VOV) -Những ý kiến đóng góp tâm huyết của người dân về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XI

Nhân dân nhận xét về Hội nghị Trung ương 7

Nhân dân nhận xét về Hội nghị Trung ương 7

(VOV) -Những ý kiến đóng góp tâm huyết của người dân về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XI

Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 7
Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 7

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng.

Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 7

Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 7

(VOV) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng.

Người dân quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 7
Người dân quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 7

(VOV) - PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo cho rằng, vấn đề Hội nghị Trung ương 7 đặt ra rất quan trọng và kịp thời.

Người dân quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 7

Người dân quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 7

(VOV) - PGS. TS. Nguyễn Quốc Bảo cho rằng, vấn đề Hội nghị Trung ương 7 đặt ra rất quan trọng và kịp thời.

Thông báo của Hội nghị Trung ương 7, khoá XI
Thông báo của Hội nghị Trung ương 7, khoá XI

(VOV) - VOV online trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị TW7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Thông báo của Hội nghị Trung ương 7, khoá XI

Thông báo của Hội nghị Trung ương 7, khoá XI

(VOV) - VOV online trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị TW7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 7
Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

(VOV) -Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung cốt lõi của Nghị quyết.

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

(VOV) -Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung cốt lõi của Nghị quyết.

Bế mạc hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7
Bế mạc hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

(VOV) -Ông Đinh Thế Huynh yêu cầu, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 cần được tổ chức học tập, quán triệt một cách đầy đủ.

Bế mạc hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

Bế mạc hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

(VOV) -Ông Đinh Thế Huynh yêu cầu, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 cần được tổ chức học tập, quán triệt một cách đầy đủ.