Xem xét sáp nhập nhiều phường ở Cần Thơ, Ninh Thuận và Phú Yên

VOV.VN - Ngày 16/8, tại Chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 25, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiến hành thẩm tra các Tờ trình của Chính phủ về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Ninh Thuận, Phú Yên.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, trong giai đoạn 2023 -2025, thành phố Cần Thơ không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp; có 4 phường thuộc diện sắp xếp (An Phú, An Nghiệp, An Cư, Thới Bình) thuộc quận Ninh Kiều.

Thành phố Cần Thơ xây dựng phương án nhập 4 phường nêu trên để thành lập phường Thới Bình (mới) thuộc quận Ninh Kiều.

Tương tự, tỉnh Ninh Thuận không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn trên có 3 phường thuộc diện sắp xếp (Mỹ Hương; Kinh Dinh; Thanh Sơn) và 2 phường liền kề (Tấn Tài và Phủ Hà) thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Tỉnh xây đựng 2 phương án sắp xếp để thành lập 2 phường mới.

Tỉnh Phú Yên cũng không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp và có 5 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp (xã Bình Ngọc và các Phường 1,2,3,4); 4 phường liền kề (Phường 5,6,8,9) thuộc thành phố Tuy Hòa. Tỉnh này xây dựng 3 phương án sắp xếp để thành lập 5 phường mới.

Kết luận nội dung phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ và quyết tâm chính trị, sự nỗ lực, trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền và toàn hệ thống chính trị của thành phố Cần Thơ và các tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên trong việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

Tất cả các ĐVHC thuộc diện bắt buộc sắp xếp đều có phương án sắp xếp, điều chỉnh cụ thể. Hồ sơ Đề án bảo đảm đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định tại Phiên họp thứ 36 tới đây.

Ủy ban Pháp luật cơ bản thống nhất với phương án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp của 3 địa phương; phương án bố trí và giải quyết đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp. Đồng thời, tán thành với đề nghị phương án giải quyết trụ sở công dôi dư sau sắp xếp như đề xuất tại các Tờ trình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trường hợp được cải tạo, xây dựng lại nhà ở trong khu vực bảo vệ di tích
Các trường hợp được cải tạo, xây dựng lại nhà ở trong khu vực bảo vệ di tích

VOV.VN - Dự thảo Luật Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) quy định việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại nhà ở riêng lẻ trên cơ sở hiện trạng nhà ở riêng lẻ đã có tại khu vực bảo vệ I và phải bảo đảm nguyên trạng về mặt bằng và không gian.

Các trường hợp được cải tạo, xây dựng lại nhà ở trong khu vực bảo vệ di tích

Các trường hợp được cải tạo, xây dựng lại nhà ở trong khu vực bảo vệ di tích

VOV.VN - Dự thảo Luật Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) quy định việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại nhà ở riêng lẻ trên cơ sở hiện trạng nhà ở riêng lẻ đã có tại khu vực bảo vệ I và phải bảo đảm nguyên trạng về mặt bằng và không gian.

Đề xuất áp thuế VAT 5% với phân bón: Nông dân có chịu thiệt?
Đề xuất áp thuế VAT 5% với phân bón: Nông dân có chịu thiệt?

VOV.VN - Hiện vẫn còn quan điểm khác nhau trước đề xuất đưa phân bón và các máy móc thiết bị nông nghiệp từ diện không chịu thuế sang diện áp dụng thuế suất VAT 5%.

Đề xuất áp thuế VAT 5% với phân bón: Nông dân có chịu thiệt?

Đề xuất áp thuế VAT 5% với phân bón: Nông dân có chịu thiệt?

VOV.VN - Hiện vẫn còn quan điểm khác nhau trước đề xuất đưa phân bón và các máy móc thiết bị nông nghiệp từ diện không chịu thuế sang diện áp dụng thuế suất VAT 5%.

Thường vụ Quốc hội: Nhiều ý kiến lo ngại khi xảy ra cháy ở nhà cao tầng
Thường vụ Quốc hội: Nhiều ý kiến lo ngại khi xảy ra cháy ở nhà cao tầng

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cũng bày tỏ lo ngại về việc nhà cao tầng khi xảy ra sự cố thì rất khó xử lý và quy định phương thức, phương tiện PCCC, cứu hộ, cứu nạn với nhà cao tầng phức tạp hơn.

Thường vụ Quốc hội: Nhiều ý kiến lo ngại khi xảy ra cháy ở nhà cao tầng

Thường vụ Quốc hội: Nhiều ý kiến lo ngại khi xảy ra cháy ở nhà cao tầng

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cũng bày tỏ lo ngại về việc nhà cao tầng khi xảy ra sự cố thì rất khó xử lý và quy định phương thức, phương tiện PCCC, cứu hộ, cứu nạn với nhà cao tầng phức tạp hơn.