Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt gặp Bộ trưởng Công nghiệp, KH&TN Australia

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến công tác đang diễn ra tại Australia, ngày 19/9, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghiệp đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia Ed Husic.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia Ed Husic, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam Huỳnh Thành Đạt ghi nhận và đánh giá cao việc hai Bộ đang triển khai Chương trình Sáng kiến Hợp tác Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Australia dưới sự hỗ trợ của Chính phủ Australia. Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng chương trình này sẽ tăng cường hơn nữa tiềm lực khoa học, công nghệ và thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo của Việt Nam và giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững nhằm đạt được cam kết đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050.

Hiện tại Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp của Australia đầu tư nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là năng lượng xanh, sạch, tái tạo và thân thiện với môi trường

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt mong muốn hai nước tiếp tục tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị khoa học-công nghệ quốc tế để tạo điều kiện cho những người làm việc trong lĩnh vực này của hai nước gặp gỡ, kết nối, trao đổi và chia sẻ các công nghệ, giải pháp trong lĩnh vực năng lượng.

Tại Australia hiện đang có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống vì vậy Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt hy vọng hai Bộ có thể tạo ra cầu nối giữa các chuyên gia gốc Việt Nam tại Australia với chính phủ, doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu trong nước thông qua nền tảng thị trường trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam đang trong quá trình xây dựng chính sách thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nên Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng rất cần Australia chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý chính sách ở cấp vĩ mô.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt tin tưởng việc hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia sẽ hỗ trợ các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam và đẩy mạnh hơn quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc tại Hà Nội
Khánh thành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc tại Hà Nội

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, Viện VKIST là hạt nhân lan tỏa, thúc đẩy dòng luân chuyển tri thức và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Khánh thành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc tại Hà Nội

Khánh thành Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc tại Hà Nội

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, Viện VKIST là hạt nhân lan tỏa, thúc đẩy dòng luân chuyển tri thức và công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ với Pháp, UNESCO và WIPO
Việt Nam thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ với Pháp, UNESCO và WIPO

VOV.VN - Từ 7-14/7, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với các đối tác tại Cộng hòa Pháp, tham dự Lễ khai mạc Năm quốc tế về khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững do UNESCO tổ chức.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ với Pháp, UNESCO và WIPO

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ với Pháp, UNESCO và WIPO

VOV.VN - Từ 7-14/7, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với các đối tác tại Cộng hòa Pháp, tham dự Lễ khai mạc Năm quốc tế về khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững do UNESCO tổ chức.

Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khoa học-công nghệ
Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khoa học-công nghệ

VOV.VN - Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ với Hoa Kỳ lên tầm cao mới, thúc đẩy sự phát triển của các DN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khoa học-công nghệ

Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khoa học-công nghệ

VOV.VN - Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ với Hoa Kỳ lên tầm cao mới, thúc đẩy sự phát triển của các DN khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Sydney
Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Sydney

VOV.VN -Việc tổ chức lễ kỷ niệm cũng là dịp để các nhà khoa học gặp gỡ nhau và kết nối với các doanh nghiệp, những người hoạt động trong các lĩnh vực khác.

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Sydney

Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Sydney

VOV.VN -Việc tổ chức lễ kỷ niệm cũng là dịp để các nhà khoa học gặp gỡ nhau và kết nối với các doanh nghiệp, những người hoạt động trong các lĩnh vực khác.