Foxconn, nhà lắp ráp lớn nhất của iPhone cân nhắc vào Việt Nam

Tập đoàn Foxconn Technology, nhà sản xuất, lắp ráp iPhone lớn nhất của Apple, đang có kế hoạch mở một nhà máy iPhone mới tại Việt Nam.

Ngày 4/12, trang Reuters cho biết Tập đoàn Foxconn và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang thảo luận về việc xây dựng một cơ sở sản xuất iPhone tại Việt Nam.

Việc xây dựng nhà máy lắp ráp iPhone tại Việt Nam có thể giúp Foxconn tránh được thuế nhập khẩu do căng thẳng Mỹ Trung. Ảnh: 9to5mac.

Hiện nay, hầu hết iPhone được lắp ráp bởi hai công ty Foxconn hoặc Pegatron tại các nhà máy đặt ở Thâm Quyến và Thượng Hải, Trung Quốc. Một lượng nhỏ các model đời cũ được sản xuất tại Brazil và Ấn Độ. Điều này cho phép Apple có thể tránh được thuế nhập khẩu cao trong khu vực vì các sản phẩm này sẽ được coi là sản xuất trong nước.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ đã phát biểu với Wall Street Journal rằng mức thuế quan mới sẽ áp lên tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đó có iPhone. Điều này sẽ khiến cho giá bán lẻ của mỗi sản phẩm tăng lên từ 10%.

Việc xây dựng nhà máy lắp ráp iPhone tại Việt Nam có thể giúp Foxconn tránh được thuế nhập khẩu này và giữ chân Apple không quay sang các nhà sản xuất khác để giảm chi phí.

Foxconn được thành lập vào năm 1974 tại Đài Loan. Tháng 3/2007, công ty bắt đầu xây dựng nhà xưởng tại Bắc Ninh, Bắc Giang, và một số tỉnh của Việt Nam. Các nhà máy tại Việt Nam hiện sản xuất những sản phẩm như tai nghe, thiết bị mạng, dây cáp kết nối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Foxconn hoàn tất thương vụ mua lại Sharp với giá 3,5 tỷ USD
Foxconn hoàn tất thương vụ mua lại Sharp với giá 3,5 tỷ USD

VOV.VN - Sau 1 tháng trì hoãn, cuối cùng Foxconn đã hoàn tất việc mua lại nhà sản xuất màn hình Sharp với giá 389 tỷ yên, tương đương khoảng 3,5 tỷ USD.

Foxconn hoàn tất thương vụ mua lại Sharp với giá 3,5 tỷ USD

Foxconn hoàn tất thương vụ mua lại Sharp với giá 3,5 tỷ USD

VOV.VN - Sau 1 tháng trì hoãn, cuối cùng Foxconn đã hoàn tất việc mua lại nhà sản xuất màn hình Sharp với giá 389 tỷ yên, tương đương khoảng 3,5 tỷ USD.

Foxconn trả giá 27 tỷ USD để thâu tóm mảng chip của Toshiba
Foxconn trả giá 27 tỷ USD để thâu tóm mảng chip của Toshiba

VOV.VN - Tập đoàn Foxconn vừa đề nghị mua lại mảng kinh doanh chip nhớ của Toshiba với giá 3.000 tỷ yen (tương đương 27 tỷ USD).

Foxconn trả giá 27 tỷ USD để thâu tóm mảng chip của Toshiba

Foxconn trả giá 27 tỷ USD để thâu tóm mảng chip của Toshiba

VOV.VN - Tập đoàn Foxconn vừa đề nghị mua lại mảng kinh doanh chip nhớ của Toshiba với giá 3.000 tỷ yen (tương đương 27 tỷ USD).

Một nhà máy Foxconn cắt giảm hơn 2/3 lao động, chuyển sang robot
Một nhà máy Foxconn cắt giảm hơn 2/3 lao động, chuyển sang robot

VOV.VN - Trong một nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả dây chuyền sản xuất tại các nhà máy của mình, Foxconn đã thay thế một lượng lớn lao động bằng máy móc.

Một nhà máy Foxconn cắt giảm hơn 2/3 lao động, chuyển sang robot

Một nhà máy Foxconn cắt giảm hơn 2/3 lao động, chuyển sang robot

VOV.VN - Trong một nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả dây chuyền sản xuất tại các nhà máy của mình, Foxconn đã thay thế một lượng lớn lao động bằng máy móc.

Lộ hình ảnh iPhone 7 hoàn thiện từ nhà máy Foxconn
Lộ hình ảnh iPhone 7 hoàn thiện từ nhà máy Foxconn

VOV.VN - Một hình ảnh rò rỉ mới đã chỉ ra cho thấy chính xác những gì sẽ có trên iPhone 7 mà Apple ra mắt vào cuối mùa hè năm nay.

Lộ hình ảnh iPhone 7 hoàn thiện từ nhà máy Foxconn

Lộ hình ảnh iPhone 7 hoàn thiện từ nhà máy Foxconn

VOV.VN - Một hình ảnh rò rỉ mới đã chỉ ra cho thấy chính xác những gì sẽ có trên iPhone 7 mà Apple ra mắt vào cuối mùa hè năm nay.