Mỹ trợ cấp 20 tỷ USD cho Intel để thúc đẩy sản lượng chip bán dẫn trong nước

VOV.VN - Gói trợ cấp 20 tỷ USD cho Intel để thúc đẩy sản lượng chip bán dẫn trong nước, bao gồm khoản tài trợ 8,5 tỷ USD và khoản vay lên tới 11 tỷ USD cho các nhà máy của Intel ở bang Arizona.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới thông báo, cấp cho tập đoàn sản xuất chip Intel gần 20 tỷ USD dưới hình thức trợ cấp và cho vay để tăng sản lượng chip bán dẫn ở trong nước. Đây là khoản chi lớn nhất của Chính phủ Mỹ hỗ trợ ngành sản xuất chip.

Gói tài chính bao gồm khoản tài trợ 8,5 tỷ USD và khoản vay lên tới 11 tỷ USD cho các nhà máy của Intel ở bang Arizona. Một phần kinh phí sẽ được sử dụng để xây 2 nhà máy mới và mở rộng quy mô của nhà máy hiện có. Tổng thống Joe Biden cho biết, khoản đầu tư này sẽ "cho phép ngành sản xuất chất bán dẫn tiên tiến quay trở lại Mỹ sau 40 năm".

"Đó là sự đầu tư thông minh, là một trong những khoản đầu tư lớn nhất từ ​​trước đến nay của khu vực tư nhân trong lịch sử của Ohio và Arizona. Nguồn tài trợ lịch sử này sẽ được sử dụng để xây dựng các cơ sở sản xuất chất bán dẫn mới, hiện đại hoá và mở rộng các cơ sở hiện có. Kết hợp lại, nó sẽ tạo ra gần 20.000 việc làm trong ngành xây dựng. Thông báo này cũng sẽ hỗ trợ 10.000 việc làm trong lĩnh vực sản xuất, trong đó có 3.000 việc làm ngay tại Pheonix, với mức lương trung bình trên 100.000 USD/năm”, Tổng thống Joe Biden nói.

Khoản chi này là một phần của Đạo luật Khoa học và CHIPS được Tổng thống Joe Biden ký ban hành năm 2022, nhằm thúc đẩy sản lượng chip bán dẫn trong nước. Đạo luật bao gồm khoản trợ cấp 52,7 tỷ USD, trong đó có 39 tỷ USD cho hoạt động sản xuất chip bán dẫn và 11 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển. Chính phủ Mỹ kỳ vọng chương trình trợ cấp sẽ giúp tăng thị phần chip tiên tiến của Mỹ lên 20% vào cuối thập kỷ này, từ mức 0% hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ khởi công 3 nhà máy sản xuất chip bán dẫn
Ấn Độ khởi công 3 nhà máy sản xuất chip bán dẫn

VOV.VN - Trong một cột mốc quan trọng đánh dấu nỗ lực thúc đẩy hệ sinh thái chất bán dẫn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 13/3 công bố khởi công 3 nhà máy sản xuất chip bán dẫn mới tại nước này với tổng giá trị hơn 15 tỷ USD.

Ấn Độ khởi công 3 nhà máy sản xuất chip bán dẫn

Ấn Độ khởi công 3 nhà máy sản xuất chip bán dẫn

VOV.VN - Trong một cột mốc quan trọng đánh dấu nỗ lực thúc đẩy hệ sinh thái chất bán dẫn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 13/3 công bố khởi công 3 nhà máy sản xuất chip bán dẫn mới tại nước này với tổng giá trị hơn 15 tỷ USD.

Tập đoàn Intel đầu tư 25 tỷ USD mở rộng nhà máy sản xuất chip bán dẫn ở Israel
Tập đoàn Intel đầu tư 25 tỷ USD mở rộng nhà máy sản xuất chip bán dẫn ở Israel

VOV.VN - Tập đoàn Intel của Mỹ ngày 27/12 thông báo, sẽ đầu tư 25 tỷ USD để mở rộng một nhà máy sản xuất chip bán dẫn ở miền Nam Israel.  

Tập đoàn Intel đầu tư 25 tỷ USD mở rộng nhà máy sản xuất chip bán dẫn ở Israel

Tập đoàn Intel đầu tư 25 tỷ USD mở rộng nhà máy sản xuất chip bán dẫn ở Israel

VOV.VN - Tập đoàn Intel của Mỹ ngày 27/12 thông báo, sẽ đầu tư 25 tỷ USD để mở rộng một nhà máy sản xuất chip bán dẫn ở miền Nam Israel.  

Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác đầu tư sản xuất chip bán dẫn
Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác đầu tư sản xuất chip bán dẫn

VOV.VN - Hai bên cùng nhau liên doanh, liên kết sản xuất, kinh doanh để hình thành nên các Tổ hợp sản xuất chíp bán dẫn, Tổ hợp cơ khí chính xác cao... trước tiên tại giai đoạn 2 của HANSSIP (Hà Nội).

Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác đầu tư sản xuất chip bán dẫn

Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác đầu tư sản xuất chip bán dẫn

VOV.VN - Hai bên cùng nhau liên doanh, liên kết sản xuất, kinh doanh để hình thành nên các Tổ hợp sản xuất chíp bán dẫn, Tổ hợp cơ khí chính xác cao... trước tiên tại giai đoạn 2 của HANSSIP (Hà Nội).

Intel mở đường làn sóng máy tính xách tay trang bị AI
Intel mở đường làn sóng máy tính xách tay trang bị AI

VOV.VN - Intel vừa ra mắt CPU “Intel Core Ultra” tại sự kiện AI Everywhere hứa hẹn làm thay đổi trải nghiệm sử dụng máy tính xách tay nhờ sự tập trung vào AI.

Intel mở đường làn sóng máy tính xách tay trang bị AI

Intel mở đường làn sóng máy tính xách tay trang bị AI

VOV.VN - Intel vừa ra mắt CPU “Intel Core Ultra” tại sự kiện AI Everywhere hứa hẹn làm thay đổi trải nghiệm sử dụng máy tính xách tay nhờ sự tập trung vào AI.

Intel sắp ra mắt bộ vi xử lý thế hệ tiếp theo
Intel sắp ra mắt bộ vi xử lý thế hệ tiếp theo

VOV.VN - Intel đang chuẩn bị ra mắt bộ vi xử lý Core thế hệ thứ 14 vào cuối năm nay, có thể là vào tháng 10, nếu bài đăng trên blog gần đây của ASRock chính xác.

Intel sắp ra mắt bộ vi xử lý thế hệ tiếp theo

Intel sắp ra mắt bộ vi xử lý thế hệ tiếp theo

VOV.VN - Intel đang chuẩn bị ra mắt bộ vi xử lý Core thế hệ thứ 14 vào cuối năm nay, có thể là vào tháng 10, nếu bài đăng trên blog gần đây của ASRock chính xác.