Ấn Độ khởi công 3 nhà máy sản xuất chip bán dẫn

VOV.VN - Trong một cột mốc quan trọng đánh dấu nỗ lực thúc đẩy hệ sinh thái chất bán dẫn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 13/3 công bố khởi công 3 nhà máy sản xuất chip bán dẫn mới tại nước này với tổng giá trị hơn 15 tỷ USD.

Việc xây dựng 3 nhà máy bán dẫn này đã được Nội các Ấn Độ phê duyệt hồi tháng trước trong khuôn khổ chương trình "Phát triển Hệ sinh thái sản xuất chất bán dẫn và màn hình ở Ấn Độ".

Theo đó, tập đoàn Tata của Ấn Độ (TEPL) sẽ hợp tác với tập đoàn sản xuất chip bán dẫn Powerchip của Đài Loan (PSMC) để thành lập nhà máy sản xuất chất bán dẫn ở Dholera, bang Gujarat, với khoản đầu tư gần 11 tỷ USD. Nhà máy này có công suất 50.000 tấm wafer mỗi tháng.

Công ty CG Power của Ấn Độ hợp tác với Tập đoàn điện tử Renesas của Nhật Bản và Stars Microelectronics của Thái Lan, sẽ thành lập một nhà máy bán dẫn khác ở Sanand, bang Gujarat, với khoản đầu tư gần 1 tỷ USD. Nhà máy này sẽ tập trung sản xuất chip cho các sản phẩm tiêu dùng, công nghiệp, ôtô và năng lượng, với công suất 15 triệu chip mỗi ngày.

Nhà máy còn lại sẽ do công ty TSAT, thuộc tập đoàn Tata, thành lập ở Morigaon, bang Assam, với khoản đầu tư 3,26 tỷ USD. Công suất của nhà máy thứ ba này sẽ là 48 triệu chip mỗi ngày, tập trung vào các sản phẩm cho ôtô, xe điện, điện tử tiêu dùng, viễn thông, điện thoại di động...

Việc thành lập 3 nhà máy chip bán dẫn mới sẽ góp phần đẩy nhanh việc tạo việc làm trong ngành ôtô, sản xuất điện tử, sản xuất viễn thông, sản xuất công nghiệp và các ngành tiêu thụ chất bán dẫn khác của Ấn Độ; trực tiếp tạo ra 20.000 việc làm công nghệ cao và 60.000 việc làm gián tiếp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ấn Độ Modi cho biết, Ấn Độ sẽ sớm bắt đầu sản xuất thương mại chất bán dẫn và các sản phẩm liên quan và trở thành cường quốc toàn cầu trong lĩnh vực này tương tự như công nghệ không gian, hạt nhân và kỹ thuật số.

Là một phần trong sáng kiến "Ấn Độ tự cường" và "Sản xuất tại Ấn Độ", chính phủ nước này đã đưa ra các chương trình Khuyến khích Liên kết Sản xuất trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm giúp các nhà sản xuất nước này có khả năng cạnh tranh toàn cầu, thu hút đầu tư, tăng cường xuất khẩu, hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc không hài lòng trước việc Thủ tướng Ấn Độ đến khu vực tranh chấp
Trung Quốc không hài lòng trước việc Thủ tướng Ấn Độ đến khu vực tranh chấp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (11/3) đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Thủ tướng Ấn Độ tham dự hoạt động tại khu vực tranh chấp ở biên giới giữa hai nước.

Trung Quốc không hài lòng trước việc Thủ tướng Ấn Độ đến khu vực tranh chấp

Trung Quốc không hài lòng trước việc Thủ tướng Ấn Độ đến khu vực tranh chấp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (11/3) đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Thủ tướng Ấn Độ tham dự hoạt động tại khu vực tranh chấp ở biên giới giữa hai nước.

Du khách Ấn Độ đến Maldives giảm 1/3 sau căng thẳng ngoại giao
Du khách Ấn Độ đến Maldives giảm 1/3 sau căng thẳng ngoại giao

VOV.VN - Số liệu của Bộ Du lịch Maldives cho thấy, số lượng khách du lịch Ấn Độ tới quốc đảo này trong năm nay đã giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này được cho là có liên quan tới các căng thẳng chính trị giữa hai nước gần đây.

Du khách Ấn Độ đến Maldives giảm 1/3 sau căng thẳng ngoại giao

Du khách Ấn Độ đến Maldives giảm 1/3 sau căng thẳng ngoại giao

VOV.VN - Số liệu của Bộ Du lịch Maldives cho thấy, số lượng khách du lịch Ấn Độ tới quốc đảo này trong năm nay đã giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này được cho là có liên quan tới các căng thẳng chính trị giữa hai nước gần đây.

Ấn Độ điều thêm 10.000 quân tới biên giới, Trung Quốc nói gì?
Ấn Độ điều thêm 10.000 quân tới biên giới, Trung Quốc nói gì?

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (8/3) cho rằng việc Ấn Độ triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới biên giới Trung-Ấn “không có lợi cho việc giảm bớt căng thẳng trong khu vực”. 

Ấn Độ điều thêm 10.000 quân tới biên giới, Trung Quốc nói gì?

Ấn Độ điều thêm 10.000 quân tới biên giới, Trung Quốc nói gì?

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (8/3) cho rằng việc Ấn Độ triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới biên giới Trung-Ấn “không có lợi cho việc giảm bớt căng thẳng trong khu vực”. 

Ấn Độ bắt đầu phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5
Ấn Độ bắt đầu phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5

VOV.VN - Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ vừa thông qua dự án thiết kế và phát triển dòng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5. Đây sẽ là mẫu Máy bay Chiến đấu Tiên tiến Hạng trung Tiên tiến (AMCA) do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển.

Ấn Độ bắt đầu phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5

Ấn Độ bắt đầu phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5

VOV.VN - Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ vừa thông qua dự án thiết kế và phát triển dòng máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5. Đây sẽ là mẫu Máy bay Chiến đấu Tiên tiến Hạng trung Tiên tiến (AMCA) do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển.

Ấn Độ điều thêm 10.000 binh lính tới khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc
Ấn Độ điều thêm 10.000 binh lính tới khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Hãng tin Bloomberg mới đây đưa tin, Ấn Độ đã điều động thêm khoảng 10.000 binh lính tới khu vực biên giới đang tranh chấp với Trung Quốc. Động thái này có thể sẽ khuấy động mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước.

Ấn Độ điều thêm 10.000 binh lính tới khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc

Ấn Độ điều thêm 10.000 binh lính tới khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Hãng tin Bloomberg mới đây đưa tin, Ấn Độ đã điều động thêm khoảng 10.000 binh lính tới khu vực biên giới đang tranh chấp với Trung Quốc. Động thái này có thể sẽ khuấy động mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước.