Robot đổ bộ tại Olympic mùa đông Hàn Quốc

VOV.VN - Đến với Thế vận hội Olympic mùa đông Pyeongchang tháng 2 này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những thế hệ robot mới nhất của Hàn Quốc.

Hàn Quốc sẽ triển khai sử dụng tới 85 con robot thuộc 11 loại trong kỳ Olympic Mùa đông 2018 cho các hoạt động diễn ra tại sự kiện, kết hợp cùng công nghệ 5G tiên tiến, mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới lạ cho một kỳ Olympic. (Ảnh: KoreaHerald).
Các thế hệ robot khác sẽ xuất hiện tại những địa điểm thi đấu của Olympic, như sân vận động, làng vận động viên và trung tâm truyền thông ở Pyeongchang và vùng lân cận. Giáo sư Oh Jun-ho, trưởng nhóm robot hỗ trợ của Viện công nghệ và khoa học tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) cho biết, kỳ Thế vận hội mùa đông là cơ hội rất lớn để giới thiệu công nghệ robot của Hàn Quốc ra thế giới. Để chọn lựa loại hình robot cho triển lãm, viện đã bỏ qua những phiên bản quen thuộc với công chúng, và tập trung vào các robot đem lại lợi ích thực tiễn cho hoạt động thể thao tầm cỡ thế giới này. (Ảnh: KoreaHerald).
Hàng chục robot Hubo sẽ được đặt tại sân bay và các khách sạn lớn ở Pyeongchang để phát tờ rơi và hướng dẫn du khách. Các vận động viên và du khách đi và đến Seoul có thể gặp robot hỗ trợ với trí thông minh nhân tạo của LG Electronics hay robot lau dọn tự hành trong các sảnh. Các robot hỗ trợ của LG được cài đặt giải pháp phiên dịch Genietalk của Hancom, có thể đối thoại bằng 4 thứ tiếng Hàn, Anh, Trung, Nhật. Robot lau dọn tự hành có thể di chuyển và nhặt rác, hút bụi trong phạm vi sân bay. Những robot này có thể tránh người qua lại cũng như lưu lại vị trí đã từng đi qua để đảm bảo chúng dọn dẹp từng góc hẹp của khu vực được lập trình. (Ảnh: KoreaHerald).

Hàng loạt robot khác sẽ hỗ trợ vận động viên, nhân viên, đại biểu tại Olympic. Phổ biến nhất là robot hướng dẫn Soohorang, mang tên loại linh vật hổ trắng của kỳ Thế vận hội, xuất hiện tại hầy hết các địa điểm để cung cấp phương tiện vận chuyển và hướng dẫn bằng 4 thứ tiếng. Cả Soohorang hay robot lau dọn đều có thể nhảy theo nhạc nếu muốn. (Ảnh: Olympic.org).

Những du khách ưa thích công nghệ có thể sẽ trầm trồ trước những chú cá vàng robot được trình diễn tại Pyeongchang Olympic Plaza, Trung tâm Truyền hình Quốc tế và Trung tâm Truyền thông. Có hình dáng của những chú cá Koi và cá tráp biển, những robot này có khả năng định vị đường đi dưới nước với độ sâu 5m.(Ảnh: KoreaHerald).
Bên cạnh đó, robot vẽ tường cao 10m cũng được đưa vào sử dụng để trang trí những bức hình phức tạp và chủ đề đặc biệt như hình ảnh các vận động viên đoạt giải cao. Chỉ với 4 loại mực, robot này có thể tạo ra 10.000 màu và vẽ trên tường cao 20m. (Ảnh: Olympic.org).
Điểm nhấn cuối cùng chính là giải thi đấu robot trượt tuyết đầu tiên trên thế giới trong thời gian Olympic diễn ra. Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã phối hợp cùng KAIST tổ thức giải thi đấu này cho các robot giống người. (Ảnh: Olympic.org).
Có 8 đội tham gia đến từ các trường đại học và công ty công nghệ trong nước. Yêu cầu đặt ra là robot phải có hai chân mang giày trượt, cao ít nhất 50cm, và lắp đặt cảm ứng, pin cùng các thuật toán cho phép tự di chuyển. Thời điểm bắt đầu là sáng ngày 11/02/2018, vào cửa miễn phí. (Ảnh: KoreaHerald).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ robot Sophia gây chấn động khi làm mẫu trên tạp chí thời trang
Nữ robot Sophia gây chấn động khi làm mẫu trên tạp chí thời trang

VOV.VN - Với mái tóc ngang vai phong cách và biểu cảm linh hoạt trước ống kính, robot Sophia trông như một người mẫu thật sự trên bìa tạp chí thời trang.

Nữ robot Sophia gây chấn động khi làm mẫu trên tạp chí thời trang

Nữ robot Sophia gây chấn động khi làm mẫu trên tạp chí thời trang

VOV.VN - Với mái tóc ngang vai phong cách và biểu cảm linh hoạt trước ống kính, robot Sophia trông như một người mẫu thật sự trên bìa tạp chí thời trang.

Công dân robot đầu tiên trên thế giới: Làm cho thế giới tốt hơn
Công dân robot đầu tiên trên thế giới: Làm cho thế giới tốt hơn

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn Business Insider, Sophia - công dân robot đầu tiên trên thế giới - bày tỏ mong muốn giúp thay đổi thế giới tốt hơn.

Công dân robot đầu tiên trên thế giới: Làm cho thế giới tốt hơn

Công dân robot đầu tiên trên thế giới: Làm cho thế giới tốt hơn

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn Business Insider, Sophia - công dân robot đầu tiên trên thế giới - bày tỏ mong muốn giúp thay đổi thế giới tốt hơn.

Thích thú với Robot phục vụ cafe được sản xuất tại Việt Nam
Thích thú với Robot phục vụ cafe được sản xuất tại Việt Nam

Con robot có tên gọi Morta cao 1,3m và nặng 20 kg, đang là nhân viên phục vụ cho một quán cafe trên phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thích thú với Robot phục vụ cafe được sản xuất tại Việt Nam

Thích thú với Robot phục vụ cafe được sản xuất tại Việt Nam

Con robot có tên gọi Morta cao 1,3m và nặng 20 kg, đang là nhân viên phục vụ cho một quán cafe trên phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trải nghiệm chú robot xã hội - Jibo có giá hơn 20 triệu đồng
Trải nghiệm chú robot xã hội - Jibo có giá hơn 20 triệu đồng

VOV.VN - Jibo là một chú robot mang tính xã hội (social robot) được tạo ra bởi cách gây quỹ cộng đồng, và để trở thành bạn chứ không phải trợ lý.

Trải nghiệm chú robot xã hội - Jibo có giá hơn 20 triệu đồng

Trải nghiệm chú robot xã hội - Jibo có giá hơn 20 triệu đồng

VOV.VN - Jibo là một chú robot mang tính xã hội (social robot) được tạo ra bởi cách gây quỹ cộng đồng, và để trở thành bạn chứ không phải trợ lý.