Campuchia thu hơn 37 triệu USD từ việc bán vé thăm quan khu quần thể Angkor

VOV.VN - Trong năm 2023, Campuchia đã thu 37,2 triệu USD từ việc bán vé thăm quan khu quần thể Angkor cho khách du lịch nước ngoài, tăng khoảng hơn 200% so với năm 2022.

Theo báo cáo của ban quản lý quần thể Angkor, năm 2023 có 798.069 du khách nước ngoài mua vé tham quan khu quần thể Angkor, tăng 177,73% so với năm 2022. Tổng số tiền thu được từ việc bán vé là 37,2 triệu USD, tăng hơn 200% so với năm 2022.

Ban quản lý quần thể Angkor cũng thông báo, trong 12 tháng năm 2023, Campuchia cũng đã đón hơn 14.800 lượt du khách nước ngoài tới thăm quan đền Koh Ker, thu về hơn 222.000 USD.

Quần thể Angkor cổ kính là lựa chọn hàng đầu cho du khách mỗi khi đến Campuchia. Người ta đến đây để thưởng thức một quần thể cung điện, đền đài kỳ vĩ - nơi được UNESCO công nhận là 1 trong 7 kì quan của thế giới, là công trình kiến trúc huyền bí và vĩ đại nhất mà đế chế Khmer để lại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Campuchia hân hoan chào đón năm mới 2024
Người dân Campuchia hân hoan chào đón năm mới 2024

VOV.VN - Tại Campuchia, Tết Năm mới truyền thống của người Khmer diễn ra vào tháng 4 hàng năm. Nhưng ngày đầu tiên của Năm mới theo Dương lịch cũng là một ngày nghỉ lễ chính thức. Đây là dịp để người dân Campuchia, nhất là giới trẻ, cùng du khách quốc tế tập trung bên gia đình, người thân và bạn bè để đón mừng năm mới với mong ước về những điều tốt đẹp.

Người dân Campuchia hân hoan chào đón năm mới 2024

Người dân Campuchia hân hoan chào đón năm mới 2024

VOV.VN - Tại Campuchia, Tết Năm mới truyền thống của người Khmer diễn ra vào tháng 4 hàng năm. Nhưng ngày đầu tiên của Năm mới theo Dương lịch cũng là một ngày nghỉ lễ chính thức. Đây là dịp để người dân Campuchia, nhất là giới trẻ, cùng du khách quốc tế tập trung bên gia đình, người thân và bạn bè để đón mừng năm mới với mong ước về những điều tốt đẹp.

Campuchia tuyên bố sẵn sàng đập tan “cách mạng màu”
Campuchia tuyên bố sẵn sàng đập tan “cách mạng màu”

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun mới đây đã tái khẳng định quyết tâm của chính phủ về việc tăng cường an ninh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu tiến hành “cách mạng màu” tại nước này.

Campuchia tuyên bố sẵn sàng đập tan “cách mạng màu”

Campuchia tuyên bố sẵn sàng đập tan “cách mạng màu”

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun mới đây đã tái khẳng định quyết tâm của chính phủ về việc tăng cường an ninh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu tiến hành “cách mạng màu” tại nước này.

Cá heo hồng bất ngờ xuất hiện ở Campuchia
Cá heo hồng bất ngờ xuất hiện ở Campuchia

VOV.VN - Một đàn cá heo có màu hồng khoảng 15-20 con đã bất ngờ xuất hiện trên khu vực vùng biển tỉnh Kampot, phía Nam Vương quốc Campuchia và tiếp giáp với tỉnh Kiên Giang của Việt Nam.

Cá heo hồng bất ngờ xuất hiện ở Campuchia

Cá heo hồng bất ngờ xuất hiện ở Campuchia

VOV.VN - Một đàn cá heo có màu hồng khoảng 15-20 con đã bất ngờ xuất hiện trên khu vực vùng biển tỉnh Kampot, phía Nam Vương quốc Campuchia và tiếp giáp với tỉnh Kiên Giang của Việt Nam.

Campuchia khẳng định cam kết tăng cường trấn áp tội phạm buôn bán người
Campuchia khẳng định cam kết tăng cường trấn áp tội phạm buôn bán người

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia đang quyết liệt triển khai tất cả các biện pháp và hành động, nhằm bảo vệ người dân trước loại hình tội phạm buôn bán người phức tạp này.

Campuchia khẳng định cam kết tăng cường trấn áp tội phạm buôn bán người

Campuchia khẳng định cam kết tăng cường trấn áp tội phạm buôn bán người

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia đang quyết liệt triển khai tất cả các biện pháp và hành động, nhằm bảo vệ người dân trước loại hình tội phạm buôn bán người phức tạp này.

Campuchia cử 73 binh sỹ tham gia lực lượng mũ nồi xanh ở Nam Sudan
Campuchia cử 73 binh sỹ tham gia lực lượng mũ nồi xanh ở Nam Sudan

VOV.VN - 73 binh sỹ thuộc lực lượng 278 của quân đội Hoàng gia Campuchia đã lên đường sang Nam Sudan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thay thế cho lực lượng “mũ nồi xanh” nước này đã hoàn thành nhiệm vụ.

Campuchia cử 73 binh sỹ tham gia lực lượng mũ nồi xanh ở Nam Sudan

Campuchia cử 73 binh sỹ tham gia lực lượng mũ nồi xanh ở Nam Sudan

VOV.VN - 73 binh sỹ thuộc lực lượng 278 của quân đội Hoàng gia Campuchia đã lên đường sang Nam Sudan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thay thế cho lực lượng “mũ nồi xanh” nước này đã hoàn thành nhiệm vụ.