Campuchia khẳng định cam kết tăng cường trấn áp tội phạm buôn bán người

VOV.VN - Chính phủ Hoàng gia Campuchia đang quyết liệt triển khai tất cả các biện pháp và hành động, nhằm bảo vệ người dân trước loại hình tội phạm buôn bán người phức tạp này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha nhấn mạnh cam kết, tăng cường hợp tác với các nước láng giềng và những quốc gia liên quan trong cuộc chiến chống nạn buôn bán người. Ông cũng khẳng định quyết tâm của Campuchia về tăng cường ngăn ngừa, trấn áp và truy quét loại tội phạm này bằng cách không để những kẻ phạm tội có cơ hội trốn thoát.

Cam kết mạnh mẽ này được Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha đưa ra hôm nay (18/12) trong lễ khánh thành Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân của tội phạm buôn bán người, tại thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey, gần biên giới với Thái Lan.

Ông Sar Sokha cho biết, các nhóm tội phạm và mạng lưới của chúng không ngừng áp dụng những thủ đoạn và biện pháp mới tinh vi hơn, khai thác công nghệ hiện đại để lôi kéo, lừa gạt các nạn nhân, gây ra những hậu quả và tác động nghiêm trọng đối với các nạn nhân và gia đình họ, cả ở Campuchia và các nước khác. Tuy nhiên, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đang quyết liệt triển khai tất cả các biện pháp và hành động, nhằm bảo vệ người dân trước loại hình tội phạm phức tạp này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha nêu bật 4 định hướng của Chính phủ Campuchia về tăng cường trấn áp tội phạm buôn bán người, gồm tăng cường phối hợp và hợp tác trong ngoài nước; thúc đẩy ngăn ngừa mọi hình thức buôn bán người và mại dâm; tăng cường hiệu quả của hệ thống tư pháp hình sự; và nâng cao công tác bảo vệ, hỗ trợ đối với các nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Theo báo cáo được Bộ Nội vụ Campuchia công bố cuối tuần qua, nước này đã phá được 137 vụ án buôn bán người và bóc lột tình dục trong 10 tháng, tính từ đầu năm 2023, bắt giữ 160 nghi phạm, trong đó có 10 người nước ngoài, và giải cứu 424 nạn nhân.

Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia Chou Bun Eng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia về chống buôn bán người cho rằng, số liệu trên phản ánh những nỗ lực mạnh mẽ của nước này, về bảo vệ và giải cứu các nạn nhân của mọi hình thức tội phạm buôn bán người, bảo vệ quyền con người và tăng cường trật tự xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay phòng chống tội phạm buôn người
Campuchia kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay phòng chống tội phạm buôn người

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia Sar Kheng đã kêu gọi người dân trong nước và cộng đồng quốc tế tiếp tục chung tay ngăn chặn và trấn áp tội phạm buôn người kịp thời.

Campuchia kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay phòng chống tội phạm buôn người

Campuchia kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay phòng chống tội phạm buôn người

VOV.VN - Phó Thủ tướng Campuchia Sar Kheng đã kêu gọi người dân trong nước và cộng đồng quốc tế tiếp tục chung tay ngăn chặn và trấn áp tội phạm buôn người kịp thời.

Tây Ban Nha triệt phá đường dây buôn người di cư sang Đức và Na Uy
Tây Ban Nha triệt phá đường dây buôn người di cư sang Đức và Na Uy

VOV.VN - Cảnh sát Tây Ban Nha, ngày 13/8, thông báo đã triệt phá một đường dây buôn người chuyên tổ chức đưa người di cư từ Lebanon sang Tây Ban Nha, Đức và Na Uy.

Tây Ban Nha triệt phá đường dây buôn người di cư sang Đức và Na Uy

Tây Ban Nha triệt phá đường dây buôn người di cư sang Đức và Na Uy

VOV.VN - Cảnh sát Tây Ban Nha, ngày 13/8, thông báo đã triệt phá một đường dây buôn người chuyên tổ chức đưa người di cư từ Lebanon sang Tây Ban Nha, Đức và Na Uy.

Cảnh sát Séc triệt phá đường dây buôn người quốc tế sang Tây Âu
Cảnh sát Séc triệt phá đường dây buôn người quốc tế sang Tây Âu

VOV.VN - Cảnh sát Séc vừa phá vỡ một đường dây quốc tế tình nghi buôn lậu người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Tây Âu.

Cảnh sát Séc triệt phá đường dây buôn người quốc tế sang Tây Âu

Cảnh sát Séc triệt phá đường dây buôn người quốc tế sang Tây Âu

VOV.VN - Cảnh sát Séc vừa phá vỡ một đường dây quốc tế tình nghi buôn lậu người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Tây Âu.

Philippines giải cứu hơn 2.700 nạn nhân buôn người từ 18 nước
Philippines giải cứu hơn 2.700 nạn nhân buôn người từ 18 nước

VOV.VN - Cảnh sát Philippines hôm qua (27/6) đã tổ chức một cuộc đột kích lớn, giải cứu hơn 2.700 lao động từ 18 quốc gia, với nhiều người được cho là nạn nhân của các vụ buôn người.

Philippines giải cứu hơn 2.700 nạn nhân buôn người từ 18 nước

Philippines giải cứu hơn 2.700 nạn nhân buôn người từ 18 nước

VOV.VN - Cảnh sát Philippines hôm qua (27/6) đã tổ chức một cuộc đột kích lớn, giải cứu hơn 2.700 lao động từ 18 quốc gia, với nhiều người được cho là nạn nhân của các vụ buôn người.