Thái Lan chi tiêu dịp năm mới dự kiến đạt mức cao nhất trong 17 năm

VOV.VN - Chi tiêu tiêu dùng của Thái Lan trong dịp Năm mới có thể đạt 103,04 tỷ baht (khoảng 2,9 tỷ USD), mức cao nhất trong 17 năm trở lại đây, một phần nhờ các biện pháp kích thích của Chính phủ.

Theo ông Thanavath Phonvichai, Cố vấn Trung tâm Dự báo kinh tế và kinh doanh, đây sẽ là lần đầu tiên chi tiêu của người dân Thái Lan trong dịp Năm mới vượt quá 100 tỷ baht (tương đương 2,8 triệu USD) kể từ năm 2007 và điều này sẽ có lợi cho nền kinh tế trong giai đoạn hậu Covid-19.

Ông Thanavath cũng cho rằng, với sự hỗ trợ của các biện pháp kích thích của Chính phủ, như các chương trình “Shop Dee Mee Kuen” (Mua sắm và hoàn vốn) và “Rao Tiew Duay Kan” (Chúng ta cùng đi du lịch) nền kinh tế Thái Lan dự kiến sẽ tăng trưởng 0,1–1% trong quý đầu tiên của năm 2023.

Một cuộc khảo sát về hành vi tiêu dùng của người dân trong dịp Tết, thực hiện từ ngày 9-16/12 với 1.345 người tham gia trên cả nước, cho thấy 69,8% số người được hỏi có khả năng sẽ chi tiền cho du lịch và tiệc tùng trong kỳ nghỉ Năm mới.

Khảo sát cũng cho thấy người tiêu dùng có xu hướng mua hàng hóa sang trọng hơn, trong đó các sản phẩm tốt cho sức khỏe là món quà Tết phổ biến nhất. Khoảng 48,3% số người được hỏi cho rằng Tết năm nay sẽ nhộn nhịp hơn năm trước.

Trong khi đó, Trung tâm nghiên cứu Kasikorn (KResearch) dự kiến chi tiêu của người dân Bangkok trong lễ hội Năm mới vào khoảng 30,9 tỷ baht (0,9 tỷ USD), tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi các hoạt động kinh tế và du lịch phục hồi sau đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan tung các gói “Quà tặng năm mới” nhằm kích thích tiêu dùng
Thái Lan tung các gói “Quà tặng năm mới” nhằm kích thích tiêu dùng

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan sẽ triển khai các biện pháp giảm chi phí sinh hoạt cho người tiêu dùng và DN, nhằm kích thích tiêu dùng trong nước thông qua các gói "quà tặng Năm Mới" đã được Nội các thông qua vào hôm qua (20/12).

Thái Lan tung các gói “Quà tặng năm mới” nhằm kích thích tiêu dùng

Thái Lan tung các gói “Quà tặng năm mới” nhằm kích thích tiêu dùng

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan sẽ triển khai các biện pháp giảm chi phí sinh hoạt cho người tiêu dùng và DN, nhằm kích thích tiêu dùng trong nước thông qua các gói "quà tặng Năm Mới" đã được Nội các thông qua vào hôm qua (20/12).

Người dân Hải Phòng “choáng váng” vì giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tăng 10 lần
Người dân Hải Phòng “choáng váng” vì giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tăng 10 lần

VOV.VN - Sau khi cải tạo các chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên sẽ có giá cho thuê từ gần 3 triệu – 4.5 triệu đồng cho căn hộ chung cư khoảng 50m2. Mức giá này gấp 7-10 lần giá cũ.

Người dân Hải Phòng “choáng váng” vì giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tăng 10 lần

Người dân Hải Phòng “choáng váng” vì giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước tăng 10 lần

VOV.VN - Sau khi cải tạo các chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên sẽ có giá cho thuê từ gần 3 triệu – 4.5 triệu đồng cho căn hộ chung cư khoảng 50m2. Mức giá này gấp 7-10 lần giá cũ.

ECB lý giải về quyết định tăng lãi suất lần thứ 4 liên tiếp
ECB lý giải về quyết định tăng lãi suất lần thứ 4 liên tiếp

VOV.VN - Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) ngày 15/12 đã tăng lãi suất lần thứ 4 liên tiếp, tuy nhiên mức tăng lần này thấp hơn hai lần trước và dự báo sẽ tiếp tục tăng.

ECB lý giải về quyết định tăng lãi suất lần thứ 4 liên tiếp

ECB lý giải về quyết định tăng lãi suất lần thứ 4 liên tiếp

VOV.VN - Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) ngày 15/12 đã tăng lãi suất lần thứ 4 liên tiếp, tuy nhiên mức tăng lần này thấp hơn hai lần trước và dự báo sẽ tiếp tục tăng.

TP.HCM tăng hệ số giá đất năm 2023 lên 1 lần
TP.HCM tăng hệ số giá đất năm 2023 lên 1 lần

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP đã có tờ trình về tăng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) áp dụng trong năm 2023.

TP.HCM tăng hệ số giá đất năm 2023 lên 1 lần

TP.HCM tăng hệ số giá đất năm 2023 lên 1 lần

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM khóa X, UBND TP đã có tờ trình về tăng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) áp dụng trong năm 2023.