Thái Lan tung các gói “Quà tặng năm mới” nhằm kích thích tiêu dùng

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan sẽ triển khai các biện pháp giảm chi phí sinh hoạt cho người tiêu dùng và DN, nhằm kích thích tiêu dùng trong nước thông qua các gói "quà tặng Năm Mới" đã được Nội các thông qua vào hôm qua (20/12).

Phó phát ngôn viên chính phủ Rachada Dhnadirek hôm 20/12 cho biết, trong số các biện pháp kích thích có kế hoạch giảm thuế Shop Dee Mee Khuen, cho phép người mua hàng yêu cầu giảm thuế thu nhập cho các giao dịch lên tới 40.000 Baht (tương đương 1.200 USD) từ ngày 1/1 - 15/2/2023, được hỗ trợ bằng hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử.

Theo bà Rachada, quy định mới sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế quốc gia cũng như việc sử dụng nền tảng thuế trực tuyến. Tuy nhiên, biện pháp này không áp dụng cho việc mua một số sản phẩm và dịch vụ, bao gồm đồ uống có cồn, thuốc lá, ô tô, xe máy, thuyền, phòng khách sạn, phí hướng dẫn viên du lịch, hóa đơn tiện ích, hóa đơn điện thoại di động, hóa đơn dịch vụ internet và phí bảo hiểm.

Bà Rachada cho biết, Nội các Thái Lan cũng phê duyệt đề xuất cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu máy bay cho các chuyến bay nội địa từ 4,726 Baht xuống 0,20 Baht/lít từ ngày 1/1 – 30/6/2023, nhằm thúc đẩy du lịch và hỗ trợ sự phục hồi của các nhà khai thác hàng không sau đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan cũng thông qua đề xuất giảm tiền thuê đất cho nông dân, gia hạn giảm phí chuyển nhượng tài sản và phí thế chấp thêm 1 năm nữa trong năm 2023. Các ngân hàng quốc doanh sẽ tung ra giải thưởng đặc biệt thông qua xổ số tiết kiệm và các lợi ích tài chính đặc biệt khác, cho những khách hàng có hồ sơ trả nợ tốt.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha hôm 20/12 cũng khẳng định, Chính phủ đang nỗ lực hết sức để kích thích nền kinh tế với những "món quà năm mới" này, trong khi Bộ trưởng Tài chính Arkhom tin rằng, Thái Lan có thể đạt mức tăng trưởng 3,8% trong năm tới, vượt qua mức dự báo 3,4% của tháng 10/2022.

Người đứng đầu Cục thuế Thái Lan, ông Lavaron Sangsnit cho biết, các biện pháp giảm thuế sẽ tiêu tốn khoảng 6,2 tỷ Baht (178 triệu USD) tiền thuế nhưng có thể tạo ra dòng tiền 42 tỷ Baht (1,2 tỷ USD) cho nền kinh tế với khoảng 1,4 triệu người dự kiến sẽ tham gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm 2022
Thái Lan chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hôm qua (10/12) đã có mặt tại Sân bay quốc tế Suvarnabhumi để chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu đến nước này trong năm 2022.

Thái Lan chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm 2022

Thái Lan chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha hôm qua (10/12) đã có mặt tại Sân bay quốc tế Suvarnabhumi để chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu đến nước này trong năm 2022.

Thái Lan nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc
Thái Lan nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định, Chính phủ Thái Lan luôn mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa Thái Lan và Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Thái Lan nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc

Thái Lan nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha khẳng định, Chính phủ Thái Lan luôn mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa Thái Lan và Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Nền kinh tế số tại Thái Lan dự kiến thu về 53 tỷ USD vào năm 2025
Nền kinh tế số tại Thái Lan dự kiến thu về 53 tỷ USD vào năm 2025

VOV.VN - Nền kinh tế kỹ thuật số (kinh tế Internet) của Thái Lan dự kiến ​​sẽ tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 35 tỷ USD trong tổng giá trị hàng hóa (GMV) của năm 2022, chủ yếu nhờ thương mại điện tử và dự kiến sẽ đạt 53 tỷ USD vào năm 2025.

Nền kinh tế số tại Thái Lan dự kiến thu về 53 tỷ USD vào năm 2025

Nền kinh tế số tại Thái Lan dự kiến thu về 53 tỷ USD vào năm 2025

VOV.VN - Nền kinh tế kỹ thuật số (kinh tế Internet) của Thái Lan dự kiến ​​sẽ tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 35 tỷ USD trong tổng giá trị hàng hóa (GMV) của năm 2022, chủ yếu nhờ thương mại điện tử và dự kiến sẽ đạt 53 tỷ USD vào năm 2025.