EU nghiên cứu luật buộc các hãng công nghệ chống lạm dụng trẻ em

VOV.VN - Một quan chức hàng đầu của Liên minh Châu Âu (EU) cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một tạp chí cho biết cô đang đề xuất dự luật mới yêu cầu các công ty công nghệ đóng vai trò hơn nữa để bảo vệ trẻ em.

Theo đó, Ủy viên Nội vụ EU Ylva Johansson cho biết với Welt am Sonntag của Đức rằng các nhà cung cấp dịch vụ internet và các công ty truyền thông xã hội đã báo cáo 22 triệu vụ vi phạm liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em vào năm 2020, tăng từ 17 triệu vụ vào năm 2019.

Mặc dù vậy, cô Johansson tin rằng đó chỉ là một phần nhỏ của con số thực, vì vậy EU có ý định buộc các công ty công nghệ làm nhiều hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em cũng như tăng cường các thỏa thuận tự nguyện hiện tại.

Cô Johansson cho biết trong phát biểu của mình rằng: “Tôi sẽ đề xuất luật trong những tháng tới yêu cầu các công ty phát hiện, báo cáo và xóa bỏ nội dung lạm dụng tình dục trẻ em. Một báo cáo tự nguyện như hiện tại sẽ không còn phù hợp nữa”.

Được biết, theo các quy định hiện hành của EU, các mạng truyền thông xã hội và các dịch vụ thư và nhắn tin như Facebook và Google có quyền lựa chọn theo dõi các hành vi vi phạm hay không. Cô Johansson cho rằng cuộc chiến chống lạm dụng trẻ vị thành niên cần được phối hợp tốt hơn và cần có một trung tâm chuyên gia của Châu Âu để cải thiện công tác phòng ngừa, thực thi pháp luật và hỗ trợ nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách đảm bảo an toàn cho học sinh trên không gian mạng khi học trực tuyến
Cách đảm bảo an toàn cho học sinh trên không gian mạng khi học trực tuyến

VOV.VN - Khi học sinh sử dụng chung máy tính để học tập, cha mẹ nên là người tạo riêng tài khoản cho từng bạn và chỉ cài đặt phần mềm cần thiết, không cho phép cài đặt, sử dụng các phần mềm khác. Cha mẹ cũng như học sinh không chia sẻ thông tin về lớp học trên các kênh thông tin công khai.

Cách đảm bảo an toàn cho học sinh trên không gian mạng khi học trực tuyến

Cách đảm bảo an toàn cho học sinh trên không gian mạng khi học trực tuyến

VOV.VN - Khi học sinh sử dụng chung máy tính để học tập, cha mẹ nên là người tạo riêng tài khoản cho từng bạn và chỉ cài đặt phần mềm cần thiết, không cho phép cài đặt, sử dụng các phần mềm khác. Cha mẹ cũng như học sinh không chia sẻ thông tin về lớp học trên các kênh thông tin công khai.

Làm thế nào bảo vệ an toàn cho trẻ trên môi trường trực tuyến?
Làm thế nào bảo vệ an toàn cho trẻ trên môi trường trực tuyến?

VOV.VN - Trẻ em ở nhà nhiều hơn, học trực tuyến nhiều hơn nên tiếp xúc với môi trường mạng nhiều hơn và kéo theo nhiều rủi ro cho trẻ. 

Làm thế nào bảo vệ an toàn cho trẻ trên môi trường trực tuyến?

Làm thế nào bảo vệ an toàn cho trẻ trên môi trường trực tuyến?

VOV.VN - Trẻ em ở nhà nhiều hơn, học trực tuyến nhiều hơn nên tiếp xúc với môi trường mạng nhiều hơn và kéo theo nhiều rủi ro cho trẻ. 

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến có an toàn?
Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến có an toàn?

VOV.VN -Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến tại 5 tỉnh, thành phố được người dân ở TP HCM đồng tình vì giúp tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục rườm rà

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến có an toàn?

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến có an toàn?

VOV.VN -Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến tại 5 tỉnh, thành phố được người dân ở TP HCM đồng tình vì giúp tiết kiệm thời gian, giảm thủ tục rườm rà