Ghi 500 TB dữ liệu vào đĩa thủy tinh 5D kích thước ngang đĩa CD

VOV.VN - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Southampton (Anh) đã phát triển một kỹ thuật ghi laser nhanh và tiết kiệm năng lượng để tạo ra các cấu trúc nano mật độ cao trong thủy tinh silica.

Những cấu trúc nhỏ bé này có thể được sử dụng để lưu trữ lâu dài dựa trên công nghệ đĩa quang 5 chiều (5D), cung cấp mật độ cao gấp 10.000 lần so với mật độ trên một đĩa Blu-ray. Một đĩa Blu-ray có thể ghi khoảng 50 GB dữ liệu, có nghĩa người dùng có thể lưu trữ đến 500.000 GB dữ liệu, hay 500 TB.

Giải thích về công nghệ đĩa quang 5D, các nhà khoa học cho biết bên cạnh việc lưu trữ dữ liệu theo không gian 3D của thiết bị ghi dữ liệu, công nghệ này còn phụ thuộc vào hai tiêu chí nữa, đó là sức mạnh và khả năng phân cực của chùm tia laser.

Đối với ứng dụng này, các nhà khoa học ứng dụng chùm femtosecond laser, những chùm tia sáng khuếch đại được chiếu trong khoảng thời gian cực ngắn, nhưng mang nguồn năng lượng rất lớn để khắc những chi tiết với kích thước tính bằng nano mét vào thiết bị lưu trữ, ở đây là đĩa cứng làm bằng chất liệu thủy tinh silica.

Theo các nhà khoa học, trên thế giới cần có các hình thức lưu trữ dữ liệu hiệu quả cao cho các nội dung phương tiện truyền thông với dung lượng cao, tiêu thụ điện năng thấp và tuổi thọ lâu dài. Đặc biệt, lưu trữ dữ liệu 5D trong kính có thể được yêu cầu trong các cơ quan lưu trữ quốc gia, bảo tàng, thư viện hoặc các tổ chức tư nhân.

Nguyên mẫu trong ảnh có dung lượng 6 GB. Kích thước của mỗi hình vuông trong số bốn hình vuông chỉ là 8,8 x 8,8 mm. Về tốc độ ghi, nó đạt 1.000.000 voxels mỗi giây, gần tương đương với 230 KB/s. Các thí nghiệm ban đầu cho thấy khả năng đọc lại dữ liệu trên đĩa có độ chính xác gần 100%.

Các nhà nghiên cứu hiện đang làm việc để tăng tốc độ ghi và khả năng sử dụng công nghệ bên ngoài phòng thí nghiệm. Để sử dụng trong thực tế, các nhà khoa học cũng cần phải phát triển các phương pháp đọc nhanh hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO khởi động quỹ hơn 1 tỷ USD phát triển công nghệ mới
NATO khởi động quỹ hơn 1 tỷ USD phát triển công nghệ mới

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này đã nhất trí một kế hoạch chung để "bảo vệ liên minh trong trường hợp xảy ra xung đột và khủng hoảng."

NATO khởi động quỹ hơn 1 tỷ USD phát triển công nghệ mới

NATO khởi động quỹ hơn 1 tỷ USD phát triển công nghệ mới

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh quân sự này đã nhất trí một kế hoạch chung để "bảo vệ liên minh trong trường hợp xảy ra xung đột và khủng hoảng."

Viet Tech Day Tokyo: “Công nghệ trong trạng thái bình thường mới”
Viet Tech Day Tokyo: “Công nghệ trong trạng thái bình thường mới”

VOV.VN - Mới đây, tại Tokyo (Nhật Bản), đã diễn ra hội thảo về công nghệ lớn nhất của người Việt tại Nhật Bản - Viet Tech Day với chủ đề “Công nghệ trong trạng thái bình thường mới” (Tech in The New Normal).

Viet Tech Day Tokyo: “Công nghệ trong trạng thái bình thường mới”

Viet Tech Day Tokyo: “Công nghệ trong trạng thái bình thường mới”

VOV.VN - Mới đây, tại Tokyo (Nhật Bản), đã diễn ra hội thảo về công nghệ lớn nhất của người Việt tại Nhật Bản - Viet Tech Day với chủ đề “Công nghệ trong trạng thái bình thường mới” (Tech in The New Normal).

Nhật Bản thử thành công động cơ đẩy tên lửa bằng công nghệ mới
Nhật Bản thử thành công động cơ đẩy tên lửa bằng công nghệ mới

Phương tiện số 31 trong serie tên lửa S-520, dài 8m đường kính 52cm và mang theo động cơ, đã rời Trung tâm Vũ trụ Uchinoura ở tỉnh Kagoshima vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay.

Nhật Bản thử thành công động cơ đẩy tên lửa bằng công nghệ mới

Nhật Bản thử thành công động cơ đẩy tên lửa bằng công nghệ mới

Phương tiện số 31 trong serie tên lửa S-520, dài 8m đường kính 52cm và mang theo động cơ, đã rời Trung tâm Vũ trụ Uchinoura ở tỉnh Kagoshima vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay.