Hàn Quốc thận trọng trong việc gia nhập liên minh chip do Mỹ đề xuất

Hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin từ Washington cho rằng Mỹ đã đề nghị Hàn Quốc hồi đáp về đề nghị tham gia một cơ chế hợp tác mới bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan.

Ngày 20/7, Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc Lee Jong-ho cho rằng nước này nên thận trọng trong quyết định gia nhập liên minh chip mới do Mỹ đề xuất với tên gọi Chip 4 hoặc Fab 4.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Seoul, Bộ trưởng Lee Jong-ho nêu rõ cần thận trọng trong việc đưa ra quyết định có gia nhập liên minh chip nói trên hay không vì một vấn đề phát sinh từ quyết định này có thể ảnh hưởng không chỉ đến ngành công nghiệp bán dẫn mà còn đối với các ngành công nghiệp khác của Hàn Quốc.

Trước đó, hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin từ Washington cho rằng Mỹ đã đề nghị Hàn Quốc hồi đáp về đề nghị tham gia một cơ chế hợp tác mới bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Đây là động thái được cho là nhằm đối phó với nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng chip bán dẫn.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho hay Seoul và Washington đang tận dụng “nhiều kênh khác nhau” để tìm kiếm biện pháp tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Cũng theo Bộ trưởng Lee Jong-ho, ông sẽ đưa ra quyết định về việc có tham gia liên minh nói trên hay không dựa trên những đánh giá “lý tính” về những ưu điểm và nhược điểm.

Chất bán dẫn nổi lên là một lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Trong tháng Năm vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lựa chọn nhà máy sản xuất chip Samsung Electronics là điểm đến đầu tiên trong chuyến công du Hàn Quốc.

Trong nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp chất bán dẫn, pin và các vật liệu công nghiệp quan trọng khác từ Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 19/7 cũng tuyên bố ủng hộ việc tăng cường các mối quan hệ hợp tác song phương nhằm xây dựng chuỗi cung ứng ổn định hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo nhu cầu chip bán dẫn toàn cầu tăng kỷ lục trong năm 2022
Dự báo nhu cầu chip bán dẫn toàn cầu tăng kỷ lục trong năm 2022

Tổ chức World Semiconductor Trade Statistics dự báo thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ đạt 601,49 tỷ USD vào 2022, sau khi đạt mức dự báo 552,96 tỷ USD vào năm 2021.

Dự báo nhu cầu chip bán dẫn toàn cầu tăng kỷ lục trong năm 2022

Dự báo nhu cầu chip bán dẫn toàn cầu tăng kỷ lục trong năm 2022

Tổ chức World Semiconductor Trade Statistics dự báo thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ đạt 601,49 tỷ USD vào 2022, sau khi đạt mức dự báo 552,96 tỷ USD vào năm 2021.

Chip bán dẫn sắp tăng giá do Trung Quốc cắt điện
Chip bán dẫn sắp tăng giá do Trung Quốc cắt điện

Kế hoạch cắt điện luân phiên của Trung Quốc đang làm xáo trộn nhiều ngành công nghiệp, trong đó có chip bán dẫn, do phụ thuộc vào sản lượng silicon sản xuất ở Trung Quốc.

Chip bán dẫn sắp tăng giá do Trung Quốc cắt điện

Chip bán dẫn sắp tăng giá do Trung Quốc cắt điện

Kế hoạch cắt điện luân phiên của Trung Quốc đang làm xáo trộn nhiều ngành công nghiệp, trong đó có chip bán dẫn, do phụ thuộc vào sản lượng silicon sản xuất ở Trung Quốc.

Thiếu chip bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô thiệt hại 210 tỷ USD
Thiếu chip bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô thiệt hại 210 tỷ USD

VOV.VN - Hãng nghiên cứu AlixPartners cho biết tình trạng thiếu chip bán dẫn vẫn tiếp diễn hiện nay dự kiến ​​sẽ khiến doanh thu ngành công nghiệp ô tô toàn cầu mất khoảng 210 tỷ USD trong năm nay.

Thiếu chip bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô thiệt hại 210 tỷ USD

Thiếu chip bán dẫn, ngành công nghiệp ô tô thiệt hại 210 tỷ USD

VOV.VN - Hãng nghiên cứu AlixPartners cho biết tình trạng thiếu chip bán dẫn vẫn tiếp diễn hiện nay dự kiến ​​sẽ khiến doanh thu ngành công nghiệp ô tô toàn cầu mất khoảng 210 tỷ USD trong năm nay.