Ông Joe Biden thúc đẩy luật mới có lợi cho người tiêu dùng

VOV.VN - Sau nhiều năm vận động, phong trào sửa chữa quyền ở Mỹ có thể sớm chứng kiến ​​một bước đột phá đáng kể khi Tổng thống Joe Biden thúc đẩy điều này.

Theo đó, “trong những ngày tới” ông Biden sẽ chỉ đạo Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) soạn thảo các quy định mới để trao quyền cho người tiêu dùng tự sửa chữa thiết bị của họ cũng như tại các cửa hàng độc lập.

Mặc dù chưa có nhiều thông tin chi tiết về lệnh hành pháp, nhưng nó sẽ đề cập đến các công ty điện thoại như một mục tiêu có thể. Trong cuộc họp giao ban tại Nhà Trắng hôm 6/7, Thư ký Báo chí Jen Psaki cho biết lệnh này sẽ cho người dùng “quyền tự sửa chữa thiết bị của mình theo cách họ muốn”. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Brian Deese cho biết lệnh này được thiết kế rộng rãi để thúc đẩy “sự cạnh tranh lớn hơn trong nền kinh tế, nhằm phục vụ giá cả thấp hơn cho các gia đình Mỹ và mức lương cao hơn cho công nhân Mỹ”.

Trong những năm qua, các bang trên khắp Hoa Kỳ đã cố gắng thông qua luật quyền sửa chữa. Tuy nhiên, các công ty như Caterpillar, John Deere và Apple đã liên tục vận động hành lang chống lại những nỗ lực đó, tuyên bố rằng luật sẽ khiến người tiêu dùng gặp rủi ro bằng cách xâm phạm tính bảo mật và an toàn trên thiết bị của họ. Cho đến nay, chưa có tiểu bang nào thông qua luật giúp người tiêu dùng dễ dàng sửa chữa sản phẩm của họ một cách độc lập. Báo cáo từ Motherboard cho thấy lệnh của ông Biden sẽ đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Mỹ cân nhắc về vấn đề này.

“Các công ty công nghệ lớn đã lợi dụng người tiêu dùng quá lâu, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp nhỏ địa phương. Chúng tôi rất hoan nghênh chính quyền Biden đang lên kế hoạch sử dụng quyền lực pháp lý của FTC để khôi phục sự cạnh tranh”, phát ngôn viên iFixit cho biết sau khi nhận thông tin về hành động của ông Biden. 

Động thái này được đưa ra cũng với mục đích nhằm ủng hộ quyền sửa chữa các công trình xây dựng ở các khu vực khác trên thế giới. Vào năm 2020, Ủy ban châu Âu cho biết họ sẽ ban hành luật để thúc đẩy các nhà sản xuất tạo ra các sản phẩm dễ sửa chữa và tái sử dụng hơn. Cùng năm đó, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu chỉ đạo Ủy ban phát triển và giới thiệu hệ thống ghi nhãn bắt buộc ấn định điểm đánh giá cho các sản phẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Joe Biden thay thế các sắc lệnh của người tiền nhiệm nhắm vào TikTok và WeChat
Tổng thống Joe Biden thay thế các sắc lệnh của người tiền nhiệm nhắm vào TikTok và WeChat

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thay thế các sắc lệnh hành pháp của cựu Tổng thống Donald Trump về việc cấm tải ứng dụng TikTok và WeChat do Trung Quốc sở hữu ở Mỹ.

Tổng thống Joe Biden thay thế các sắc lệnh của người tiền nhiệm nhắm vào TikTok và WeChat

Tổng thống Joe Biden thay thế các sắc lệnh của người tiền nhiệm nhắm vào TikTok và WeChat

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thay thế các sắc lệnh hành pháp của cựu Tổng thống Donald Trump về việc cấm tải ứng dụng TikTok và WeChat do Trung Quốc sở hữu ở Mỹ.

Tổng thống Joe Biden "xử" nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc
Tổng thống Joe Biden "xử" nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc

VOV.VN - Ngay cả khi ông Donald Trump không còn giữ chức chủ Nhà Trắng, nhiều công ty công nghệ Trung Quốc vẫn không thoát khỏi danh sách đen của Mỹ.

Tổng thống Joe Biden "xử" nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc

Tổng thống Joe Biden "xử" nhiều doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc

VOV.VN - Ngay cả khi ông Donald Trump không còn giữ chức chủ Nhà Trắng, nhiều công ty công nghệ Trung Quốc vẫn không thoát khỏi danh sách đen của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội
Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ, một ngày trước thời điểm đánh dấu 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội

Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden có bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ, một ngày trước thời điểm đánh dấu 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông.